Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đẩy mạnh quan hệ đối tác kinh tế châu Mỹ

Tại Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ trong tuần này, Tổng thống Joe Biden sẽ công bố quan hệ đối tác kinh tế đối với khu vực Tây bán cầu, tập trung vào việc thúc đẩy phục hồi kinh tế bằng cách xây dựng dựa trên các hiệp định thương mại hiện có.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đẩy mạnh quan hệ đối tác kinh tế châu Mỹ

Được nhắc đến với tên gọi “Hợp tác Châu Mỹ vì sự thịnh vượng kinh tế", kế hoạch sẽ bao gồm 5 lĩnh vực bao gồm huy động đầu tư, tái tăng cường các thể chế, việc làm năng lượng sạch, chuỗi cung ứng linh hoạt và thương mại bền vững.

"Mục tiêu tổng thể của mối quan hệ là xây dựng nền kinh tế của chúng ta dựa trên nền tảng được thiết lập bởi các hiệp định thương mại tự do với khu vực để giải quyết tốt hơn tình trạng bất bình đẳng và thiếu cơ hội kinh tế", một quan chức chính quyền cấp cao nói với các phóng viên.

Kế hoạch sẽ nhằm đưa ra một giải pháp thay thế trong một khu vực, nơi mà Hoa Kỳ cho rằng Trung Quốc đang mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình. Tuy nhiên, không rõ có bao nhiêu quốc gia ở Mỹ Latin đang gặp khó khăn về kinh tế sẽ tham gia vào một thỏa thuận như vậy.

Hoa Kỳ đang tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Châu Mỹ tại Los Angeles, sự kiện mà TT Mỹ Joe Biden muốn tập trung giải quyết vấn đề di cư và các thách thức kinh tế trong khu vực. Hôm 6/6, Nhà Trắng cho biết họ không mời Cuba, Venezuela và Nicaragua, khiến tổng thống Mexico từ chối tham gia sự kiện này.

Đây cũng là lần trở lại đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ kể từ năm 1994 tại Miami, khi TT Mỹ Joe Biden đang tìm cách khẳng định lại vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ và chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. TT Biden sẽ chính thức khai mạc hội nghị thượng đỉnh vào 8/6.

Ngoài ra, TT Biden được cho là cũng sẽ đưa ra "một cuộc cải tổ đầy tham vọng" của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IDB), đồng thời nước này cũng sẽ tìm kiếm cổ phần tại chi nhánh cho vay khu vực tư nhân của ngân hàng để hỗ trợ việc triển khai vốn tư nhân.

Eric Farnsworth, phó chủ tịch của Hội đồng châu Mỹ, đã nói với một tiểu ban của Thượng viện Mỹ vào tuần trước rằng chính quyền TT Biden nên thúc đẩy một sáng kiến ​​thương mại khu vực tương tự như sáng kiến ​​cho Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương mà TT Biden đã công bố trong chuyến công du châu Á hồi tháng 5.

Nhưng ý tưởng thành lập một khối thương mại toàn bán cầu chưa bao giờ thành công, một phần là do tâm lý bảo hộ giữa các liên đoàn lao động Hoa Kỳ và một số nhà lập pháp.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng, có tên gốc tại Trung Quốc là Si Le Me, vừa được đổi tên thành Demumu nhằm mục đích thu hút người dùng quốc tế

Trung Quốc trỗi dậy “nền kinh tế cô đơn”

Trong bối cảnh xu hướng sống một mình ngày càng gia tăng, người tiêu dùng Trung Quốc đang tìm kiếm sự đồng hành về mặt cảm xúc trên không gian số, qua đó mở ra những cơ hội mới cho các thương hiệu vào cuộc…

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với các Tổng Thư ký NATO Mark Rutte

Mỹ đổi giọng về Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại kế hoạch áp thuế nhằm gây sức ép về Greenland, đồng thời cho biết Mỹ và NATO đã đạt được khung thỏa thuận, qua đó tạm thời xoa dịu nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương…

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành TSMC C.C. Wei phát biểu bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, khi đưa ra thông báo về một khoản đầu tư của TSMC vào Mỹ vào hồi tháng 3/2025

Đài Loan cam kết rót 250 tỷ USD cho ngành chip Mỹ

Thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Đài Loan đã mở đường cho dòng vốn khổng lồ vào sản xuất bán dẫn trên đất Mỹ, đồng thời có sự điều chỉnh đáng kể chính sách thuế quan giữa hai bên…

Tòa án Tối cao Mỹ vào “tâm bão Trump - Fed”

Tòa án Tối cao Mỹ vào “tâm bão Trump - Fed”

Từ nỗ lực sa thải Thống đốc Lisa Cook cho đến áp lực ngày càng lớn đối với Chủ tịch Jerome Powell, Nhà Trắng và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang rơi vào cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ…

Một thế hệ mới các công ty Trung Quốc đang tràn ngập thế giới

Một thế hệ mới các công ty Trung Quốc đang tràn ngập thế giới

Vài năm trước, thật khó để tưởng tượng các thương hiệu Trung Quốc lại có thể thành công lớn ở Mỹ. Thế nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi, các doanh nghiệp Trung Quốc đã tìm ra con đường mới để có thể "tràn ngập" thế giới theo một cách khác...