Trung Quốc đau đầu cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” xe điện

Mặc dù chính phủ Trung Quốc đã nhiều lần kêu gọi chấm dứt tình trạng “cạnh tranh nội hàm” nhưng các chuyên gia trong ngành xe điện dự báo cuộc chiến giá cả vẫn sẽ leo thang do thực trạng dư cung và cuộc đua giành thị phần vẫn chưa có hồi kết…

Trung Quốc đau đầu cuộc chiến “huynh đệ tương tàn” xe điện

Khi làn sóng cạnh tranh trong ngành xe điện Trung Quốc ngày càng trở nên khốc liệt, các nhà lãnh đạo cấp cao của nước này đã lên tiếng cảnh báo và kêu gọi chấm dứt tình trạng này. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn nghi ngờ về khả năng sớm có thể hạ nhiệt được cuộc chiến giá cả tại thị trường tỷ dân.

Thuật ngữ “cạnh tranh nội hàm”, mang ý nghĩa cạnh tranh, chạy đua một cách quá mức ở nội địa, đã được nhắc đến trong báo cáo công tác hàng năm của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hồi tháng 3. Đến tháng 5, cơ quan quản lý thị trường nước này cũng kêu gọi các doanh nghiệp xe điện chấn chỉnh toàn diện các hành vi cạnh tranh nội hàm.

Và gần đây nhất là việc một số lãnh đạo của các hãng xe điện Trung Quốc đã được triệu tập tới Bắc Kinh trong tuần này để thảo luận về việc tự điều chỉnh hành vi cạnh tranh quá đà, theo tiết lộ từ Bloomberg.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích trong ngành cho rằng cuộc đua giá cả sẽ chưa dừng lại, mà thậm chí còn có thể trở nên khốc liệt hơn.

Và dù đưa ra nhiều cảnh báo, nhưng thực tế, chính phủ Trung Quốc vẫn chưa có biện pháp khả thi để kiểm soát tình hình cạnh tranh trên thị trường, theo ông Zhong Shi, chuyên gia thuộc Hiệp hội các nhà phân phối ô tô Trung Quốc.

“Một hãng xe đã chủ động giảm giá sâu và nhiều công ty khác lập tức làm theo, dẫn đến làn sóng biến động giá gây tâm lý hoảng loạn trong ngành”, Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM) cho biết trong một tuyên bố.

Cơ quan này ám chỉ đến BYD, "gã khổng lồ" xe điện của Trung Quốc, đã khơi mào vòng giảm giá mới trên toàn thị trường kể từ ngày 23/5, với mức giảm lên tới 30% cho một mẫu xe.

Tại thị trường nội địa Trung Quốc, giá xe trung bình đã giảm khoảng 19% trong hai năm qua, xuống còn khoảng 165.000 nhân dân tệ (tương đương 22.900 USD), theo dữ liệu ngành do Viện nghiên cứu Autohome cung cấp.

“Những cuộc chiến giá cả vô tổ chức đang làm trầm trọng thêm tình trạng cạnh tranh tiêu cực”, CAAM cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh rằng điều này sẽ gây sức ép lớn lên biên lợi nhuận và tiềm ẩn rủi ro về an toàn cho người tiêu dùng. Hiệp hội kêu gọi các doanh nghiệp tuân thủ nguyên tắc cạnh tranh công bằng, tránh tình trạng độc quyền hay bán phá giá.

“Chiến tranh giá cả không có người chiến thắng, càng không có tương lai”, tờ Nhân dân Nhật báo viết trong một bài xã luận dẫn lời Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Bộ cho biết sẽ siết chặt quản lý các hình thức cạnh tranh không lành mạnh và phối hợp với các cơ quan khác để thực thi quy định về cạnh tranh công bằng.

Trong khi đó, BYD dẫn lại bình luận của mình trên truyền thông nhà nước, khẳng định sự ủng hộ đối với lời kêu gọi của hiệp hội sản xuất ô tô và cam kết xây dựng một thị trường lành mạnh.

