VACOD-HBA đẩy mạnh “nối vòng tay lớn”, hướng ra thị trường quốc tế

Chỉ ngay sau 2 ngày gửi giấy mời tới các vị Đại sứ, đã có 12 đại biểu cơ quan ngoại giao tại Việt Nam đăng ký tham gia Hội nghị Chào năm mới 2024 và Gala mừng Xuân Giáp Thìn do VACOD-HBA tổ chức, TS Nguyễn Hồng Sơn, người đứng đầu hai Hiệp hội tiết lộ...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
dat0212-1991.jpg
TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch VACOD-HBA

TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội - HBA chủ trì chương trình "Bữa sáng Doanh nhân" ngày 9/12.

Tham dự chương trình có Đại sứ Phạm Sanh Châu, Phó Chủ tịch Trung tâm châu Âu – châu Á thuộc Liên minh châu Âu; PGS.TS. Trương Ngọc Kiểm, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Tri thức và Hỗ trợ Khởi nghiệp – ĐHQG Hà Nội; ông Trần Trung Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Phòng Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (VUCC); bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cùng sự góp mặt của các doanh nhân đến từ hai Hiệp hội VACOD-HBA…

Lần đầu góp mặt tại chương trình “Bữa sáng Doanh nhân”, ông Trần Trung Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Phòng Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (VUCC) bày tỏ mong muốn, Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam - VACOD, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội – HBA sẽ hợp tác cùng VUCC trong thời gian tới và bàn về kế hoạch phối hợp tổ chức sự kiện Expo 2024 tại Virginia vào cuối tháng 3/2024 nhằm đưa hàng hóa, dịch vụ Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ.

dat0245-341.jpg
Ông Trần Trung Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Phòng Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (VUCC)

Theo ông Tuấn, tâm huyết của các thành viên sáng lập VUCC là thúc đẩy sự phát triển kinh doanh và thương mại bằng cách tạo ra một môi trường, nền tảng công nghệ, mà ở đó cho phép các doanh nghiệp có cơ hội thúc đẩy các hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại và đầu tư giữa người Mỹ gốc Việt với người Việt song song hai thị trường Việt Nam, Hoa Kỳ và các cộng đồng khác trên toàn thế giới.

Về lâu dài, sự hợp tác giữa VACOD-HBA và VUCC sẽ mang lại sự phát triển bền vững cho các doanh nghiệp Việt Nam khi các thành viên có cơ hội tiếp cận với các quỹ đầu tư và xúc tiến với thị trường có tiêu chuẩn hàng đầu thế giới.

Về ngắn hạn, các doanh nghiệp hội viên của VACOD-HBA sẽ ngay lập tức có cơ hội tiếp cận thị trường Hoa Kỳ trong tầm tay với chi phí làm thị trường vô cùng thấp, được tư vấn các thủ tục và điều kiện để hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ thoả mãn các điều kiện về tiêu chuẩn chất lượng và hàng rào thuế quan bởi nhận được nhiều sự hỗ trợ của VUCC và đối tác xúc tiến thương mại tại Hoa Kỳ.

Không những vậy, VUCC sẽ hỗ trợ trực tiếp của các doanh nghiệp hội viên lưu kho sản phẩm mẫu và phát triển thị trường, tìm kiếm đối tác, tư vấn pháp lý, hỗ trợ đàm phán hợp đồng thương mại... Có thể hiểu rằng, khi hợp tác cùng nhau, VUCC sẽ là người đồng hành, hỗ trợ các hợp đồng thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác nước ngoài thực hiện một cách trôi chảy và có hiệu quả.

Ông Tuấn cho biết thêm, sự kiện Expo 2024 do VUCC tổ chức được coi là một trong những sự kiện lớn nhất năm đối với cộng đồng người Việt Nam tại vùng Washington D.C. Sự kiện này được tổ chức tại Dulles Expo, có mặt bằng 10.000 m2, đón tiếp cùng lúc 5.000 – 7.000 người diễn ra trong thời gian 4 ngày, từ 29/3/2024 đến 1/4/2024. Sau sự kiện, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ có chuyến du lịch 2 tuần trước khi về nước.

“Chúng tôi dự kiến sẽ đưa 30 doanh nghiệp Việt Nam và hàng hoá của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực như chế biến nông thuỷ sản, nông sản (cà phê, hạt tiêu, ớt, hạt điều, nước mắm…), thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, chăm sóc sức khoẻ, chế biến thực phẩm, đồ uống…tham dự Expo. Chúng tôi ưu tiên doanh nghiệp hội viên trực thuộc VACOD và HBA. Đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu tiếp cận, mở rộng thị trường và tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ”, ông Tuấn nói.

