Ông Tập Cận Bình sẽ có cuộc "gặp mặt" đầu tiên với ông Joe Biden

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu do Hoa Kỳ chủ trì vào ngày 22/4 tới.
Ông Tập Cận Bình sẽ có cuộc "gặp mặt" đầu tiên với ông Joe Biden

Đây sẽ là cuộc gặp mặt đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ khi TT Joe Biden nhậm chức. 

TT Biden đã gửi lời mới tới hàng chục nhà lãnh đạo thế giới tham gia hội nghị thượng đỉnh trực tuyến kéo dài hai ngày bắt đầu từ 22/4, sau khi Hoa Kỳ trở lại với Thỏa thuận Paris 2015 về cắt giảm lượng khí thải carbon toàn cầu.

Ông Tập Cận Bình sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh qua video và có một bài phát biểu "quan trọng", bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết trong một tuyên bố vào hôm nay (21/4). 

Bắc Kinh và Washington đã liên tục vấp phải xung đột trong một loạt các vấn đề từ cáo buộc vi phạm nhân quyền đến ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc đối với các quốc gia khác.

Tại Alaska vào tháng trước, các quan chức Hoa Kỳ và Trung Quốc đã có cuộc đàm phán trực tiếp cấp cao đầu tiên, diễn ra vô cùng gay gắt và không mang lại một kế quả ngoại giao lạc quan nào. 

Nhưng Hoa Kỳ và Trung Quốc - hai quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, đã hâm nóng lại mối quan tâm chung trong việc chống lại biến đổi khí hậu.

Tuần trước, đặc phái viên khí hậu Hoa Kỳ John Kerry đã đến Thượng Hải để gặp người đồng cấp Trung Quốc trong chuyến thăm cấp cao đầu tiên tới Trung Quốc của một quan chức chính quyền TT Biden. Cả hai đã nhất trí về các hành động cụ thể "trong những năm 2020s” để giảm lượng khí thải.

Các cuộc đàm phán cũng đánh dấu việc nối lại đối thoại về biến đổi khí hậu, đã bị tạm dừng trong thời gian TT Donald Trump đương nhiệm.

Reuters

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...