Một số chuyên gia nhận định rằng việc BYD hạ giá lần này thực chất là để chính thức hóa các khoản chiết khấu mà người tiêu dùng có thể nhận được trước đây nhờ chương trình trợ giá đổi xe cũ – vốn được Trung Quốc tung ra nhằm kích cầu tiêu dùng.

Các chuyên gia từ ngân hàng đầu tư Nomura chỉ ra, dù đang chiếm gần 30% thị phần xe điện, BYD vẫn chịu áp lực cạnh tranh lớn. Hãng xe do tỷ phú Mỹ Warren Buffett từng đầu tư ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 14% trong tháng trước, thấp hơn mức 19% ghi nhận trong tháng 4 trên cơ sở hàng năm.

“Với tình trạng dư cung hiện nay của thị trường ô tô Trung Quốc, chúng tôi cho rằng giai đoạn cạnh tranh khốc liệt nhất vẫn chưa đến, trừ khi có sự tái cấu trúc đáng kể trong tương lai”, nhóm phân tích của Nomura nhận định. Một dấu hiệu khác cho thấy thị trường xe điện đang bị dư cung là hiện tượng xe cũ nhưng chưa hề chạy một km nào, theo ông Wei Jianjun, Chủ tịch hãng Great Wall Motor, chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Sina Finance ngày 23/5. Ông cho biết hiện có khoảng 3.000 đến 4.000 người bán trên các nền tảng trực tuyến chuyên rao bán loại xe này (xe cũ nhưng chưa từng qua sử dụng).

“Cạnh tranh sẽ còn khốc liệt hơn trong 5 năm tới”, CEO startup xe điện Xpeng Hà Hiểu Bằng nhấn mạnh. Theo ông, tình trạng hiện nay mới chỉ là mở đầu và cho biết Xpeng sẽ không tham gia vào những cuộc cạnh tranh về giá như thế này mà thay vào đó tập trung cho công nghệ và mở rộng ra thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, giống như nhiều startup xe điện khác, Xpeng vẫn báo cáo khoản lỗ khoảng 90 triệu USD trong quý 1/2025. Nio, hãng xe hướng đến phân khúc cao cấp, cũng công bố khoản lỗ lên tới 949,6 triệu USD trong cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, tập đoàn công nghệ Xiaomi lại dự báo mảng xe điện của họ sẽ bắt đầu có lãi từ nửa cuối năm nay, người phát ngôn của công ty xác nhận với CNBC. Xiaomi bước vào thị trường EV từ năm ngoái với mẫu sedan SU7 có giá rẻ hơn Tesla Model 3 và dự kiến sẽ tung ra mẫu SUV YU7 trong mùa hè năm nay để cạnh tranh trực tiếp với Model Y.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Giá lương thực toàn cầu dự kiến tăng hai chữ số

Chiến sự Nga - Ukraine, xung đột tại Trung Đông cùng các đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng tại châu Âu đang đẩy chi phí sản xuất lương thực tăng mạnh, từ đó khiến giá cả của những mặt hàng thiết yếu như bánh mì, mì ống trở nên đắt đỏ hơn rất nhiều...

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đối mặt bài toán tăng trưởng hai tốc độ

Singapore đang hưởng lợi lớn từ cơn sốt đầu tư AI toàn cầu, nhưng việc đà tăng trưởng tập trung chủ yếu vào công nghệ, điện tử và các doanh nghiệp lớn đang làm lộ rõ khoảng cách với khu vực doanh nghiệp nhỏ và dịch vụ, qua đó gia tăng nguy cơ nền kinh tế vận hành theo mô hình chữ K hai tốc độ…

Liên doanh của tỷ phú Jeff Bezos đã mua lại 30% cổ phần CLB bóng đá Liverpool

Vì sao nhiều CLB Premier League thua lỗ nhưng vẫn hút được vốn đầu tư?

