Thủ tướng: "Đàm phán TPP 11 thành công là kết quả tâm huyết của Nhật Bản và Việt Nam"

Các thành viên còn lại của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ để ngỏ cửa cho Mỹ quay lại, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói với tờ Nikkei hôm thứ 4 (15/11).
Thủ tướng: "Đàm phán TPP 11 thành công là kết quả tâm huyết của Nhật Bản và Việt Nam"

11 quốc gia, dẫn đầu là Việt Nam và Nhật Bản, đã đạt được một thỏa thuận chung về việc theo đuổi hiệp ước thương mại ngay cả khi không có sự tham gia của Washington. Phiên bản mới có tên đầy đủ là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

"Đàm phán TPP 11 thành công là kết quả tâm huyết của Nhật Bản và Việt Nam, vì cả 2 bên đều đóng một vai trò khó khăn là đồng chủ trì", Thủ tướng chia sẻ. Thủ tướng nhấn mạnh Tokyo và Hà Nội phải tiếp tục phấn đấu để đạt được một thỏa thuận toàn diện.

Trước thoả thuận CPTPP, Thủ tướng có nhận được một bức thư của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Mối quan hệ gần gũi của 2 nhà lãnh đạo đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các cuộc hội đàm tại Hội nghị thượng đỉnh về Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vừa kết thúc tại Đà Nẵng cho dù các nước tham gia gặp phải rất nhiều xung đột.

Thủ tướng cũng cho biết ông là người đề xướng cuộc họp với bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Toshimitsu Motegi, nhà thương thuyết TPP của Nhật. Khi Motegi hỏi tại sao Việt Nam muốn dốc hết sức vì thỏa thuận thương mại này, Thủ tướng giải thích rằng đây là vì mối quan hệ thân thiết của mình với ông Abe.

Hai bên cũng bàn về cách thuyết phục tổng thống Mỹ Donald Trump quay trở lại với TPP. Với sự góp mặt của cường quốc này, các thành viên của hiệp định sẽ chiếm 37,5% tổng sản phẩm quốc nội của thế giới, 11,3% dân số toàn cầu và 25,7% tổng số thương mại - tăng gấp đôi so với con số của CPTPP.

Tuy ông Trump dường như khó thay đổi ý định, Nhật Bản và Việt Nam vẫn có kế hoạch kêu gọi các nước khác tham gia vào nỗ lực thuyết phục nhà lãnh đạo Mỹ.

Trong hội nghị APEC, ông Trump nhấn mạnh sự cần thiết của "thương mại công bằng và đối ứng". Trong bối cảnh Việt Nam là nước có thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ ở châu Á, nhà lãnh đạo này có thể sẽ đưa ra các điều khoản khắc nghiệt trong đàm phán về một hiệp định thương mại song phương giữa 2 bên.

 Theo Trang Hồ/Người đồng hành

Có thể bạn quan tâm

Giải Golf doanh nhân quốc tế VACOD-HBA 2026 tạo dấu ấn lớn, khí thế hướng đến tháng doanh nhân Việt Nam

Giải Golf doanh nhân quốc tế VACOD-HBA 2026 tạo dấu ấn lớn, khí thế hướng đến tháng doanh nhân Việt Nam

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 5/9, TS Nguyễn Hồng Sơn nêu rõ Giải Golf Doanh nhân Quốc tế VACOD – HBA ghi nhận sức hút và tinh thần đồng hành mạnh mẽ của cộng đồng doanh nhân; đồng thời chia sẻ những đánh giá tích cực từ đợt kiểm tra liên ngành đối với hoạt động của VACOD...

EVFTA sau 6 năm: Cánh cửa thuế quan mở, nhưng lại vướng "bức tường xanh"

EVFTA sau 6 năm: Cánh cửa thuế quan mở, nhưng lại vướng "bức tường xanh"

Nếu những năm đầu, lợi ích lớn nhất của EVFTA được nhìn thấy ở việc cắt giảm thuế quan và mở rộng thị trường, thì hiện nay, cuộc cạnh tranh đã chuyển sang một mặt trận khó hơn là tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, phát thải carbon, chống phá rừng và trách nhiệm xã hội...

EVFTA sau 6 năm: Từ cú hích thương mại đến cuộc cải cách sâu hơn của nền kinh tế

EVFTA sau 6 năm: Từ cú hích thương mại đến cuộc cải cách sâu hơn của nền kinh tế

6 năm sau khi Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu (EU) - Việt Nam (EVFTA) có hiệu lực, quan hệ kinh tế Việt Nam - EU đã bước sang một giai đoạn mới, kim ngạch thương mại hai chiều tăng mạnh, xuất khẩu của Việt Nam lập những mốc cao mới, tỷ lệ tận dụng ưu đãi thuế quan cải thiện rõ rệt...