Quảng Trị đồng ý đề xuất phương án chuyển KCN Nam Đông Hà ra khỏi thành phố

Khu công nghiệp Nam Đông Hà thành lập năm 2004 với diện tích đất quy hoạch gần 99 ha ở phường Đông Lương, TP Đông Hà.
Quảng Trị đồng ý đề xuất phương án chuyển KCN Nam Đông Hà ra khỏi thành phố

UBND tỉnh Quảng Trị vừa qua ban hành thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại buổi làm việc với CTCP Vườn Thời Đại Việt Nam.

Theo kết luận, ông Võ Văn Hưng đồng ý giao Vườn Thời Đại Việt Nam phối hợp với Sở Xây dụng và các đơn vị, địa phương liên quan hỗ trợ ý tưởng quy hoạch tổng thể khu vực phía Nam TP Đông Hà đến Hồ Ái Tử, huyện Triệu Phong với quy mô nghiên cứu khoảng 4.000 ha. Trong đó, nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức di dời Khu công nghiệp Nam Đông Hà ra khỏi thành phố trong thời gian tới.

Được biết, Khu công nghiệp Nam Đông Hà thành lập năm 2004 với diện tích đất quy hoạch gần 99 ha ở phường Đông Lương, TP Đông Hà.

Khu công nghiệp cách trung tâm TP Đông Hà 3 km về phía Nam, cách cảng Cửa Việt 22 km, cảng Mỹ Thủy 35 km và cảng Tiên Sa Đà Nẵng 168 km.

Bên cạnh việc đồng ý cho CTCP Vườn Thời Đại Việt Nam hỗ trợ ý tưởng quy hoạch tổng thể khu vực phía Nam TP Đông Hà đến Hồ Ái Tử, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị còn đồng ý cho công ty nghiên cứu, hỗ trợ địa phương lập quy hoạch tổ hợp du lịch - dịch vụ Cảng cá Cửa Tùng; tổ chức nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 1; tư vấn quy hoạch dự án Khu đô thị sinh thái Nam Đông Hà,...

Có thể bạn quan tâm