Thương vụ bán cổ phần Liverpool cho liên danh của tỷ phú Jeff Bezos cho thấy sức hút ngày càng lớn của các câu lạc bộ bóng đá Anh, dù phần lớn đối mặt với thua lỗ và chi phí vận hành cao, nhưng nhà đầu tư vẫn nhìn thấy tiềm năng từ giá trị thương hiệu, sân vận động và các nguồn doanh thu mới…

Nắng nóng cực đoan có thể khiến kinh tế EU thiệt hại 180 tỷ euro

Nắng nóng cực đoan có thể khiến kinh tế EU thiệt hại 180 tỷ euro

Nắng nóng cực đoan và cháy rừng có thể khiến Liên minh châu Âu thiệt hại khoảng 180 tỷ euro, tương đương 1% GDP, gần như xóa sạch mức tăng trưởng dự kiến của cả khối, đồng thời gây tổn thất lớn về năng suất lao động, sản lượng nông nghiệp, năng lượng và con người….

Nestlé, Walmart, Coca-Cola và cuộc đua thích ứng với hành vi tiêu dùng thời GLP-1

Nestlé, Walmart, Coca-Cola và cuộc đua thích ứng với hành vi tiêu dùng thời GLP-1

GLP-1 đang tạo ra làn sóng thay đổi lớn đối với ngành hàng tiêu dùng toàn cầu. Khi hàng triệu người ăn ít hơn, lựa chọn sản phẩm chất lượng cao và chi tiêu theo những ưu tiên mới, các tập đoàn thực phẩm, đồ uống và bán lẻ buộc phải bước vào một cuộc đua để thích ứng với bối cảnh chưa từng có…

Một vụ nổ có kiểm soát được ghi lại tại lòng sông Danube ở làng (Romania) vào ngày 3/8/2026. Vụ nổ nhằm mục đích làm sâu thêm luồng sông và điều hướng lượng nước lớn hơn chảy về phía hệ thống làm mát của Nhà máy điện hạt nhân Cernavoda

Hạn hán lịch sử đe dọa cỗ máy kinh tế châu Âu

Đợt hạn hán nghiêm trọng chưa từng có đang khiến mực nước tại các con sông lớn ở châu Âu xuống mức thấp kỷ lục, đe dọa đến hoạt động sản xuất điện, vận tải, chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế, đồng thời cho thấy tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu đối với nền kinh tế khu vực…

Philippines bây giờ mới xuất phát trong cuộc đua EV tại Đông Nam Á

Philippines bây giờ mới xuất phát trong cuộc đua EV tại Đông Nam Á

Philippines đang đặt cược 1 tỷ USD cho chiến lược xe điện nhằm thu hút các nhà sản xuất toàn cầu, nhưng quốc gia này vẫn cần vượt qua một khoảng cách lớn về chuỗi cung ứng, hạ tầng cũng như năng lực công nghiệp để có thể cạnh tranh với các trung tâm EV Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam và Indonesia…

Chính quyền Trump hoàn trả 100 tỷ USD thuế quan

Chính quyền Trump hoàn trả 100 tỷ USD thuế quan

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã hoàn trả khoảng 100 tỷ USD tiền thuế quan được thu theo chính sách "Ngày Giải phóng" sau khi các mức thuế này bị Tòa án Tối cao Mỹ tuyên vô hiệu…

Thương hiệu mỹ phẩm Trung Quốc Flower Knows hiện đã có khu vực trưng bày riêng tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn của Hàn Quốc như Chicor thuộc Shinsegae và Musinsa Mega Store Seongsu

Sau 10 năm học hỏi, mỹ phẩm Trung Quốc quay lại thách thức K-beauty

Sau gần một thập kỷ ráo riết thu hút nhân tài và tiếp thu công nghệ K-beauty, các thương hiệu mỹ phẩm Trung hiện đang tăng tốc mở rộng tại chính thị trường Hàn Quốc, tạo ra sức ép cạnh tranh ngày càng lớn trong ngành công nghiệp làm đẹp vốn được xem là biểu tượng của xứ kim chi…