Kết thúc phiên 25/6, chỉ số Dow Jones tăng 71,72 điểm (+0,14%) lên 51.920,62 điểm, S&P 500 trượt 0,73 điểm (-0,01%) xuống 7.357,49 điểm và Nasdaq Composite giảm 118,03 điểm (-0,46%) còn 25.358,60 điểm.
Trong số 11 nhóm ngành chính thuộc S&P 500, có 6 nhóm tăng điểm. Công nghiệp dẫn đầu với mức tăng 2,2% còn hàng tiêu dùng không thiết yếu và hàng tiêu dùng thiết yếu ghi nhận đà giảm mạnh nhất.
Đáng chú ý, chỉ số bán dẫn Philadelphia SE Semiconductor tăng 3,2% và đang hướng tới quý tăng mạnh nhất trong lịch sử, theo dữ liệu của LSEG.
Nhóm cổ phiếu công nghệ đảo chiều giảm sau khi tăng điểm vào đầu phiên, gây áp lực lên chỉ số Nasdaq. Nhà đầu tư đang ngày càng lo ngại về quy mô chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI) của các tập đoàn công nghệ lớn cũng như câu hỏi ai sẽ là bên gánh chịu chi phí khổng lồ này. Điều đó đã lấn át các tín hiệu tích cực về nhu cầu AI được phản ánh trong kết quả kinh doanh của Micron và Qualcomm.
Bà Carol Schleif, Giám đốc đầu tư của BMO Family Office, nhận định: “Thị trường nhận ra rằng nếu một doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh bùng nổ thì điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có doanh nghiệp khác phải gánh phần chi phí ở phía bên kia. Để Micron tạo ra mức doanh thu và lợi nhuận như vậy, chắc chắn phải có một bên khác chi trả”.
Cổ phiếu hãng sản xuất chip nhớ Sandisk cũng vọt 22%. Cổ phiếu Qualcomm, Western Digital và Seagate Technology đều đồng loạt tăng mạnh. Cổ phiếu Micron leo 15,7% sau khi doanh thu và dự báo kinh doanh vượt kỳ vọng của Phố Wall.
Ở chiều ngược lại, cổ phiếu Apple lao dốc 6,1% do hãng tăng giá iPad và MacBook nhằm bù đắp chi phí chip nhớ và chip lưu trữ tăng vọt. Trong khi đó, Nvidia, Microsoft và Alphabet đều giảm từ 0,5% đến 3,5%.
Nhìn chung, những lo ngại về việc các tập đoàn công nghệ lớn vay nợ để tài trợ cho làn sóng đầu tư AI, cùng dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ theo đuổi chính sách tiền tệ cứng rắn hơn, tiếp tục gây sức ép lên thị trường trong suốt tuần qua.
Bộ Thương mại Mỹ đã công bố hàng loạt số liệu kinh tế trong ngày thứ Năm. Theo đó, lạm phát của Mỹ tiếp tục tăng trong tháng 5, lần đầu tiên vượt mốc 4% trong ba năm qua do giá năng lượng leo thang. Diễn biến này có thể khiến Fed tiến gần hơn tới quyết định tăng lãi suất.
Theo bà Carol Schleif, lạm phát đúng như kỳ vọng của thị trường khi vẫn ở mức cao nhưng chưa nóng hơn đáng kể. “Giá dầu đang giảm và điều đó có thể giúp lạm phát hạ nhiệt trong mùa hè và mùa thu”, bà đánh giá.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 20,34 tỷ cổ phiếu, thấp hơn mức trung bình 23,04 tỷ cổ phiếu của 20 phiên gần nhất.
GIÁ DẦU TĂNG TRỞ LẠI
Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng khoảng 2% trong phiên sau khi một tàu chở hàng bị trúng vật thể chưa xác định gần bờ biển Oman, làm dấy lên lo ngại rằng quá trình khôi phục hoàn toàn hoạt động vận chuyển dầu tại Trung Đông sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến.
Trước đó trong phiên, giá từng giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 27/2, tức một ngày trước khi cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát.
Đến cuối ngày, hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,12 USD, tương đương 1,5%, lên 74,86 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ tăng 1,22 USD, tương đương 1,7%, lên 71,56 USD/thùng.
Ngày trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết lưu lượng vận tải qua eo biển Hormuz đã gần trở lại mức trước chiến tranh. Tuy nhiên, ông lưu ý quá trình bình thường hóa hoàn toàn sẽ cần thêm vài tuần vì vẫn phải tiến hành rà phá thủy lôi trên tuyến hàng hải này.
Đến thứ Năm, Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) tiết lộ rằng một tàu chở hàng đã báo cáo bị nghi tấn công khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz gần vùng biển Oman.
Theo công ty tư vấn Rystad Energy, các bể chứa dầu tại khu vực Vùng Vịnh hiện chỉ đầy khoảng 50 - 60%. “Nếu lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz không sớm phục hồi, các nước sản xuất sẽ buộc phải giảm sản lượng và quá trình khôi phục hoàn toàn có thể kéo dài sang năm tới", Rystad Energy dự báo.
Thỏa thuận giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt chiến tranh đã giúp hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz được nối lại sau thời gian Iran gần như phong tỏa toàn bộ tuyến đường này. Thỏa thuận cũng mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày để xử lý các vấn đề phức tạp hơn, trong đó có chương trình hạt nhân của Iran.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh, bất kỳ thỏa thuận nào với Iran cũng sẽ tính đến lợi ích của các đồng minh vùng Vịnh. Ông đưa ra phát biểu này khi kết thúc chuyến công du Trung Đông nhằm trấn an các đối tác trong khu vực, vốn vẫn còn nhiều hoài nghi về thỏa thuận sơ bộ.
UBS đã hạ dự báo giá dầu Brent xuống còn 85 USD/thùng vào cuối tháng 9 và cuối tháng 12 năm nay, đồng thời dự báo giá dầu Brent đạt 80 USD/thùng vào cuối tháng 3 và cuối tháng 6/2027.
Ngoài những lo ngại về hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, các chuyên gia cũng cho rằng giá dầu tăng trong phiên còn nhờ lực mua kỹ thuật. Theo Gelber & Associates, đà phục hồi chủ yếu xuất phát từ hoạt động đóng các vị thế bán khống và lực mua bắt đáy sau khi giá dầu giảm quá mạnh trong thời gian ngắn.
Dù tăng nhẹ trong phiên, cả dầu Brent và WTI vẫn nằm trong vùng quá bán về mặt kỹ thuật suốt hơn một tuần qua.
Ở một diễn biến khác, các nguồn tin của Reuters cho hay Iraq đang cân nhắc rời khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) nếu liên minh này không cho phép Baghdad tăng mạnh sản lượng dầu. Nếu Iraq rời OPEC, đây sẽ là đòn giáng mạnh đối với tổ chức này, sau khi Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã rút khỏi liên minh chưa đầy hai tháng trước.