Saigon Co.op khẳng định chất lượng hàng hóa trong gói thầu C10

Saigon Co.op khẳng định tất cả hàng hóa trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị cung cấp đều đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, khối lượng, đồng thời đã được chủ đầu tư tiến hành nghiệm thu và đánh giá đạt yêu cầu…

Saigon Co.op khẳng định chất lượng hàng hóa trong gói thầu C10

Ngày 8/7, trao đổi với Tạp chí Thương gia, đại diện Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) đã xác nhận những thông tin liên quan đến việc đơn vị bị cấm tham gia các gói thầu cung cấp lương thực, thực phẩm tại các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Cục C10. Đồng thời phía đơn vị cũng lý giải nguyên nhân dẫn đến sự việc trên.

Theo Saigon Co.op, gói thầu cung cấp thực phẩm cho các trại giam thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) là gói thầu liên danh, trong đó Công ty Cổ phần Thực phẩm thiên Nhiên King Green là nhà thầu chính (90% trị giá gói thầu) và Saigon Co.op là nhà thầu phụ (10% trị giá gói thầu) cùng tham gia đấu thầu công khai trên cổng đấu thầu quốc gia.

Theo hồ sơ dự thầu và hợp đồng ký kết, mỗi thành viên liên danh chịu trách nhiệm độc lập về phần hàng hóa mà mình cung cấp với chủ đầu tư theo quy định: King Green chịu trách nhiệm 90% giá trị hợp đồng, cung cấp và giao mặt hàng gạo; Saigon Co.op đảm nhận 10% giá trị hợp đồng, cung cấp các sản phẩm nhu yếu phẩm nhỏ lẻ gồm: muối ăn, đường cát, bột ngọt.

Đại diện phía Saigon Co.op khẳng định: “Trong quá trình thực hiện, đơn vị đã hoàn tất việc cung ứng đúng chủng loại, khối lượng và tiêu chuẩn chất lượng, toàn bộ hàng hóa do Saigon Co.op phụ trách đã được chủ đầu tư nghiệm thu và đánh giá đạt yêu cầu”.

Về phần mặt hàng gạo do King Green cung cấp đã không đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định, dẫn đến việc chủ đầu tư áp dụng chế tài liên đới cho toàn bộ gói thầu.

Trước sự việc xảy ra, Saigon Co.op nhận định là sự việc phát sinh ngoài mong muốn và đề nghị chủ đầu tư, các cơ quan có thẩm quyền xem xét, phân định rõ trách nhiệm của từng thành viên trong liên danh, để đảm bảo tính công bằng và chính xác.

“Saigon Co.op đã có văn bản kiến nghị chỉ áp dụng chế tài đối với nhà cung cấp có vi phạm, cụ thể là Công ty King Green và loại trừ các đơn vị đã thực hiện đúng, đủ trách nhiệm về chất lượng hàng hóa như Saigon Co.op”, đại diện đơn vị này lên tiếng.

Liên quan đến sự việc, ngày 7/7, Sở Công Thương TP.HCM đã có văn bản báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thành phố. Theo nội dung báo cáo, Liên minh Hợp tác xã Thương mại TP.HCM tham gia dự thầu công khai, minh bạch với tư cách nhà thầu liên danh với Công ty Cổ phần Thực phẩm thiên Nhiên King Green. Liên danh đã trúng thầu và ký hợp đồng cung cấp 2 gói thầu cho Trại giam Nghĩa An 6 và Bình Điền.

Đồng thời dựa trên nắm bắt tình hình và nội dung báo cáo của các đơn vị, Sở Công Thương cũng nhận định Saigon Co.op đã thực hiện hoàn tất nhiệm vụ của đơn vị cung cấp được chủ đầu tư nghiệm thu theo hợp đồng đã ký kết, đảm bảo giao đúng chất lượng, số lượng, giao hàng đúng nhãn hiệu, đúng tiêu chuẩn hàng hóa của nhà sản xuất và đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu và hợp đồng.

Trước đó, như đã đưa tin, Đại tá Phạm Minh Phong, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) ký quyết định cấm tham gia đấu thầu các gói thầu cung cấp lương thực, thực phẩm tại các đơn vị trực thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đối với một số đơn vị.

Cụ thể, tên nhà thầu bị cấm gồm: Công ty cổ phần thực phẩm thiên nhiên King Green, địa chỉ Tầng 10, 11 tòa nhà Enterprise Tower, 240 Bến Vân Đồn, phường 2, quận 4, TP.HCM và Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM (SaiGon Co.op) địa chỉ 199-205 Nguyễn Thái Học, quận 1, TP.HCM. Thời gian cấm trong vòng năm kể từ ngày 1/7/2025.

Lý do cấm: liên danh nhà thầu cung cấp hàng hóa không đảm bảo chất lượng, không đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật cam kết trong hồ sơ dự thầu và hợp đồng

Với hành vi trên, 2 đơn vị sẽ bị cấm tham dự các gói thầu cung cấp lương thực, thực phẩm tại các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Cục C10.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Khi Starbucks “quyết đấu” cà phê Việt

Khi Starbucks “quyết đấu” cà phê Việt

Dù sở hữu thương hiệu toàn cầu và mô hình kinh doanh thành công ở nhiều quốc gia, Starbucks vẫn gặp thách thức tại thị trường Việt Nam khi chưa thể thích nghi trọn vẹn với văn hóa cà phê bản địa, nơi khẩu vị, giá cả và trải nghiệm tiêu dùng được định hình sâu sắc bởi hệ sinh thái nội địa phong phú…

Lý do loạt ông lớn F&B ngoại “bại trận” tại Việt Nam?

Lý do loạt ông lớn F&B ngoại “bại trận” tại Việt Nam?

Không chỉ các “ông lớn” F&B như McDonald's hay Burger King gặp khó và hụt hơi. Lotteria dù có khoảng 200 cửa hàng vẫn liên tục báo lỗ trong nhiều năm. Một số thương hiệu cà phê quốc tế như Gloria Jean’s Coffee của Australia hay NYDC của Mỹ thậm chí đã rút khỏi Việt Nam…

Ngành lúa gạo Đông Nam Á chịu sức ép lớn do chiến sự Trung Đông

Ngành lúa gạo Đông Nam Á chịu sức ép lớn do chiến sự Trung Đông

Giá đầu vào và chi phí logistics tăng mạnh do xung đột Trung Đông đang tạo áp lực lớn lên chuỗi sản xuất và xuất khẩu gạo của Đông Nam Á, buộc nông dân lẫn doanh nghiệp phải tính toán lại hiệu quả sản xuất trong bối cảnh thị trường ngày càng nhiều bất định…