S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục phiên thứ 2 liên tiếp, giá dầu tăng hơn 2%

S&P 500 đạt mức cao kỷ lục mới vào 22/1 nhờ sự thúc đẩy của cổ phiếu công nghệ và các nhà đầu tư chờ đợi báo cáo thu nhập sắp tới để có thêm manh mối về triển vọng lợi nhuận năm nay…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục phiên thứ 2 liên tiếp, giá dầu tăng hơn 2%

Kết thúc phiên 22/1, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 138,01 điểm (+0,36%) lên 38.001,81 điểm, S&P 500 thêm 10,62 điểm (+0,22%) thành 4.850,43 điểm và Nasdaq Composite nhích 49,32 điểm (+0,32%) và đóng cửa ở mức 15.360,29 điểm.

Chỉ số chất bán dẫn kết thúc phiên thêm 0,3% và đạt mốc cao nhất mọi thời đại, trong khi Nvidia lập kỷ lục mới cũng nhờ mức tăng 0,3%. Chỉ số công nghệ của S&P 500 tăng 0,4%.

Các cổ phiếu công nghệ, vốn đã thúc đẩy đà phục hồi của chứng khoán Mỹ trong những ngày qua, hầu hết đều cao hơn vào phiên đầu tuần khi các nhà đầu tư chờ đợi kết quả từ một số tên tuổi lớn bao gồm Netflix, Tesla, cũng như 3M và Intel.

Macy’s Inc đóng cửa leo 3% sau khi chuỗi trung tâm thương mại từ chối khoản đầu tư 5,8 tỷ USD từ Arkhouse Management và Brigade Capital Management để đưa công ty tư nhân hoá.

Boeing Co kết thúc ngay dưới mức ổn định vì nhà sản xuất máy bay này phải chịu thêm một đòn giáng nữa vào danh tiếng của mình sau khi Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ khuyến nghị các hãng hàng không tiến hành kiểm tra phích cắm cửa trên máy bay Boeing 737-900ER.

Cổ phiếu thuộc S&P 500 có tỷ lệ giảm lớn nhất trong ngày là Archer-Daniels-Midland. Cổ phiếu của hãng đã lao dốc 24,2% sau khi công ty cắt giảm dự báo lợi nhuận cả năm và buộc phải cho CFO nghỉ phép để phục vụ điều tra.

Ngoài ra, dược phẩm Gilead đã giảm 10,2% sau khi cho biết thuốc Trodelvy của họ đã không cải thiện đáng kể khả năng sống sót cho những bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi đã được điều trị trước đó trong một nghiên cứu ở giai đoạn cuối.

Khối lượng giao dịch trên các sàn chứng khoán Mỹ là 11,86 tỷ cổ phiếu, cao hơn so với mức trung bình 11,42 tỷ cổ phiếu trong 20 ngày giao dịch vừa qua.

Quincy Krosby, chiến lược gia trưởng toàn cầu tại LPL Financial cho biết: “Thu nhập và dự báo sẽ là rất quan trọng để tiếp tục củng cố lực lượng công nghệ lớn trên thị trường”.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi báo cáo trong tuần này về chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), chỉ số PMI toàn cầu của S&P và bản in GDP quý 4/2023 để tìm thêm tín hiệu về quyết định chính sách tiếp theo của ngân hàng trung ương Mỹ.

Theo Công cụ FedWatch của CME Group, các nhà giao dịch đã hạ bớt kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 3 và chuyển sang tập trung nhiều hơn vào tháng 5.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng khoảng 2% trong phiên 22/1 do các lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào nhà ga nhiên liệu Novatek của Nga và do thời tiết cực lạnh tiếp tục cản trở sản xuất dầu thô của Mỹ.

Giá dầu thô Brent kỳ hạn tháng 3 ổn định ở mức 80,06 USD/thùng, tăng 1,50 USD hay 1,9%. Hợp đồng tương lai dầu thô WTI giao tháng 2 đóng cửa ở mức 75,19 USD, tăng 1,78 USD, tương đương 2,4%, khi hợp đồng hết hạn. Giá dầu WTI tháng 3 tích cực hơn, tăng 1,36 USD lên 74,61 USD.

John Kilduff, đối tác của Again Capital LLC nhận định: “Cuối cùng cũng có những lo ngại trên thị trường về sự gián đoạn nguồn cung thực sự”.

Phil Flynn, nhà phân tích của Price Future Group cũng cho biết thêm rằng thời tiết lạnh khắc nghiệt trên khắp nước Mỹ đang hạn chế sản lượng dầu thô ở Bắc Dakota, cũng như cản trở sản xuất ở các bang khác.

Cơ quan quản lý đường ống của North Dakota tiết lộ, hơn 20% sản lượng tại bang sản xuất dầu lớn thứ ba vẫn phải ngừng hoạt động vào thứ Hai sau khi giảm một nửa vào tuần trước do thời tiết cực lạnh và những thách thức trong vận hành.

Có thể bạn quan tâm