Khi thế giới tiến gần đến điểm giữa của giai đoạn phát triển được dự đoán là một thập kỷ chuyển đổi, nền kinh tế toàn cầu có thể vẫn phải đối mặt với vô số khó khăn vào năm 2024, với tốc độ tăng trưởng GDP nửa thập kỷ ghi nhận mức chậm nhất trong 30 năm…
Theo người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế, trí tuệ nhân tạo sẽ ảnh hưởng đến 40% việc làm trên toàn thế giới và điều quan trọng là các quốc gia phải xây dựng mạng lưới an toàn xã hội để giảm thiểu tác động đến những người lao động dễ bị tổn thương…
Khu vực Châu Á Thái Bình Dương dự kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng vượt trội hơn so với nền kinh tế chung toàn cầu. IMF kỳ vọng khu vực này sẽ tăng trưởng 4,2% vào năm 2024, cao hơn so với mức 2,9% của thế giới…
Morgan Stanley cho biết tăng trưởng của châu Á sẽ vượt Mỹ và châu Âu vào cuối năm nay do khu vực này phần lớn không bị ảnh hưởng bởi các cú sốc lãi suất…
Trước đó, IMF đã thể hiện quan điểm không mấy lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 vẫn tiếp tục tạo nên nhiều bất ổn kèm theo đó leo thăng căng thẳng giữa Nga - Ukraine.
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde ngày 2/4 nhận định tăng trưởng toàn cầu trong năm 2019 có thể sẽ chậm hơn so với dự báo trước đó song có thể bật tăng "tạm thời" vào cuối năm.
Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới thấp hơn dự báo, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cảnh báo chính phủ các nước cần chuẩn bị đối phó với cơn bão kinh tế có thể xảy đến bất kỳ lúc nào.
Ngày 5/12, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde cảnh báo những quốc gia theo chủ nghĩa đơn phương và không thích ứng với tình hình kinh tế mới có nguy cơ đối mặt với tương lai "u
Chính phủ Nga hiện đã soạn thảo một kế hoạch loại bỏ đồng USD dựa trên đề xuất của lãnh đạo Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB) Andrey Kostin. Có thể, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev sẽ phê chuẩn đề xuất
Bản cập nhật mới nhất của báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) do Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) mới công bố cho hay tăng trưởng của nhóm ASEAN 5 (gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việ
Theo báo cáo mới đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ấn Độ với GDP bình quân đầu người tăng từ 3.700 USD (năm 2007) lên 6.100 USD (năm 2016) dự kiến sẽ vượt qua Trung Quốc vào năm 2021.
Trung Quốc đầu tư 8,5 tỷ đô la vào Pakistan để phát triển năng lượng và đường sắt. Đây là một phần trong thoả thuận hợp tác chiến lược kinh tế giữa Pakistan và Trung Quốc (CPEC).