Ngày càng nhiều thương hiệu F&B Singapore rút lui khỏi Trung Quốc

Nhiều thương hiệu F&B Singapore buộc phải thu hẹp hoạt động tại Trung Quốc vì những thay đổi nhanh chóng trong hành vi tiêu dùng cũng như sự cạnh tranh gay gắt của các doanh nghiệp nội địa, cho thấy bản địa hóa đã trở thành điều kiện sống còn để trụ vững tại thị trường tỷ dân…

0:00 / 0:00
0:00
breadtalk-cover-pic.jpg
Số lượng cửa hàng BreadTalk tại Trung Quốc hiện chỉ còn bằng khoảng 40% so với thời kỳ đỉnh cao

Từng là biểu tượng của xu hướng tiêu dùng cao cấp trong các trung tâm thương mại hạng sang tại Trung Quốc, nhiều thương hiệu ẩm thực và đồ uống (F&B) của Singapore hiện đang đối mặt với giai đoạn khó khăn nhất từ trước đến nay khi phải nhanh chóng thu hẹp hoạt động sau nhiều năm mở rộng mạnh mẽ.

Đà tăng trưởng của các thương hiệu Singapore từng rất sôi động tại thị trường Trung Quốc nhưng đã bắt đầu đảo chiều sau đại dịch Covid-19, khi thị trường tiêu dùng thay đổi nhanh chóng và các doanh nghiệp nội địa ngày càng có động lực để vươn lên mạnh mẽ.

Food Republic là ví dụ mới nhất. Chuỗi khu ẩm thực này đã đóng cửa cửa hàng cuối cùng tại Bắc Kinh vào ngày 15/6 sau khi hợp đồng thuê mặt bằng hết hạn. Công ty mẹ của Food Republic là BreadTalk cũng đã rút hoàn toàn khỏi thị trường Bắc Kinh từ cuối tháng 3. Năm ngoái, thương hiệu bánh mì BreadTalk cũng đóng toàn bộ 11 cửa hàng tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Hiện BreadTalk chỉ còn gần 200 cửa hàng tại Trung Quốc, giảm khoảng 60% so với thời kỳ đỉnh cao cách đây một thập kỷ, khi chuỗi này sở hữu tới 460 cửa hàng.

KỶ NGUYÊN TĂNG TRƯỞNG VÀNG ĐÃ KHÉP LẠI

Đầu những năm 2000, hàng loạt thương hiệu nổi tiếng của Singapore như Toast Box, Ya Kun, Paradise Group, Jumbo và Song Fa Bak Kut Teh đã mang hương vị Nam Dương (Nanyang) đến thị trường Trung Quốc.

Nhờ danh tiếng quốc tế gắn với hình ảnh "chất lượng Singapore", các thương hiệu này nhanh chóng nhân rộng cửa hàng tại những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến.

Trong khoảng một thập kỷ tiếp theo, khi thu nhập của người dân Trung Quốc tăng lên và xu hướng nâng cấp tiêu dùng diễn ra mạnh mẽ, các thương hiệu Singapore bước vào giai đoạn “tăng trưởng vàng”. Nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở sang các thành phố cấp hai như Thành Đô, Hàng Châu và Nam Kinh.

Tuy nhiên, sau đại dịch Covid-19, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Từ khoảng năm 2023, các thương hiệu Singapore lần lượt thu hẹp hoạt động tại Trung Quốc. Trong hơn một năm trở lại đây, trọng tâm kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gần như chỉ còn tập trung tại Thượng Hải.

Jumbo Seafood, chuỗi nhà hàng chuyên phục vụ phân khúc trung và cao cấp, là một trường hợp điển hình. Sau 13 năm có mặt tại Trung Quốc, doanh nghiệp này dự kiến đóng cửa 6 nhà hàng tại 6 thành phố trong năm nay để tập trung nguồn lực cho Thượng Hải.

54b414d01850a5012e9d950244f4bb987752260980ab875a91a89a5867f400e7.jpg
Jumbo Seafood chỉ còn giữ 1 địa điểm duy nhất ở Trung Quốc

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Lianhe Zaobao, Chủ tịch điều hành kiêm Tổng giám đốc Jumbo Group, ông Ang Kiam Meng, cho rằng vấn đề lớn nhất hiện nay là niềm tin tiêu dùng suy giảm.

Theo ông, việc chính phủ Trung Quốc triển khai các biện pháp như "quy định tám điểm" đã làm giảm nhu cầu đối với các bữa tiệc chiêu đãi và tiếp khách doanh nghiệp, qua đó ảnh hưởng đến toàn bộ ngành F&B.

