Tương lai ảm đạm tiếp tục “đeo bám” Quốc Cường Gia Lai

CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã: QCG) vừa công bố Báo cáo tài chính (BCTC) riêng lẻ quý IV/2019 với lợi nhuận giảm tới 24,3% so với cùng kỳ năm trước.
Tương lai ảm đạm tiếp tục “đeo bám” Quốc Cường Gia Lai

Cụ thể, doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 65 tỷ đồng, giảm gần hơn 52,5% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp đạt vỏn vẹn 8,6 tỷ đồng, giảm sâu so với cùng kỳ.

Trong quý IV/2019, doanh thu tài chính mang về cho Quốc Cường Gia Lai 7,2 tỷ đồng, gấp 7 lần so với quý IV/2018 chủ yếu do lãi tiền chuyển nhượng góp vốn; chi phí tài chính giảm gần 1 nửa chỉ còn 3,3 tỷ đồng nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng gần 3 lần lên 6,7 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của Quốc Cường Gia Lai chỉ đạt gần 7,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận 30,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, lũy kế cả năm 2019, công ty mẹ Quốc Cường Gia Lai vẫn lãi ròng gần 70,4 tỷ, tăng 56% so với năm 2018.

Đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng lợi nhuận này (66%) là khoản mục lợi nhuận khác của công ty trong năm 2019 tăng gấp gần 3 lần  so với năm 2018 (57,9 tỷ đồng). Đồng thời, khoản thu nhập khác cũng tăng đột biến 40 tỷ đồng, mang về cho công ty 65 tỷ trong năm 2019.

Kết quả kinh doanh có phần tích cực song lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Quốc Cường Gia Lai lại ghi nhận âm 92 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái dương 679 tỷ. Con số này chủ yếu do biến động của các khoản phải thu từ 1.167 tỷ năm 2018 xuống 60,7 tỷ năm 2019.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của của công ty tiếp tục giảm gần 100 tỷ đồng, xuống còn 10.506 tỷ. Hàng tồn kho 7.083 tỷ, chiếm trên 67% tổng tài sản của doanh nghiệp. Trong đó, bất động sản dở dang gần 6.612 tỷ đồng. Khoản phải thu dài hạn 74 tỷ từ dự án Tân Phong và 67 tỷ dự án Phước Kiển.

Tính đến ngày 31/12/2019, nợ phải trả của Quốc Cường Gia Lai là 6.528 tỷ đồng, cao gấp 1,6 lần so với vốn chủ sở hữu.

Không chỉ kinh doanh “bết bát”, Quốc Cường Gia Lai còn đang “gặp hạn” với Công ty Tân Thuận khi mới đây, ông Trần Công Thiện, nguyên Tổng giám đốc và ông Nguyễn Văn Minh, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Tân Thuận vừa bị bắt do liên quan vụ bán rẻ 32 ha đất công ở huyện Nhà Bè, TP HCM. Hai bị cáo bị bắt về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Hồi tháng 7 năm ngoái, ông Thiện bị cách hết chức vụ trong Đảng và Công ty Tân Thuận, sau đó bị Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM khai trừ Đảng. Còn ông Nguyễn Văn Minh bị kỷ luật khiển trách.

Khu đất hơn 32ha ở Phước Kiển có vị trí đẹp cạnh sông Sài Gòn. Tháng 6/2017, Công ty Tân Thuận chuyển nhượng cho Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng/m2, thu về ngân sách hơn 419 tỷ đồng. Giá này được cho là rẻ bất thường nên Văn phòng Thành ủy đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá lại. Kết quả cho thấy Công ty Tân Thuận gây thất thoát hơn 150 tỷ đồng.

Tháng 12/2017, Thường trực Thành ủy chỉ đạo dừng việc chuyển nhượng khu đất, không đồng ý bán chỉ định, bởi đây là tài sản kinh tế Đảng nhưng tập thể Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy không biết việc chuyển nhượng.

Dù đã trả lại khu đất và nhận 100% giá trị thanh toán nhưng mối quan hệ giữa Quốc Cường Gia Lai và Tân Thuận vẫn là câu hỏi lớn với nhiều người.

Có thể bạn quan tâm