Phó Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội cùng các Bộ hoàn thiện hồ sơ thiết kế thi công ga ngầm

Về phương án thiết kế, thi công nhà ga C9 tại khu vực Hồ Gươm, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo UBND TP. Hà Nội chủ trì, phối hợp với Bộ VH TT&DL, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề
Phó Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội cùng các Bộ hoàn thiện hồ sơ thiết kế thi công ga ngầm

Đó là nội dung trong văn bản của Văn phòng Chính phủ về ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam về phương án thiết kế, thi công ga ngầm C9 thuộc dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp có ý kiến chính thức bằng văn bản về phương án do UBND TP. Hà Nội đề xuất, gửi UBND TP. Hà Nội để UBND TP. Hà Nội hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 đã được UBND TP. Hà Nội phê duyệt tại quyết định số 2054. Theo phê duyệt, dự án có chiều dài 11,5 km. Lộ trình tuyến điểm đầu tại khu đô thị Nam Thăng Long theo đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, điểm cuối trên đường phố Huế.

Trong đó, có 7 ga ngầm: Ga C4 - ga Bưởi, ga C5 - ga Quần Ngựa, ga C6 -ga Bách Thảo, ga C7 - ga Hồ Tây, ga C8 - ga Hàng Đậu, ga C9 - ga hồ Hoàn Kiếm, ga C10 - ga Trần Hưng Đạo...

Trước đó, tháng 3/2018, mô hình tổng mặt bằng ga ngầm C9 nằm cạnh Hồ Hoàn Kiếm được trưng bày lấy ý kiến nhân dân nhưng đã nhận rất nhiều ý kiến trái chiều từ các tổ chức, cá nhân có chuyên môn.

Tháng 8/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản yêu cầu Hà Nội cân nhắc việc xây ga C9 sát Hồ Hoàn Kiếm. Cơ quan này đề nghị tịnh tiến thân ga về phía đông đường Đinh Tiên Hoàng để ra xa vùng bảo vệ 2 của di tích quốc gia đặc biệt Hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn.

Sau đó, TP. Hà Nội có văn bản gửi Thủ tướng khẳng định vị trí dự kiến xây dựng ga ngầm C9 không xâm phạm khu vực bảo vệ lõi và các yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm và đền Ngọc Sơn. Đồng thời, đảm bảo tuân thủ các quy định về di sản văn hoá.

Hà Nội đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ trưởng Văn hoá xem xét đồng ý với quy hoạch tổng mặt bằng ga ngầm C9 và tuyến hầm liên quan tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Nhà ga C9 dự kiến bố trí ngầm dưới phố Đinh Tiên Hoàng và phần dưới vườn hoa Hồ Gươm. Công trình dài 150 m, rộng 21,4 m, sâu 17,45 m, có 3 tầng (tầng trung chuyển, tầng thiết bị và tầng ke ga). Khoảng cách từ thân ga C9 tới hồ Gươm là khoảng 10 m, tượng đài Cảm tử 81 m, đền Bà Kiệu 83 m, Tháp Bút 36 m, vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ 120 m.

Ga có bốn cửa lên xuống. Cửa số 1 và công trình phụ trợ nằm trong khuôn viên Tổng công ty Điện lực Hà Nội. Cửa số 2 có một phần nằm trên vỉa hè đường Trần Nguyên Hãn và trên một phần đất của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Cửa số 3 ở khu vực vườn hoa Hồ Gươm. Cửa số 4 có hai phương án là sau tượng đài Cảm tử hoặc phố Hàng Dầu.

 >>Hà Nội hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của hai dự án giao thông quan trọng

Có thể bạn quan tâm

Mặt trái của công nghệ: Khi AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake

AI "tiếp tay" cho các vụ lừa đảo deepfake, làm gì để tránh mắc bẫy?

Với sự tiếp tay của deepfake, những lời khuyên từ các chuyên gia tài chính đầu tư có tên tuổi, thậm chí ở dạng các video clip trực quan khiến những vụ lừa đảo trở nên dễ dàng hơn, số tiền bị mất cũng lớn hơn rất nhiều. Các chuyên gia đưa ra lời khuyên để tránh mắc bẫy...

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

VACOD-HBA - VISTI: Đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ thực tiễn doanh nghiệp

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 24/5, Chủ tịch VACOD-HBA TS Nguyễn Hồng Sơn khẳng định doanh nghiệp cần giải quyết những mâu thuẫn nội tại, bắt đầu từ thực tiễn để đổi mới sáng tạo, sau đó mới ứng dụng KHCN. Học viện KHCN và ĐMST (VISTI) cam kết sát cánh cùng cộng đồng doanh nghiệp…

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Triển khai Nghị quyết 57: Cần cộng hưởng sức mạnh doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ

Chủ tịch VACOD-HBA Nguyễn Hồng Sơn khẳng định cộng đồng doanh nghiệp rất mong muốn được tiếp cận và ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên để đuổi kịp, thậm chí vượt các nước phát triển, ông Sơn cho rằng Việt Nam có thể tìm một lối đi riêng, phù hợp với đặc thù thể chế chính trị...