Thiếu xăng dầu tại TP. Hồ Chí Minh chủ yếu diễn ra ở các quận, huyện vùng ven

Tình trạng thiếu xăng dầu tại TP. Hồ Chí Minh chủ yếu diễn ra ở các quận, huyện vùng ven, trong khi khu vực trung tâm vẫn duy trì ổn định.

Thông tin về tình trạng thiếu xăng dầu trên địa bàn thành phố thời gian qua vào chiều 27/10/2022, Phó giám đốc Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh - Nguyễn Thị Kim Ngọc cho biết, trong các ngày từ 23-27/10, trung bình mỗi ngày vẫn có khoảng 9-10% số cửa hàng xuất hiện tình trạng cung cấp gián đoạn do tạm hết các mặt hàng xăng hoặc dầu.

Bà Ngọc thông tin thêm, trên địa bàn TPHCM hiện có 3/550 cửa hàng xăng dầu đang tạm ngưng hoạt động để sửa chữa và một cửa hàng ngưng kinh doanh. Tuy một số cửa hàng xăng dầu gặp phải tình trạng cung cấp gián đoạn do tạm thiếu xăng dầu. Nhưng, các cửa hàng này vẫn mở cửa bán bình thường.

Vẫn theo Phó Giám đốc Sở Công thương, qua kiểm tra, nắm tình hình, phía các cửa hàng này cho hay, một số doanh nghiệp đầu mối, thương nhân kinh doanh xăng dầu chưa đảm bảo cung cấp hàng hoặc cung cấp còn thiếu ở một số thời điểm, dẫn đến tình trạng các cửa hàng bị thiếu xăng dầu trong ngày.

Thiếu xăng dầu tại TP. Hồ Chí Minh chủ yếu diễn ra ở các quận, huyện vùng ven
Thiếu xăng dầu tại TP. Hồ Chí Minh chủ yếu diễn ra ở các quận, huyện vùng ven

Đặc biệt, theo đánh giá của Sở Công thương, tình trạng thiếu xăng dầu chủ yếu diễn ra ở các quận, huyện vùng ven, trong khi khu vực trung tâm vẫn duy trì ổn định. Tại khu vực vùng ven, phần lớn là các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc doanh nghiệp nhỏ với hệ thống cung ứng còn nhỏ.

Bà Ngọc giải thích, lý do thiếu xăng dầu là các đơn vị này không kinh doanh theo chuỗi nên năng lực bồn chứa, bể chứa xăng hoặc các trang thiết bị còn hạn chế. Trong điều kiện nguồn cung xăng dầu khó khăn, có thời điểm việc vận chuyển chưa kịp thời trong từng giai đoạn nhất định tới những khu vực vùng ven này.

Do đó, Sở Công Thương đã nhiều lần làm việc với các đơn vị đầu mối và đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn TPHCM, đề nghị các đơn vị kinh doanh xăng dầu có quy mô lớn, có năng lực cung ứng dồi dào tăng thời gian hoạt động của các cửa hàng, phục vụ nhu cầu của người dân. Từ đó, các cửa hàng này sẽ chia sẻ với điểm kinh doanh nhỏ lẻ bị hạn chế năng lực cung ứng, bà Ngọc nói.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục làm việc với các thương nhân đầu mối, đơn vị cung ứng xăng dầu lớn như Petrolimex, Saigon Petro, PVOil đề nghị các phương án bổ sung nguồn cung xăng dầu trên thị trường. Sở cũng tham mưu cho UBND thành phố kiến nghị với Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ các khó khăn, vướng mắc trong tình hình kinh doanh xăng dầu hiện nay, bà Ngọc nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm