Tỷ phú Elon Musk được chọn vào Nhà Trắng, lãnh đạo bộ ngành mới trong chính quyền Trump 2.0

Tỷ phú Elon Musk và doanh nhân Vivek Ramaswamy sẽ đồng lãnh đạo một bộ ngành mới mang tên Bộ Hiệu suất Chính phủ dưới thời chính quyền Donald Trump nhiệm kỳ thứ 2…

Tỷ phú Elon Musk được chọn vào Nhà Trắng, lãnh đạo bộ ngành mới trong chính quyền Trump 2.0

Trong một thông báo được đưa ra mới đây, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump cho biết tỷ phú Elon Musk và chính trị gia, cựu ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Vivek Ramaswamy sẽ cùng lãnh đạo Bộ Hiệu suất Chính phủ mới được thành lập.

"Tôi rất vui mừng thông báo rằng hai nhà yêu nước Elon Musk cùng với Vivek Ramaswamy sẽ lãnh đạo Bộ Hiệu suất Chính phủ (DOGE). Cùng nhau, hai người đàn ông tuyệt vời này sẽ mở đường cho chính quyền của tôi trong việc phá bỏ bộ máy quan liêu của chính phủ, cắt giảm các quy định dư thừa, giảm chi tiêu lãng phí và tái cấu trúc các cơ quan liên bang – điều quan trọng đối với phong trào “Cứu nước Mỹ”, ông Donald Trump nhấn mạnh.

Tên viết tắt của Bộ Hiệu suất Chính phủ là DOGE trùng với tên của đồng tiền điện tử Dogecoin mà Elon Musk đã và đang đầu tư mạnh mẽ.

Công việc của Bộ Hiệu suất Chính phủ có thể sẽ kết thúc vào 4/7/2026, với mục tiêu gây dựng một chính phủ nhỏ gọn, hiệu quả và là “món quà” mà chính quyền Trump 2.0 dành cho đất nước nhân kỷ niệm 250 năm Ngày Tuyên ngôn Độc lập được ký kết, theo chia sẻ của Tổng thống đắc cử.

Thực tế, có một số nhận định rằng việc bổ nhiệm này là phần thưởng cho hai người ủng hộ lớn của ông Trump đến từ khu vực tư nhân. Ông Elon Musk hiện là giám đốc điều hành của công ty ô tô điện Tesla, nền tảng mạng xã hội X (Twitter cũ) và doanh nghiệp tên lửa, hàng không vũ trụ SpaceX. Trong khi đó, ông Vivek Ramaswamy là người sáng lập một công ty dược phẩm, từng tham gia tranh cử đại diện tổng thống của Đảng Cộng hòa nhưng sau khi rút lui khỏi cuộc đua đã hết lòng ủng hộ ông Donald Trump.

Bản ông Elon Musk, tỷ phú giàu nhất thế giới, đã quyên góp hàng triệu USD ủng hộ cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump và thường xuyên công khai xuất hiện trong nhiều sự kiện.

Ông Trump từng có lần nói rằng sẽ trao cho ông Elon Musk một vị trí trong chính quyền của mình để thúc đẩy hiệu suất hoạt động của chính phủ.

Trong tuyên bố, Tổng thống đắc cử Donald Trump lưu ý thêm rằng: "Điều này sẽ tạo ra một cú sốc lớn trong hệ thống, và bất kỳ ai có liên đới đến sự lãng phí trong chính phủ sẽ phải đối mặt với thay đổi!"

Về phía mình, ông Elon Musk đã so sánh sáng kiến mới của chính phủ như một “Dự án Manhattan” của thời đại mới, nhắc tới dự án nghiên cứu và phát triển bom nguyên tử đầu tiên của Mỹ, từng là một trong những yếu tố khiến Thế chiến thứ II kết thúc.

Xem thêm

Elon Musk cùng nhiều tỷ phú lên tiếng ủng hộ ông Donald Trump

Elon Musk cùng nhiều tỷ phú lên tiếng ủng hộ ông Donald Trump

Vụ ám sát bất thành xảy ra hôm 13/7 đã làm rúng động toàn cầu, thu hút phản ứng mạnh mẽ từ những cá nhân và tổ chức vốn thường giữ im lặng trước những biến động chính trị Mỹ. Trong đó, có nhiều doanh nhân lớn đã lên tiếng ủng hộ ông Donald Trump…

Thế giới nên đối diện với "Trump 2.0" theo cách nào?

