Với những sai phạm của doanh nghiệp trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Phương - Giám đốc công ty về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm...
Theo thông tin chúng tôi thu thập được, thời điểm cuối tháng 5/2026 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp cùng lực lượng chức năng của Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra nơi sản xuất và kho hàng của Công ty Phương Tùng Ly.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ gần 1.000 kg hàng hoá là thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm như: hành phi, bò khô, ruốc…
Đặc biệt, lực lượng chức năng còn phát hiện và thu giữ tại cơ sở một số mặt hàng, trên bao bì có ghi “Nem chua rán Hà Nội” do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thực phẩm sạch An Việt có địa chỉ tại xã Bát Tràng - TP. Hà Nội sản xuất.
Song, qua xác minh của lực lượng chức năng xác định Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại thực phẩm sạch An Việt không sản xuất sản phẩm “Nem chua rán Hà Nội”.
Nhưng vì hám lợi nên Giám đốc Công ty Phương Tùng Ly đã tự nghĩ ra mẫu mã bao bì, đặt in và mua máy móc, nhập nguyên liệu nem bịch, bột chiên xù Panco và đặt tem, nhãn mác lấy tên “Nem chua rán Hà Nội” sản xuất tại Công ty An Việt.
Trên bao bì sản phẩm "Nem chua rán Hà Nội" Công ty Phương Tùng Ly còn in kèm các nội dung như: thành phần, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản và thời gian sử dụng, thông tin cảnh báo, giá trị dinh dưỡng kèm theo dòng chữ nhà phân phối Phương Tùng Ly Thanh Hóa, sau đó đóng gói, nhập ngày sản xuất, hạn sử dụng để bán ra thị trường.
Bước đầu, Giám đốc Công ty Phương Tùng Ly thừa nhận từ tháng 10/2025 đến khi bị bắt đã tổ chức sản xuất và bán hàng chục nghìn sản phẩm hàng giả nói trên ra thị trường cho người tiêu dùng.
Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm được quy định cụ thể tại Điều 193 Bộ luật Hình sự 2015. Đây là nhóm tội danh có tính chất nghiêm trọng do ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người, có mức hình phạt cao nhất lên tới tù chung thân đối với cá nhân hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn đối với tổ chức kinh doanh.
Với cá nhân phạm tội theo Điều 193 Bộ luật Hình sự có thể đối mặt với các mức án tù tùy thuộc vào quy mô và hậu quả. Cụ thể, nếu phạm tội nhẹ sẽ bị xử từ 2 đến 5 năm tù, từ 5 đến 10 năm tù nếu có tổ chức, tính chất chuyên nghiệp, hoặc giá trị hàng giả từ 150 triệu đến dưới 500 triệu đồng.... Từ 15 đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng (chết người, thương tích cao). Trong khi đó, nếu là pháp nhân thương mại hình phạt còn nặng hơn rất nhiều.