Sàn NYSE treo cờ đỏ sao vàng chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam trước cột mốc "mở cửa" dòng vốn

Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) và nhiều định chế lớn thế giới đã gửi lời chúc mừng nhân sự kiện Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên Thị trường mới nổi thứ cấp...

0:00 / 0:00
0:00
Sàn NYSE treo cờ đỏ sao vàng chúc mừng thị trường chứng khoán Việt Nam trước cột mốc "mở cửa" dòng vốn

Ngày 21/9 tới đây, quyết định của FTSE Russell đưa Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp sẽ chính thức có hiệu lực. Sau 26 năm hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước một cột mốc được chờ đợi từ lâu trong quá trình hội nhập với thị trường vốn quốc tế.

Chiều 17/9 theo giờ địa phương, quốc kỳ Việt Nam xuất hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) cùng thông điệp: "Congratulations Vietnam! From Frontier to Emerging Market - A milestone year in the making. A new place chapter for Vietnam and its place in global capital markets."

Tạm dịch: "Chúc mừng Việt Nam! Từ Thị trường Cận biên đến Thị trường Mới nổi - Một năm cột mốc được chờ đợi từ lâu. Một chương mới cho Việt Nam và vị thế của đất nước trên thị trường vốn toàn cầu."

Trước đó, tại buổi gặp Thủ tướng Chính phủ chiều ngày 17/9, bà Fiona Bassett, Tổng Giám đốc điều hành FTSE Russell khẳng định FTSE Russell đánh giá Việt Nam là một câu chuyện tăng trưởng đáng chú ý ở khu vực châu Á; xem Việt Nam là đối tác lâu dài và mong muốn tiếp tục được làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác với Chính phủ Việt Nam và các thành viên trên thị trường.

Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đã phản ánh những cam kết, nỗ lực cải cách và kết quả đạt được thời gian qua của Việt Nam, cũng như niềm tin của nhà đầu tư; Việt Nam đã trở thành một thị trường có thanh khoản tốt nhất ở trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với tỉ lệ tham gia cao của nhà đầu tư nước ngoài.

FTSE Russell cam kết hỗ trợ toàn diện cho thị trường vốn của Việt Nam ngày càng phát triển, phục vụ các mục tiêu chiến lược và hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường quốc tế, thu hút luồng vốn đầu tư nước ngoài, đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện lộ trình phát triển, tiếp tục đóng góp vào câu chuyện thành công Việt Nam trong kỷ nguyên tới.

Cùng ngày, thay mặt Morgan Stanley, ông Gokul Laroia, Giám đốc Điều hành Khu vực châu Á đã gửi lời chúc mừng đến Việt Nam. "Cột mốc này vượt xa một sự thay đổi đơn thuần về phân loại thị trường. Đây là sự ghi nhận mạnh mẽ cho những tiến bộ kinh tế vượt trội của Việt Nam cũng như sự phát triển vượt bậc của thị trường vốn", đại diện Morgan Stanley cho biết.

Ông nhấn mạnh rằng chuỗi cải cách kiên trì trong những năm qua đã giúp "mở rộng khả năng tiếp cận, củng cố niềm tin của các nhà đầu tư và gia tăng sức hút của Việt Nam đối với nguồn vốn toàn cầu". Điều này trực tiếp mở ra không gian tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp Việt cũng như các định chế tài chính quốc tế muốn đồng hành cùng nền kinh tế.

Đặc biệt, đại diện Morgan Stanley khẳng định tập đoàn "rất tự hào khi là một phần trong hành trình của Việt Nam và sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường phát triển trong những năm tới". Đánh giá tích cực của đại diện đến từ Phố Wall cho thấy triển vọng lạc quan của Việt Nam trên đường đua thu hút dòng vốn quốc tế.

Trong một diễn biến liên quan, hôm nay (18/9), Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ phối hợp với FTSE Russell tổ chức Hội nghị "Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu – FTSE Russell Global Equity Index Series" (FTSE GEIS) tại Hà Nội.

Hội nghị diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ ba ngày trước khi việc nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực, vào ngày 21/9/2026.

Rất nhiều tổ chức quốc tế đến Hà Nội tham dự hội nghị, trong đó đáng chú ý có 2 "gã khổng lồ" quản lý tài sản hàng đầu thế giới là Vanguard và BlackRock. Điều này càng khẳng định rằng sự kiện nâng hạng của Việt Nam không chỉ là sự thay đổi về phân loại thị trường, mà còn là cơ hội để thị trường chứng khoán Việt Nam tiến gần hơn tới hệ thống phân bổ vốn quốc tế.

Xem thêm

Chứng khoán tháng Ngâu: Dòng tiền sẽ đi về đâu?

Chứng khoán tháng Ngâu: Dòng tiền sẽ đi về đâu?

Giới phân tích cho rằng thị trường chứng khoán khó có thể tăng đồng loạt, mà sẽ bước vào giai đoạn phân hóa mạnh, trong đó triển vọng lợi nhuận, mặt bằng định giá và câu chuyện nâng hạng sẽ quyết định dòng tiền…

Có thể bạn quan tâm

VN-Index lùi về 1.780 điểm, dòng tiền bắt đáy dần cải thiện

VN-Index lùi về 1.780 điểm, dòng tiền bắt đáy dần cải thiện

VN-Index tiếp tục giảm phiên thứ hai liên tiếp, lùi về vùng hỗ trợ 1.770–1.790 điểm. Thanh khoản tăng mạnh cho thấy áp lực cung còn lớn, song lực cầu bắt đáy đang có dấu hiệu cải thiện, khiến thị trường đứng trước khả năng hình thành vùng cân bằng mới…

Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE)

Phố Wall chịu áp lực giảm điểm khi giá dầu Brent vượt mốc 107 USD

Chứng khoán Mỹ chốt phiên trong sắc đỏ sau khi số liệu giá sản xuất tháng 8 và giá dầu tăng vọt làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tuần tới, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ neo ở ngưỡng cao khiến cổ phiếu trở nên kém hấp dẫn hơn…

Phố Wall trượt dốc, giá dầu tăng mạnh trong tuần

Phố Wall trượt dốc, giá dầu tăng mạnh trong tuần

Phố Wall giảm điểm trong phiên khi báo cáo việc mới công bố làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất trong cuộc họp chính sách sắp tới, trong khi giá dầu tăng mạnh trong tuần do căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục ảnh hưởng đến nguồn cung…

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh, giá dầu biến động

Chứng khoán Mỹ tăng mạnh, giá dầu biến động

Phố Wall tăng điểm trong phiên khi nhà đầu tư bớt lo ngại về khả năng thắt chặt chính sách tiền tệ, sau tuyên bố của Thống đốc Fed Christopher Waller về việc ủng hộ phương án giữ nguyên lãi suất nếu các dữ liệu cho thấy áp lực lạm phát đang suy giảm…

Doanh nghiệp gồng mình qua cửa ải nợ vay

Doanh nghiệp gồng mình qua cửa ải nợ vay

Dư nợ phình to, dòng tiền chịu sức ép và thời gian đáo hạn ngày càng cận kề đang đặt nhiều doanh nghiệp trước bài toán tài chính khó. Cuộc chạy đua xoay vốn vì thế diễn ra quyết liệt hơn, với mục tiêu trước mắt là giảm áp lực thanh khoản…