Syria: Thánh chiến âm mưu tiến hành khiêu khích hóa học để phương Tây tấn công

Trong một cuộc họp báo ngày 20/2, ông Vyacheslav Sytnik, Phó giám đốc Trung tâm Hòa giải Nga tại Syria, cho biết Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) đang âm mưu khiêu khích bằng vũ khí chất độc hóa học ở vùng Greater Idlib, tây bắc Syria.

Trang Sputnik, dẫn phát biểu của Phó giám đốc Trung tâm Hòa giải Các bên xung đột Syria của Nga thông báo, tổ chức khủng bố HTS, trên thực tế đang chiếm giữ Greater Idlib, đang lên kế hoạch thực hiện một vụ khiêu khích bằng hóa học để cáo buộc quân đội Syria tấn công dân bằng loại vũ khí này, như đã làm nhiều lần trước đây.

“Những kẻ khủng bố vận chuyển bằng xe tải các thùng chứa chất độc, có thể là choline, đến khu dân cư Tarmanin. Theo thông tin mà chúng tôi thu được, các phần tử khủng bố có kế hoạch tạo ra một cuộc tấn công hóa học gây thương vong cho người dân địa phương nhằm cáo buộc quân chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường” - Vyacheslav Sytnik cho biết.

Sytnik cũng cho biết, HTS thường xuyên vi phạm lệnh ngừng bắn ở Idlib, do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian từ 5/3/2020, ít nhất 37 lần trong vài ngày qua. 

Trong hai năm qua, nhiều nguồn tin từ Syria, Lebanon và Nga thông báo nhiều lần HTS và các nhóm khủng bố thánh chiến thường đặt ra các kế hoạch thực hiện những hành động khiêu khích bằng các chất độc hóa học ở Idlib. Những âm mưu này nhằm kích động và kêu gọi lực lượng quân sự phương Tây tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào quân đội Syria.

Mỹ đã tấn công Quân đội Syria sau cáo buộc tấn công hóa học của các nhóm thánh chiến vào năm 2017 và 2018, bằng hàng loạt tên lửa Tomahawk. Trong giai đoạn vừa qua, HTS đang cố gắng kêu gọi và kích động những cuộc tấn công tiếp theo.

Cùng ngày 20/2, phóng viên của Sputnik tại khu vực này cho biết, quân đội Syria, với sự giúp đỡ của quân cảnh Nga đang chuẩn bị mở một hành lang nhân đạo kết nối với khu vực phía tây bắc Idlib, nơi đang bị các nhóm khủng bố và lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ chiếm đóng. 

Theo Sputnik, hành lang nhân đạo sẽ được sử dụng để sơ tán dân thường từ Idlib đến các khu vực do Quân đội Syria và lực lượng quân sự địa phương kiểm soát.

Một quan chức Syria nói với Sputnik: "Các cơ quan chính phủ đã bắt đầu chuẩn bị hành lang nhân đạo tại thị trấn Saraqib với sự phối hợp từ phía Nga, đảm bảo sơ tán dân thường muốn rời khỏi các khu vực do các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến vũ trang kiểm soát đến các khu vực do chính quyền Syria kiểm soát để bảo đảm quyền lợi của người dân trong điều kiện khó khăn và xung đột".

Theo quan chức này, các cơ quan nhà nước đang chuẩn bị để có thể cung cấp tất cả các dịch vụ cần thiết, bao gồm hỗ trợ y tế và nơi ở tạm thời. Quan chức Syria nhấn mạnh, công tác chuẩn bị sẽ được hoàn tất vào ngày 22/2. Sau đó có thể sẽ mở thông hành lang để đón tiếp những người dân ra khỏi Idlib.

