Tổng thống Donald Trump mời hàng loạt CEO lớn tham gia chuyến công du Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump mời hàng loạt CEO hàng đầu nước Mỹ tham gia chuyến công du Trung Quốc để gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, trong bối cảnh Washington và Bắc Kinh tìm cách thúc đẩy các thỏa thuận thương mại, đầu tư, hàng không và công nghệ…

0:00 / 0:00
0:00
Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) và CEO Tesla Elon Musk
Tổng thống Mỹ Donald Trump (bên phải) và CEO Tesla Elon Musk

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mời các nhà lãnh đạo của hàng loạt tập đoàn lớn của Mỹ, bao gồm CEO Elon Musk của Tesla, CEO Tim Cook của Apple, CEO Larry Fink của BlackRock và CEO Kelly Ortberg của Boeing, tham gia chuyến công du tới Trung Quốc vào cuối tuần này, theo tiết lộ từ một quan chức Nhà Trắng.

Cũng được kỳ vọng sẽ tham gia phái đoàn của ông Trump trong các cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn có ông Stephen Schwarzman của Blackstone, ông Brian Sikes của Cargill, bà Jane Fraser của Citigroup, ông Jim Anderson của Coherent, ông H. Lawrence Culp Jr. của GE Aerospace, ông David Solomon của Goldman Sachs, ông Jacob Thaysen của Illumina, ông Michael Miebach của Mastercard, lãnh đạo Dina Powell McCormick của Meta Platforms, ông Sanjay Mehrotra của Micron Technology, ông Cristiano Amon của Qualcomm và ông Ryan McInerney của Visa.

Người phát ngôn của Cisco cho biết CEO Chuck Robbins đã được Nhà Trắng mời tham gia chuyến đi, nhưng không thể tham dự do trùng lịch công bố kết quả kinh doanh của công ty.

Đáng chú ý, người không xuất hiện trong danh sách tham dự là CEO Jensen Huang của Nvidia. Tuần trước, trong cuộc phỏng vấn với Jim Cramer của CNBC, ông Huang cho biết: “Chúng ta nên để tổng thống công bố bất cứ điều gì ông ấy quyết định công bố... Nếu được mời, đó sẽ là một đặc ân, là niềm vinh dự lớn khi đại diện cho nước Mỹ”.

Nguồn tin từ phía Nhà Trắng cho biết ông Jensen Huang không được mời tham dự, bởi Nhà Trắng hiện đang tập trung nhiều hơn vào các vấn đề nông nghiệp và hàng không thương mại, chẳng hạn như các đơn đặt hàng máy bay Boeing, trong chuyến công du lần này.

Tổng thống Donald Trump đã xây dựng mối quan hệ khá chặt chẽ với ông Jensen Huang kể từ khi trở lại nắm quyền và đã đồng ý cho phép chip AI H200 của Nvidia được xuất khẩu sang Trung Quốc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết hôm 22/4 rằng các sản phẩm này vẫn chưa được bán ra do doanh nghiệp Trung Quốc gặp khó khăn trong việc xin giấy phép từ chính phủ nước họ để mua chip.

General Motors, Disney và Alphabet cũng là những doanh nghiệp có hoạt động lớn mạnh tại Trung Quốc nhưng Nhà Trắng không liệt kê lãnh đạo của các công ty này trong danh sách dự kiến tham dự.

Hôm thứ Sáu, CEO Jane Fraser của Citigroup nói với CNBC rằng: “Tôi nghĩ việc duy trì đối thoại là rất quan trọng giữa hai siêu cường kinh tế”, bà đồng thời nhấn mạnh rằng “Tất cả chúng ta đều cần sự tương tác đó được tiếp diễn”.

Các lãnh đạo doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm mà ông kỳ vọng sẽ đạt được hàng loạt thỏa thuận kinh doanh và hợp đồng mua sắm với Bắc Kinh.

Chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ bao gồm các vấn đề thương mại, trí tuệ nhân tạo (AI), kiểm soát xuất khẩu, Đài Loan và cuộc chiến Iran, trong bối cảnh hai bên bước vào đàm phán sau nhiều tháng căng thẳng leo thang.

Hai nước cũng sẽ thảo luận về khả năng kéo dài thỏa thuận đình chiến trong cuộc chiến thương mại, cho phép khoáng sản đất hiếm được xuất khẩu từ Trung Quốc sang Mỹ.

Bên cạnh đó, hai bên nhiều khả năng sẽ thống nhất thành lập các diễn đàn nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, trong khi Trung Quốc dự kiến công bố các đơn hàng liên quan đến máy bay Boeing, nông sản Mỹ và năng lượng, theo Reuters đưa tin.

