Nhật ký chống dịch Covid-19: Hà Nội ngày đầu "không giấy đi đường"

Kể từ 6h ngày 21/9, Hà Nội chính thức không áp dụng việc phân 3 vùng phòng chống dịch, không áp dụng giấy đi đường cho người di chuyển trong địa bàn thành phố.

Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, việc nới lỏng trên địa bàn sẽ bám sát thực tiễn và điều chỉnh linh hoạt giữa các Chỉ thị 15, 16, 19. Việc này thành phố phân cấp cho các địa phương cụ thể tạo điều kiện tốt nhất.

Ông Dũng nhấn mạnh thành phố quán triệt không phát sinh thủ tục hành chính với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Thành phố phân cấp, ủy quyền cho các sở ngành, địa phương hướng dẫn cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh tế và đảm bảo quy định an toàn phòng chống dịch.

Dưới đây là ghi nhận của phóng viên tại một số tuyến phố thuộc khu vực nội đô Hà Nội.

Nhiều chốt kiểm soát đã được dỡ bỏ
Nhiều chốt kiểm soát đã được dỡ bỏ
Sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, người dân lại được trải nghiệm "đặc sản" của Hà Nội
Sáng đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội, người dân lại được trải nghiệm "đặc sản" của Hà Nội
Nhưng đâu đó vẫn có nét bình lặng nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15 của Chính phủ
Nhưng đâu đó vẫn có nét bình lặng nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15 của Chính phủ
Ngày kết thúc giãn cách của Hà Nội cũng trùng với dịp Tết Trung thu, tại điểm bán bánh trung thu nổi tiếng trên phố Thụy Khuê người đến mua được yêu cầu phải giữ đúng khoảng cách để phòng chống dịch Covid-19
Ngày kết thúc giãn cách của Hà Nội cũng trùng với dịp Tết Trung thu, tại điểm bán bánh trung thu nổi tiếng trên phố Thụy Khuê người đến mua được yêu cầu phải giữ đúng khoảng cách để phòng chống dịch Covid-19

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Siêu bão Ragasa có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng, nhiều khả năng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tuy nhiên diễn biến của bão còn rất phức tạp

Siêu bão Ragasa áp sát, miền Bắc mưa to nhiều ngày liên tiếp

Để ứng phó siêu bão Ragasa, Thủ tướng yêu cầu các bộ và địa phương chủ động biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, không để bị động, bất ngờ...