Tại Expo 2024, VUCC sẽ kết hợp hình thức triển lãm trực tiếp và trực tuyến. Đối với hình thức trực tuyến, các doanh nghiệp tham gia sẽ được đăng thông tin sản phẩm trên nền tảng 3D và kết nối với các nền tảng thương mại điện tử để bán hàng không chỉ trong nước mà còn cả nước ngoài.

Các doanh nghiệp tham gia Expo 2024 sẽ được miễn phí lưu kho sản phẩm tại Hoa Kỳ trong thời gian 6 tháng (tương đương 3.000 USD). Được miễn phí đại diện thương mại trong thời gian 6 tháng (tương đương 1.500 USD). Được miễn phí tài khoản trên nền tảng bán hàng đa kênh xuyên biên giới trong thời gian 12 tháng (tương đương 500 USD). Doanh nghiệp tham dự Expo tại Mỹ có cơ hội đàm phán hợp đồng và xuất khẩu sang thị trường Mỹ và các thị trường khu vực châu Mỹ, châu Âu. Duy trì kết nối thị trường Mỹ cho bất cứ sản phẩm, dịch vụ nào doanh nghiệp tham gia Expo có nhu cầu mở rộng kinh doanh không giới hạn. Được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ xin visa Mỹ với tỷ lệ thành công rất cao. Rất thuận lợi cho việc xin visa Canada và các quốc gia khác. Ngoài ra, còn được tư vấn và hỗ trợ mọi thủ tục cho con cái du học, định cư tại Mỹ

Phó Chủ tịch Thường trực Phòng Thương mại Việt - Hoa Kỳ mong muốn, VACOD-HBA hỗ trợ đánh giá và đề cử những doanh nghiệp hội viên xuất sắc tham dự Expo 2024. Đồng thời, các bên sẽ cùng nhau hợp tác để tận dụng lợi thế của nhau, tạo ra nhiều chương trình giao thương, xúc tiến thương mại bổ ích, có hiệu quả kinh tế, giúp cho các hội viên, thành viên của tổ chức tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực sản xuất – kinh doanh và phát triển bền vững.

“Để chào mừng việc ký kết văn bản hợp tác và hướng tới Expo 2024, dự kiến trong quý 1 hoặc quý 2/2024, VUCC sẽ kết hợp với VACOD-HBA xây dựng một trường tiểu học tại Việt Nam”, ông Tuấn nói.

dat0275-1055.jpg
Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Uỷ viên Ban thường vụ VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Uỷ viên Ban thường vụ VACOD, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên chia sẻ, Hiệp hội luôn không ngừng nỗ lực để tìm kiếm các cơ hội mới cho các doanh nghiệp và hội viên.

Trong khuôn khổ chương trình "Bữa sáng Doanh nhân", bà Hà nhìn nhận đây là một cơ hội quý báu để kết nối, đặc biệt là khi Hưng Yên có đặc thù là sự đa dạng về lĩnh vực kinh doanh, từ ngành may mặc, chế biến da giày đến lâm sản. Lĩnh vực xuất khẩu là một điểm mạnh của nhiều doanh nghiệp địa phương. Bà hy vọng rằng thông qua sự hợp tác giữa VACOD-HBA và VUCC, có thể tạo ra những cơ hội mới, thúc đẩy sự chia sẻ thông tin và kết nối hiệu quả.

dat0286-277.jpg
Bà Ninh Thị Ty – Phó Chủ tịch HBA, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hồ Gươm

Chia sẻ kinh nghiệm để các doanh nghiệp Việt tham gia vào thị trường quốc tế, bà Ninh Thị Ty, Phó Chủ tịch HBA, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hồ Gươm cho biết, đối với những doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm xuất khẩu vào thị trường Mỹ, bà tin rằng đây là một cơ hội lớn, đặc biệt là khi có sự hỗ trợ từ doanh nghiệp người Việt tại Mỹ.

“Dựa trên trải nghiệm của tôi trong việc xuất khẩu nông sản vào thị trường châu Âu, tôi nhận thấy rằng nếu doanh nghiệp xuất khẩu là người châu Âu, thì quá trình này có thể mất rất nhiều thời gian. Ngược lại, những doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp do người Việt quản lý, thường có khả năng thích ứng nhanh chóng với thị trường”, Phó Chủ tịch HBA nói.