Thế giới nên đối diện với "Trump 2.0" theo cách nào?

Trong cả cuộc marathon bầu cử Tổng thống Mỹ, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí là lo ngại về khả năng trở lại chiếc ghế quyền lực của một trong những nhà lãnh đạo khó đoán định nhất: "Trump 2.0".

Có thể bạn quan tâm

TotalEnergies thu về hơn 1 tỷ USD lợi từ dầu Trung Đông

TotalEnergies thu về hơn 1 tỷ USD lợi từ dầu Trung Đông

Tập đoàn năng lượng Pháp TotalEnergies được cho là đã chi phối thị trường dầu thô Trung Đông trong tháng 3, khi mua vào hàng chục lô dầu trong bối cảnh gián đoạn do chiến tranh tạo ra một cơ hội hiếm có cho các nhà giao dịch…

Dự báo của các "ông trùm" năng lượng toàn cầu

Dự báo của các "ông trùm" năng lượng toàn cầu

CEO của những tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới mới đây đã đưa ra một thông điệp đáng lo ngại về tác động của cuộc chiến Trung Đông đối với nguồn cung năng lượng, cũng như những hệ lụy dài hạn đối với kinh tế toàn cầu…

Thế mắc kẹt của ngành sản xuất Indonesia

Thế mắc kẹt của ngành sản xuất Indonesia

Ngành sản xuất Indonesia đang đối mặt với nguy cơ suy giảm năng lực cạnh tranh do chi phí tăng cao và nguồn cung năng lượng gián đoạn buộc nhiều nhà máy phải cắt giảm sản lượng…

Lộ diện kế hoạch hòa bình 15 điểm: Mỹ tìm kiếm biện pháp ngoại giao cho xung đột Iran

Lộ diện kế hoạch hòa bình 15 điểm: Mỹ tìm kiếm biện pháp ngoại giao cho xung đột Iran

Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ và Iran đang tiến hành đàm phán và hé lộ một kế hoạch 15 điểm nhằm chấm dứt xung đột, dù phía Tehran phủ nhận đối thoại trực tiếp. Việc Mỹ vẫn chuẩn bị phương án quân sự khiến triển vọng hòa bình tại Trung Đông tiếp tục bị phủ bóng bởi những tín hiệu trái chiều…

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Cuộc đua không gian mới của loạt "ông lớn" SpaceX, Amazon và Nvidia

Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO) đang nổi lên như một lớp hạ tầng chiến lược mới của thế kỷ 21, thu hút hàng chục tỷ USD đầu tư từ các tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp không gian. Cuộc đua thương mại hóa không gian đang tăng tốc mạnh mẽ, đồng thời đặt ra thách thức về quản lý và pháp lý toàn cầu…

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Người tiêu dùng Trung Quốc ngày nay đang đẩy mạnh chi tiêu cho những giá trị mang tính cảm xúc thay vì chỉ tập trung vào công năng sản phẩm. Xu hướng này không chỉ là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mà còn mở ra một “nền kinh tế cảm xúc” trị giá hàng nghìn tỷ nhân dân tệ...

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

Giá dầu tăng vọt đã đẩy kinh tế toàn cầu vào tình trạng căng thẳng chưa từng có. Giới doanh nghiệp và thị trường đang hướng tới hạn chót 2 tuần để Mỹ và các đồng minh khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz, nếu không nguy cơ khủng hoảng năng lượng và suy giảm tăng trưởng sẽ lan rộng khắp thế giới…

"Khi giá xăng vượt quá 5 đô la/gallon, mọi người sẽ thực sự cảm nhận được ảnh hưởng của cuộc chiến”

Chủ doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ chới với khi giá nhiên liệu tăng cao

Người tiêu dùng tại Mỹ có thể mới chỉ lờ mờ thấy ảnh hưởng của cuộc chiến tại Trung Đông khi giá xăng đã tăng lên mức 4,85 USD/Gallon. Nhưng áp lực đối với các doanh nghiệp tại Mỹ còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, việc tăng giá là điều không thể. Vì vậy, họ đang làm mọi cách để chống chọi với áp lực ấy.