Những chiếc đồng hồ yêu thích của các tỷ phú thế giới, có chiếc chỉ gần 13.000 USD

Dù sở hữu trong tay những khối tài sản khổng lồ, nhưng sự lựa chọn đồng hồ của các tỷ phú giàu nhất thế giới có thể khiến nhiều người bất ngờ…
tỷ phú

Bernard Arnault - LVMH

Đồng hồ Tiffany Patek Philippe 5740 (6,5 triệu USD, tương đương 152 tỷ đồng)

Tỷ phú giàu nhất thế giới Bernard Arnault cũng là người sử hữu chiếc đồng hồ đắt đỏ nhất trong danh sách. Tất nhiên, là giám đốc điều hành của tập đoàn xa xỉ, ông Arnault cũng sẽ có sở thích nghiêng về những mặt hàng độc đáo có giá trị cao, vì vậy ông đã chọn cho mình một chiếc Tiffany Patek Philippe Nautilus 5740 hiếm có.

Chiếc đồng hồ này là sự kết hợp của Tiffany Patek Philippe 5711 và Nautilus Perpetual Calendar 5740, pha trộn giữa mặt số màu ngọc lam Tiffany đặc trưng, vạch chỉ giờ và kim màu đen trắng của 5711, với tính năng lịch vạn niên màu đen và lịch tuần trăng của chiếc 5740. 

Vào tháng 12/2021, chiếc đồng hồ Tiffany Patek Philippe đầu tiên đã được bán đấu giá ở mức đáng kinh ngạc là 6,5 triệu USD.

Elon Musk – Tesla, SpaceX

Đồng hồ Richard Mille 029 (250.000 USD, tương đương 5,9 tỷ đồng)

Theo Superwatchman, Richard Mille là thương hiệu được nhà sáng lập Tesla và SpaceX Elon Musk yêu thích, bên cạnh mẫu Carrera Calibre 1887 SpaceX Chronograph - sản phẩm hợp tác của SpaceX với Tag Heuer vào năm 2012.

Chiếc Richard Mille 029 của tỷ phú Elon Musk có lớp vỏ và đai kính bằng titan màu xám, với mặt số màu đen, kim đồng hồ tông bạc và dây đeo cao su đen. Đồng hồ sử dụng một chuyển động cuộn dây tự động với giờ, phút, giây, hiển thị ngày ở vị trí 4 giờ và rôto hình học biến thiên.

Chrono24 ước tính rằng giá trị của thiết kế này có thể lên tới gần 500.000 USD đối với các phiên bản dát kim cương, với mô hình nguyên bản của Elon Musk có giá khoảng 250.000 USD. 

Larry Ellison – Oracle

Đồng hồ Richard Mille RM005 (200.000 USD, tương đương 4,7 tỷ đồng)

“Ông trùm” công nghệ Larry Ellison sở hữu thích sưu tầm đồng hồ, với các mẫu nổi tiếng của Rolex và Panerai. Nhưng có lẽ chiếc Richard Mille RM005 là mẫu đồng hồ có giá trị và được sử dụng nhiều nhất của ông.

Ra mắt vào năm 2004, Richard Mille RM005 là mẫu tự động đầu tiên của thương hiệu, có chức năng thay đổi ngày bán-tức-thời. Nó có lớp vỏ 37,8mm bằng vàng trắng 18k với mặt số lộ cơ đặc trưng của thương hiệu và dây đeo bằng da màu đen.

Richard Mille RM005 cũng giới thiệu rôto hình học biến đổi độc quyền, cho phép cơ chế lên dây cót của bộ chuyển động Calibre 005 được tối ưu hóa và cá nhân hóa theo phong cách sống của chủ sở hữu. Giá của nó dao động trong khoảng từ 100.000 USD đến 200.000 USD, theo Sotheby's.

Warren Buffett – Bershire Hathaway

Đồng hồ Rolex Day Date (42.000 USD, tương đương 987 triệu đồng)

Một vị tỷ phú hâm mộ Rolex có tiếng là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway, Warren Buffett. 

Nhà tiên tri xứ Omaha” có nhiều mẫu Rolex khác nhau nhưng thường được nhìn thấy cùng chiếc Rolex Day Date cổ điển, theo tạp chí Rolex.

Rolex Day Date còn được biết đến với cái tên đồng hồ “Tổng thống”, bởi nó được thường được các cựu lãnh đạo Mỹ từ Lyndon B. Johnson và Gerald Ford cho đến Donald Trump sử dụng. 

Chiếc đồng hồ của ông Warren Buffett được làm bằng vỏ vàng hồng 18k với đai kính có rãnh và vòng đeo tay President mang tính biểu tượng. Mặt số màu bạc hinh dáng đặc biệt của đồng hồ Rolex với logo vương miện, bên cạnh đó là các kim và vạch số La Mã bằng vàng.  Rolex Day Date sở hữu bộ chuyển động cơ học tự lên dây cót Calibre 3255 của thương hiệu và có giá niêm yết vào khoảng 42.000 USD.

Carlos Slim Helu – América Móvil

Đồng hồ Rolex Daytona 116520 (35.000 USD, tương đương 822 triệu đồng)

Rolex Daytona dường như là chiếc đồng hồ yêu thích nhất của ông trùm kinh doanh Mexico Carlos Slim Helu. 

Ra mắt vào năm 2000 để thay thế mẫu Zenith Daytona huyền thoại, chiếc 116520 là chiếc đồng hồ bấm giờ tự lên dây cót đầu tiên của thương hiệu, được coi là một trong những bộ máy bấm giờ tốt nhất mọi thời đại, theo The Watch Lounge.

Rolex Daytona 116520 có lớp vỏ 40mm bằng thép không gỉ và dây đeo Oyster cùng mặt số màu đen với ba mặt số phụ chỉ giây, phút và giờ ở vị trí 3, 6 và 9 giờ tương ứng. Khả năng dự trữ năng lượng của chiếc 116520 đã được tăng lên đến 72 giờ so với 54 giờ của Zenith Daytona. Rolex Daytona 116520 cũng có khả năng chống thấm nước ở độ sâu 100 mét. 

Jeff Bezos – Amazon

Đồng hồ Ulysse Nardin Dual Time (12.900 USD, tương đương 300 triệu đồng)

Chiếc đồng hồ mà người sáng lập Amazon lựa chọn không phải là một chiếc đồng hồ quá đặc biệt hay quá phổ biến, nhưng ông Bezos đã gắn bó với chiếc Ulysse Nardin Dual Time trong nhiều năm.

Ulysse Nardin Dual Time 42mm có vỏ và dây đeo bằng thép không gỉ, mặt số màu bạc sắc nét với các mặt số phụ màu xanh lam cùng kim và vạch chỉ giờ phát sáng. Nó sử dụng bộ chuyển động tự động cỡ nòng UN-24 của Thụy Sĩ với khả năng dự trữ năng lượng trong 42 giờ và có các chức năng GMT cũng như khả năng chống nước lên đến 100 mét. Thiết kế này hiện đã ngừng sản xuất, trị giá khoảng 12.900 USD theo ước tính của Business Insider.

Có thể bạn quan tâm