Bên cạnh đó, khẩu vị giữa các thành phố của Trung Quốc có sự khác biệt rất lớn. Muốn tồn tại, doanh nghiệp phải dành nhiều thời gian nghiên cứu văn hóa ẩm thực tại từng địa phương trước khi mở rộng. Từ kinh nghiệm thực tế trong vài năm qua, ông Ang cho rằng Thượng Hải, với vị thế là đô thị quốc tế ở miền Nam Trung Quốc, phù hợp hơn Bắc Kinh trong việc phục vụ các món ăn Quảng Đông và Phúc Kiến mang phong cách Nam Dương của Jumbo.

THƯƠNG HIỆU NỘI ĐỊA TRUNG BỨT PHÁ

Lý giải sức ép mà các thương hiệu Singapore đang phải đối mặt, người phát ngôn của BreadTalk cho biết sự trỗi dậy nhanh chóng của các thương hiệu nội địa Trung Quốc, cùng với vai trò ngày càng lớn của các nền tảng giao đồ ăn và thương mại điện tử, đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện cạnh tranh.

Để thích ứng, BreadTalk đã tái cơ cấu hoạt động nhằm dành mọi nguồn lực vào những thị trường và mô hình kinh doanh có triển vọng tăng trưởng bền vững hơn.

Trong khi đó, Putien - chuỗi nhà hàng ẩm thực Phúc Kiến gia nhập thị trường Trung Quốc đại lục từ năm 2015 - hiện có 27 cửa hàng. Bà Ling Ling Kong, Tổng giám đốc Putien Trung Quốc, tiết lộ rằng lưu lượng khách những năm gần đây ngày hướng đến các thương hiệu "hot" trên mạng xã hội, khiến nhiều nhà hàng truyền thống nổi tiếng về chất lượng gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thu hút khách mới.

Bà cũng nói thêm, lợi nhuận của toàn ngành đang bị thu hẹp do phải chịu đồng thời áp lực từ chi phí thuê mặt bằng tại các khu thương mại trung tâm và giá nguyên liệu chất lượng cao.

Vì vậy, Putien sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược ưu tiên chất lượng hơn tốc độ mở rộng, đồng thời duy trì số lượng cửa hàng trong khoảng từ 20 đến 30.

eddd3cb0bd57883d4d0b24db7e9775082a0c51a60ae9649edcd8e8e1cd7852a8.jpg
Bên cạnh mô hình khu ẩm thực trong trung tâm thương mại, Food Republic còn hợp tác với các trường học và doanh nghiệp tại Trung Quốc để vận hành căng tin và cung cấp suất ăn cho nhân viên, qua đó mở ra hướng tăng trưởng mới

Một chủ nhà hàng người Singapore họ Trần, đã kinh doanh tại Bắc Kinh suốt 14 năm, cho biết doanh nghiệp của ông vượt qua đại dịch nhờ mô hình vận hành tinh gọn và định vị khác biệt khi vừa phục vụ cộng đồng người Singapore tại Trung Quốc, vừa đáp ứng nhu cầu tiếp khách doanh nghiệp. Nhà hàng này thậm chí còn mở thêm cơ sở thứ hai vào năm ngoái.

Theo ông Trần, khác với các nhà hàng quy mô nhỏ, nhiều tập đoàn F&B lớn của Singapore chưa có sự chuẩn bị đầy đủ khi mở rộng sang Trung Quốc. Họ không đầu tư đủ nguồn vốn cũng như chưa dành đủ nguồn lực để xây dựng đội ngũ vận hành tuyến đầu có khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp nội địa.

Theo quan sát của ông, các doanh nghiệp Singapore quá thận trọng trong việc giành thị phần và thiếu quyết liệt so với đối thủ Trung Quốc. Một số thương hiệu cũng không sẵn sàng thực hiện những thay đổi lớn và mang tính căn bản để tiếp tục tồn tại tại thị trường này.

Nhận định này cũng được nhiều học giả đồng tình. Bà Yan Li, giảng viên cao cấp tại Trường Kinh doanh Nanyang thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, cho rằng dù các thương hiệu Singapore luôn nhấn mạnh bản sắc Nam Dương nhưng vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện khả năng bản địa hóa, thích ứng và đổi mới sản phẩm. Theo bà, nếu như môi trường cạnh tranh tại Singapore tương đối trật tự và ổn định thì thị trường Trung Quốc lại khốc liệt hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, thời kỳ "hữu xạ tự nhiên hương" đã qua. Marketing số tại Trung Quốc phát triển với tốc độ rất nhanh, trong khi các thương hiệu Singapore lại đầu tư khá hạn chế cả về ngân sách, kênh truyền thông lẫn phương thức tiếp thị.