Quân đội Syria chuẩn bị mở hành lang nhân đạo cho người dân ở Idlib

Các nguồn tin địa phương ở Greater Idlib thông báo với Sputnik: Hay'at Tahrir al-Sham, nguyên Jabhat Al-Nusra, chi nhánh al-Qaeda Syria, lực lượng thực tế đang thống trị khu vực, đã cảnh báo cấm dân thường đến gần hành lang, sẽ gặp ngủy hiểm.

Năm 2020, nhóm khủng bố từng mở một hành lang giao thương với các khu vực do chính phủ Syria quản lý để giảm bớt khó khăn về hậu cần, lương thực cho các tay súng thánh chiến nhưng  sử dụng vũ lực ngăn chặn thường dân trốn khỏi khu vực.

Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ có thể buộc HTS phải cho phép người dân sơ tán khỏi những khu vực hỗn loạn, bạo lực và kiệt quệ về kinh tế, nhưng  Ankara hoàn toàn không muốn làm suy yếu các nhóm khủng bố ở Idlib, vốn là những tay súng chủ yếu chống lại nhà nước Syria.

Có thể bạn quan tâm

Fed đứng trước bài toán lãi suất

Fed đứng trước bài toán lãi suất

Ngân hàng UOB cho rằng nhiều khả năng Fed sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2026 dù lạm phát, giá dầu, lợi suất trái phiếu và bất định địa chính trị tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với chính sách tiền tệ Mỹ…

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc biến vé xem phim thành chìa khóa kích hoạt tiêu dùng

Trung Quốc đang biến vé xem phim thành “chiếc chìa khóa” kết nối người tiêu dùng với hàng loạt hệ thống nhà hàng, du lịch, bán lẻ và các hoạt động văn hóa, qua đó mở rộng giá trị kinh tế của mỗi bộ phim vượt xa doanh thu đơn thuần tại phòng vé…

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Pháp - Trung đối đầu về đạo luật nhắm vào Shein và Temu

Đạo luật mới của Pháp đang khiến Paris và Bắc Kinh rơi vào một cuộc tranh cãi thương mại khi Trung Quốc cáo buộc chính sách này phân biệt đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc, trong khi Pháp khẳng định đây là biện pháp nhằm bảo vệ môi trường, người tiêu dùng và ngành may mặc nội địa…

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Vì sao Venezuela khó giải cơn khát dầu khẩn cấp của Mỹ?

Thỏa thuận giữa ông Donald Trump và Venezuela sẽ mở ra quyền tiếp cận nguồn dầu khổng lồ cho Mỹ, nhưng hạn chế về chất lượng dầu, cơ sở hạ tầng, quy định của Quốc hội và thời gian triển khai khiến kế hoạch dùng dầu Venezuela để lấp đầy Kho SPR khó trở thành giải pháp hiệu quả trước mắt…

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc bước vào cuộc đua mới

Từ những chiếc nệm hàng triệu won đến thiết bị công nghệ và các sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ, trào lưu “sleepmaxxing” đang thúc đẩy ngành công nghiệp giấc ngủ Hàn Quốc tăng trưởng mạnh mẽ khi người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền để nâng cấp chất lượng cuộc sống…

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Bản đồ kinh tế EU thay đổi như thế nào sau 20 năm?

Đức tiếp tục là nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu khi chiếm 24,1% GDP toàn khối năm 2025, nhưng tỷ trọng chung của nhóm “Big Four” gồm Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha lại giảm đáng kể trong 20 năm qua, trái ngược với đà tăng của Ba Lan, Ireland và Romania….

Trung tâm dữ liệu của Alibaba tại Nội Mông (Trung Quốc)

Trung Quốc đổ xô xây trung tâm dữ liệu AI giữa vùng đất khô hạn

Nội Mông đang nổi lên thành một trong những cụm trung tâm dữ liệu AI phát triển nhanh nhất châu Á khi Trung Quốc đẩy mạnh đầu tư hạ tầng tính toán, tận dụng điện giá rẻ và năng lượng tái tạo, nhưng đồng thời đối mặt bài toán thiếu nước và sự phụ thuộc đáng kể vào than…