CEO Boeing Kelly Ortberg từng nói với Reuters hồi tháng 4 rằng công ty hy vọng chính quyền Trump sẽ hỗ trợ thúc đẩy một đơn hàng lớn từ Trung Quốc, vốn bị trì hoãn từ lâu.

Trên thực tế, Trung Quốc và nhà sản xuất máy bay Mỹ đã tiến hành nhiều cuộc đàm phán về một thỏa thuận mà theo các nguồn tin trong ngành có thể bao gồm 500 máy bay 737 MAX, cùng hàng chục máy bay thân rộng sử dụng động cơ của GE Aerospace. Đây sẽ là đơn hàng Boeing lớn đầu tiên của Trung Quốc kể từ năm 2017 và bất kỳ thông báo nào về thương vụ này cũng sẽ được xem là chiến thắng lớn cho hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo. Thỏa thuận này thậm chí có thể trở thành đơn hàng máy bay lớn nhất trong lịch sử.

Cuộc gặp gần nhất giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra vào tháng 10/2025 tại Hàn Quốc, nơi hai bên nhất trí tạm dừng cuộc chiến thương mại căng thẳng từng khiến Mỹ áp thuế ba chữ số lên hàng hóa Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh đe dọa hạn chế nguồn cung đất hiếm toàn cầu.

Xem thêm

Thuế quan, đất hiếm và rào cản công nghệ: 3 yếu tố đáng chú ý trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung

Thuế quan, đất hiếm và rào cản công nghệ: 3 yếu tố đáng chú ý trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung

Giới đầu tư toàn cầu đang dõi theo cuộc họp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng thương mại, công nghệ và địa chính trị, qua đó tạo động lực mới cho thị trường Trung Quốc và chuỗi cung ứng toàn cầu…

AI gây “bão sa thải” tại Mỹ, Trung Quốc thì sao?

AI gây “bão sa thải” tại Mỹ, Trung Quốc thì sao?

Khác với làn sóng sa thải nhân sự do AI đang lan rộng tại Mỹ, các tác động trên thị trường lao động Trung Quốc là hạn chế hơn, song quốc gia tỷ dân vẫn đối mặt với áp lực dài hạn về việc làm và chuyển dịch kỹ năng…

Có thể bạn quan tâm

Giới trẻ Indonesia mắc kẹt trong vòng xoáy vay nợ online

Giới trẻ Indonesia mắc kẹt trong vòng xoáy vay nợ online

Sự bùng nổ của các ứng dụng vay trực tuyến và dịch vụ mua trước trả sau đang đẩy nhiều bạn trẻ Indonesia vào vòng xoáy nợ nần khi việc tiếp cận tín dụng quá dễ dàng nhưng nhận thức tài chính và kiểm soát vay nợ còn hạn chế…

Vì sao McDonald’s vẫn thắng lớn ở Trung Quốc?

Vì sao McDonald’s vẫn thắng lớn ở Trung Quốc?

Trong khi nhiều thương hiệu quốc tế đang phải thu hẹp hoạt động tại Trung Quốc, thì McDonald’s lại tăng tốc mở rộng nhờ tận dụng hiệu quả được yếu tố hoài niệm, chiến lược giá hợp lý và khả năng thích nghi với xu hướng tiêu dùng mới…

Doanh nghiệp Trung Quốc dùng M&A để "xâm chiếm" thế giới

Doanh nghiệp Trung Quốc "xâm chiếm" thế giới bằng chiến lược M&A

Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) ở nước ngoài của Trung Quốc đạt mức cao nhất trong 5 năm bất chấp các rào cản pháp lý. Các giao dịch ở nước ngoài trị giá gần 10 tỷ đô la trong quý đầu 2026 khi các công ty nhắm mục tiêu vào các lĩnh vực tài nguyên, tiêu dùng và sản xuất ở nước ngoài...

Thuế toàn cầu 10% của ông Trump bị Toà án Mỹ bác bỏ

Thuế toàn cầu 10% của ông Trump bị Toà án Mỹ bác bỏ

Phán quyết mới của tòa án thương mại Mỹ không chỉ giáng thêm đòn mạnh vào chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump mà còn mở ra làn sóng yêu cầu hoàn thuế từ doanh nghiệp toàn cầu trong bối cảnh tác động tiêu cực của thuế nhập khẩu ngày càng hiện rõ lên lợi nhuận và chuỗi cung ứng…

Doanh nghiệp toàn cầu xoay xở với giá nhôm

Doanh nghiệp toàn cầu xoay xở với giá nhôm

Giá nhôm tăng mạnh do xung đột Trung Đông và gián đoạn nguồn cung đang gây áp lực chi phí lên nhiều doanh nghiệp toàn cầu, buộc các công ty - từ ô tô cho đến đồ uống đóng lon - phải tìm cách ứng phó để bảo vệ lợi nhuận…

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…