Kết thúc phiên 12/1, chỉ số Dow Jones tăng 86,13 điểm (+0,17%) đạt 49.590,20 điểm, S&P 500 thêm 10,99 điểm (+0,16%) thành 6.977,27 điểm và Nasdaq Composite leo 62,56 điểm (+0,26%) lên 23.733,90 điểm.
Góp phần kéo chỉ số S&P 500 và Nasdaq đi lên là cổ phiếu Walmart, tăng 3%, sau khi chuỗi bán lẻ này chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) sang Nasdaq.
Walmart dự kiến sẽ gia nhập chỉ số Nasdaq-100 vào ngày 20/1, một thay đổi được cho là có thể thu hút hàng tỷ USD dòng tiền từ các quỹ đầu tư thụ động theo chỉ số.
Nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu leo 1,4%, dẫn đầu đà tăng của các ngành, trong khi nhóm công nghệ cũng ghi nhận thành tích vượt trội.
Nhóm tài chính giảm 0,8% trong phiên và trở thành ngành giảm mạnh nhất trong rổ S&P 500. Cổ phiếu Citigroup trượt 3%, trong khi American Express mất 4,3%. Các công ty tài chính tiêu dùng cũng đồng loạt đi xuống, trong đó Capital One chốt phiên tụt 6,4%. Công ty “mua trước, trả sau” Affirm Holdings lùi 6,6%. Cổ phiếu các ngân hàng và công ty thẻ tín dụng chịu áp lực lớn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi áp trần lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10% trong vòng một năm, bắt đầu từ ngày 20/1.
Trước đó, thị trường mở cửa trong sắc đỏ sau loạt thông tin liên quan đến cuộc điều tra Chủ tịch Fed Jerome Powell. Nguy cơ Bộ Tư pháp Mỹ truy tố hình sự, xoay quanh những phát biểu của ông Powell trước Quốc hội về dự án cải tạo trụ sở Fed.
Ông Powell gọi động thái này là một cái cớ nhằm gia tăng sức ép chính trị đối với chính sách lãi suất, vấn đề mà Tổng thống Donald Trump đã liên tục yêu cầu cắt giảm mạnh kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1/2025.
“Thông tin về việc ông Powell bị Bộ Tư pháp điều tra thực chất đã phần nào được ông Trump phát tín hiệu từ trước, vì vậy thị trường hiện tại đang khá bình thản đón nhận. Theo tôi, việc các cựu thống đốc Fed công khai lên tiếng ủng hộ ông Powell cũng giúp thị trường cảm thấy yên tâm hơn”, ông Peter Cardillo, kinh tế trưởng phụ trách thị trường tại Spartan Capital Securities nhận định.
Theo ông Cardillo, nhà đầu tư hiện hướng sự chú ý tới mùa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025 của các doanh nghiệp Mỹ. Dữ liệu từ LSEG cho thấy giới phân tích dự báo lĩnh vực công nghệ sẽ dẫn đầu tăng trưởng lợi nhuận của S&P 500 trong quý trước, với mức tăng 26,5% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc S&P 500 được kỳ vọng tăng 8,8%. Mùa báo cáo tài chính không chính thức bắt đầu vào ngày 13/1 với kết quả kinh doanh của JPMorgan Chase và các ngân hàng lớn khác.
Nhà đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ công bố vào 13/1, yếu tố có thể ảnh hưởng tới triển vọng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất. Thị trường hiện đang đặt cược rằng Fed sẽ có ít nhất hai đợt cắt giảm lãi suất, mỗi đợt 0,25 điểm phần trăm, trong năm 2026.
Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ đạt 17,29 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 16,40 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên giao dịch gần nhất.
GIÁ DẦU CHẠM ĐỈNH 7 TUẦN
Trên thị trường năng lượng, giá dầu chốt phiên ở mức cao nhất trong 7 tuần do lo ngại xuất khẩu dầu của Iran có thể sụt giảm mạnh khi quốc gia này mạnh tay trấn áp các cuộc biểu tình chống chính phủ.
Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 53 cent, tương đương 0,8%, chốt phiên ở mức 63,87 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 38 cent, tương đương 0,6%, lên 59,50 USD/thùng. Đây là mức đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ ngày 18/11 và của WTI kể từ ngày 5/12.
Iran cho biết nước này vẫn duy trì kênh liên lạc với Washington, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc các phản ứng trước chiến dịch trấn áp biểu tình của chính quyền Iran.
Vào ngày 11/1, ông Trump tuyên bố Mỹ có thể gặp gỡ các quan chức Iran và cân nhắc lựa chọn. Ông cũng đe dọa khả năng sử dụng hành động quân sự liên quan đến các vụ bạo lực khiến người biểu tình thiệt mạng.
Theo dữ liệu từ Kpler và Vortexa, Iran hiện có lượng dầu trên biển ở mức kỷ lục, tương đương khoảng 50 ngày sản lượng, trong bối cảnh Trung Quốc mua ít hơn và Tehran tìm cách bảo vệ nguồn cung trước nguy cơ Mỹ tiến hành các cuộc tấn công.
Trong khi đó, Venezuela được kỳ vọng sẽ sớm nối lại xuất khẩu dầu. Chính ông Trump cũng đã tiết lộ vào tuần trước rằng chính phủ lâm thời tại Caracas sẽ bàn giao tới 50 triệu thùng dầu đang bị trừng phạt cho Mỹ.
Giới đầu tư cũng đang theo dõi rủi ro gián đoạn nguồn cung từ Nga, khi Ukraine đẩy mạnh tấn công các cơ sở năng lượng của nước này, cùng với khả năng Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với ngành năng lượng của Moscow.
Trong một báo cáo, ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ nhận định giá dầu nhiều khả năng sẽ giảm dần trong năm nay khi nguồn cung mới xuất hiện và tạo ra tình trạng dư cung trên thị trường, dù các rủi ro địa chính trị liên quan tới Nga, Venezuela và Iran vẫn sẽ tiếp tục gây biến động cho thị trường.