Ông Jianggan Li, Giám đốc điều hành công ty tư vấn Momentum Works, cho rằng hành vi tiêu dùng của người Trung Quốc đã thay đổi đáng kể. Sự ngưỡng mộ dành cho các thương hiệu nước ngoài không còn mạnh như trước. Người tiêu dùng hiện quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sản phẩm, mức giá có hợp lý hay không và trải nghiệm có đủ hấp dẫn để chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo ông Jianggan Li, việc rời khỏi thị trường Trung Quốc không có nghĩa thương hiệu đó yếu kém. Đó thường là những doanh nghiệp từng rất thành công nhưng không theo kịp tốc độ thay đổi quá nhanh của thị trường Trung Quốc.

Xem thêm

Cơn sốt du lịch tại Trung Quốc để lại hàng loạt “voi trắng” tỷ đô

Cơn sốt du lịch tại Trung Quốc để lại hàng loạt “voi trắng” tỷ đô

Làn sóng đầu tư du lịch quy mô lớn từng được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới tại nhiều địa phương Trung Quốc đang để lại hàng loạt dự án dang dở, núi nợ khổng lồ và những “thị trấn ma”, phản ánh mặt trái của tư duy chạy theo thành tích và phát triển thiếu bền vững…

Trung Quốc rộ “mốt” xây vườn thượng uyển trong trung tâm thương mại

Trung Quốc rộ “mốt” xây vườn thượng uyển trong trung tâm thương mại

Trước áp lực từ thương mại điện tử và sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc đang chuyển hướng xây dựng những trung tâm thương mại tích hợp công viên và không gian trải nghiệm nhằm biến nơi mua sắm thành điểm đến giải trí, nghỉ ngơi và tương tác xã hội….

Có thể bạn quan tâm

Chính quyền Trump hoàn trả 100 tỷ USD thuế quan

Chính quyền Trump hoàn trả 100 tỷ USD thuế quan

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã hoàn trả khoảng 100 tỷ USD tiền thuế quan được thu theo chính sách "Ngày Giải phóng" sau khi các mức thuế này bị Tòa án Tối cao Mỹ tuyên vô hiệu…

Thương hiệu mỹ phẩm Trung Quốc Flower Knows hiện đã có khu vực trưng bày riêng tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn của Hàn Quốc như Chicor thuộc Shinsegae và Musinsa Mega Store Seongsu

Sau 10 năm học hỏi, mỹ phẩm Trung Quốc quay lại thách thức K-beauty

Sau gần một thập kỷ ráo riết thu hút nhân tài và tiếp thu công nghệ K-beauty, các thương hiệu mỹ phẩm Trung hiện đang tăng tốc mở rộng tại chính thị trường Hàn Quốc, tạo ra sức ép cạnh tranh ngày càng lớn trong ngành công nghiệp làm đẹp vốn được xem là biểu tượng của xứ kim chi…

Trung Quốc hình thành thị trường mua bán quyền sử dụng khuôn mặt

Trung Quốc hình thành thị trường mua bán quyền sử dụng khuôn mặt

Trung Quốc đang chứng kiến sự xuất hiện của một thị trường hoàn toàn mới, nơi người dân có thể bán quyền sử dụng khuôn mặt cho các bộ phim và quảng cáo do AI tạo ra, mở ra cơ hội kiếm tiền nhưng cũng làm dấy lên những tranh cãi về quyền riêng tư và quyền kiểm soát danh tính số…

Nhu cầu vàng tại Việt Nam giảm mạnh giữa làn sóng bùng nổ tại ASEAN

Nhu cầu vàng tại Việt Nam giảm mạnh giữa làn sóng bùng nổ tại ASEAN

Bất chấp xu hướng bán ra trên thị trường vàng toàn cầu trong quý 2, nhu cầu đầu tư vàng tại ASEAN vẫn tăng trưởng tích cực nhờ lực mua mạnh từ Indonesia, Thái Lan và Singapore, trong khi đó, Việt Nam ghi nhận nhu cầu sụt giảm do nguồn cung hạn chế và giá vàng trong nước duy trì ở mức cao…

Trung Quốc tiên phong trong làn sóng du lịch công nghệ

Trung Quốc tiên phong trong làn sóng du lịch công nghệ

Từ nhà máy xe điện, start-up AI cho robot hình người hay ô tô bay, nhiều thành phố của Trung Quốc đang thu hút được một lượng lớn doanh nhân, nhà đầu tư và kỹ sư quốc tế đến tham quan, biến công nghệ thành một sản phẩm du lịch mới đồng thời gia tăng sức hút như một cường quốc đổi mới sáng tạo…