Tỷ giá USD/VND hôm nay ngày 27/6: USD tự do giảm mạnh, chênh lệch với ngân hàng chỉ còn vài chục đồng

Thị trường ngoại tệ ghi nhận diễn biến trái chiều khi tỷ giá tại các ngân hàng gần như đi ngang, trong khi giá USD trên thị trường tự do bất ngờ giảm mạnh tới 155 đồng ở chiều bán, kéo khoảng cách giữa hai thị trường thu hẹp đáng kể...

Ngân hàng Nhà nước hôm nay ngày 27/6 giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.195 VND/USD so với phiên trước. Với biên độ giao dịch ±5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong khoảng từ 23.938 - 26.453 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối được điều chỉnh giảm 2 đồng ở cả hai chiều, xuống còn 24.986 VND/USD ở chiều mua vào và 26.404 VND/USD ở chiều bán ra.

Khảo sát tại các ngân hàng thương mại cho thấy giá USD ít biến động. Vietcombank giảm 20 đồng ở chiều mua xuống 26.084 VND/USD, trong khi giữ nguyên giá bán ở mức 26.454 VND/USD.

Tương tự, BIDV tiếp tục duy trì tỷ giá ở mức 25.134 VND/USD chiều mua và 26.454 VND/USD chiều bán.

Ở nhóm ngân hàng tư nhân, Techcombank hạ 18 đồng giá mua xuống còn 26.033 VND/USD, giữ nguyên giá bán ở mức 26.454 VND/USD. ACB cũng giảm 20 đồng ở chiều mua xuống 26.110 VND/USD, trong khi giá bán không đổi ở mức 26.454 VND/USD.

Điểm đáng chú ý nằm ở thị trường tự do khi giá USD tiếp tục điều chỉnh mạnh. Đồng bạc xanh hiện được giao dịch quanh mức 26.370 - 26.490 VND/USD, giảm 124 đồng ở chiều mua và 155 đồng ở chiều bán so với sáng hôm qua.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index (DXY) dao động trong biên độ hẹp và vẫn duy trì trên ngưỡng 101 điểm. Đồng USD chưa ghi nhận biến động mạnh khi giới đầu tư tiếp tục theo dõi các tín hiệu mới về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng như các số liệu kinh tế sắp được công bố.

Đồng USD tiếp tục có phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh các số liệu kinh tế mới công bố cùng đà lao dốc của giá dầu đã làm dịu bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lộ trình tăng lãi suất.

Ở chiều ngược lại, đồng yên Nhật vẫn neo ở vùng tỷ giá nhạy cảm, khiến thị trường không khỏi e ngại về một động thái can thiệp từ giới chức nước này.

Trước đó, dữ liệu công bố hôm thứ Năm cho thấy thước đo lạm phát ưa thích của Fed hoàn toàn trùng khớp với dự báo của giới phân tích. Cùng với việc giá dầu sụt giảm tới 3% trong phiên cuối tuần, áp lực thắt chặt tiền tệ của Fed đã phần nào được giải tỏa.

Theo dữ liệu từ LSEG, thị trường hiện vẫn đặt cược vào khả năng cơ quan này sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất khoảng 25 điểm cơ bản trong năm nay.

Nhận định về xu hướng này, ông Joseph Trevisani, chuyên gia phân tích cấp cao tại FXStreet (New York), cho biết: "Đồng USD đã duy trì đà bứt phá mạnh mẽ kể từ tháng 1. Do đó, một nhịp điều chỉnh kỹ thuật vào lúc này là hoàn tâm lý bình thường của thị trường".

Vị chuyên gia này nói thêm, chính số liệu lạm phát "dễ thở" hơn so với lo ngại trước đó được công bố hôm thứ Năm là chất xúc tác chính kích hoạt làn sóng chốt lời, khiến đồng bạc xanh hạ nhiệt.

Tại một diễn biến khác, kết quả khảo sát từ Đại học Michigan công bố hôm thứ Sáu chỉ ra rằng Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Mỹ đã nhích lên mức 49,5 điểm trong tháng này (vượt mức 44,8 điểm của tháng 5), song vẫn thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia do Reuters khảo sát. Dù vậy, tâm lý lo ngại về bóng ma lạm phát vẫn hiện hữu rõ rệt trong người tiêu dùng Mỹ.

Ông Neel Kashkari, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, đưa ra quan điểm thận trọng khi cho rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể sẽ phải tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, trong bối cảnh áp lực lạm phát vẫn đang lan rộng trên quy mô lớn.

Trước đó một ngày, Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams cũng có nhận định tương tự khi dự báo áp lực giá cả dù có khả năng hạ nhiệt dần trong năm nay nhưng nhìn chung vẫn neo ở mức quá cao. Đồng thời, vị quan chức này cũng quyết định lùi thời điểm dự kiến đưa lạm phát quay trở lại mức mục tiêu 2% bền vững của Fed.

Có thể bạn quan tâm