Bà Ty lưu ý rằng, việc tham gia vào các hội chợ, đặc biệt là các hội chợ triển lãm theo chuyên ngành hay chuyên đề từng lĩnh vực hay ngành hàng cụ thể và sự hỗ trợ từ các tổ chức có thể đem lại nhiều lợi ích cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đối với những doanh nghiệp này, có thể tồn tại những thách thức trong quá trình xuất khẩu, và việc tận dụng các nguồn lực và thông tin từ các sự kiện này là một cách hiệu quả để nâng cao khả năng tham gia trên thị trường quốc tế.

dat0299-4828.jpg
Bà Phạm Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban chấp hành HBA, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Xã hội Ánh Dương

Bà Phạm Thị Thu Hằng, Uỷ viên Ban chấp hành HBA, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Xã hội Ánh Dương, đã đặt câu hỏi xoay quanh 10 ngành nghề có nhu cầu tiếp cận, mở rộng thị trường tại sự kiện Expo 2024. Cụ thể, bà muốn tìm hiểu về 200 doanh nghiệp ở Mỹ tham gia hội chợ, liệu con số 200 này có phải là doanh nghiệp nhập khẩu chủ yếu trong các lĩnh vực trên hay không? Bà Hằng cũng băn khoăn liệu những doanh nghiệp Mỹ có tiềm năng trở thành đối tác quan trọng cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam?

dat0329-7992.jpg
Bà Bùi Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch HBA, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần HANEL

Về phần mình, bà Bùi Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch HBA, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần HANEL chia sẻ về sự hợp tác giữa VACOD-HBA và VUCC trong lĩnh vực chuyển đổi số. Bà Hải Yến nhấn mạnh rằng, khi đề cập đến nền tảng số, có nhiều nền tảng hiện đại hiện đang tồn tại, và nhiều doanh nghiệp đã tham gia các nền tảng này, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại điện tử. Do đó, bà quan tâm không chỉ đến hiệu quả kinh doanh, mà còn là vấn đề an ninh, an toàn đối với doanh nghiệp khi tham gia các nền tảng số xuyên biên giới.

Phó Chủ tịch HBA đề xuất việc giới thiệu về hợp tác cần sự chuyên sâu hơn, và các buổi hội thảo nên mang tính chất chuyên môn, giúp doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng và chi tiết hơn về cơ hội và thách thức. Bà Yến cũng cho rằng để thành công và nâng cao uy tín cũng như thương hiệu VACOD-HBA, sự kiện Expo 2024 cần giúp các doanh nghiệp có nhu cầu tham gia hiểu rõ các quy chuẩn hàng hoá đủ điều kiện xuất nhập khẩu đối với thị trường Mỹ. Mặt khác, cũng cần công bố danh sách 200 nhà nhập khẩu phía Mỹ để các doanh nghiệp Việt Nam có sự tìm hiểu, nghiên cứu thị trường cũng như các đối tác kinh doanh...

Phát biểu tại chương trình TS. Nguyễn Hồng Sơn cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của Phòng Thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ (VUCC) về sự hợp tác giữa hai Hiệp hội VACOD-HBA. Chủ tịch Sơn cũng thông báo hai bên đang chuẩn bị để tiến hành việc ký kết văn bản hợp tác giữa VACOD-HBA và VUCC vào ngày 28/12 tới. Ngoài ra, VUCC còn sẵn sàng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Hoa Kỳ, hợp tác xây dựng nền tảng thương mại điện tử và áp dụng công nghệ ứng dụng trong quản lý số.

TS. Nguyễn Hồng Sơn giao ông Nguyễn Phạm Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ VACOD, Trưởng Văn phòng đại diện VACOD tại TP.HCM, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Trẻ VACOD toàn quốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Kỳ Lân ZMS, Văn phòng VACOD TP.HCM và VUCC phối hợp tổ chức chương trình vào sáng thứ bảy hàng tuần tại TPHCM như “Bữa sáng doanh nhân” tại Hà Nội.

“Các thành viên của hai Hiệp hội đều có các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực mà thị trường Hoa Kỳ quan tâm và trải rộng khắp từ Bắc đến Nam. Chính vì vậy, hàng năm, chúng tôi luôn tổ chức một số sự kiện thường niên, đây là những sự kiện lớn, mời cộng đồng doanh nghiệp ở các nơi và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham dự”, ông Sơn nói.

Trước đó vào ngày 8/12, tại Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hà Nội – HBA, TS. Nguyễn Hồng Sơn đã có cuộc trao đổi với ông Trần Trung Tuấn về các nội dung ký kết hợp tác giữa VACOD-HBA với VUCC.

dat0101-7976.jpg
VACOD-HBA nỗ lực thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư doanh nghiệp

Nhân dịp này, TS. Nguyễn Hồng Sơn cũng chia sẻ thêm về sự kiện diễn ra vào ngày 17/1/2024. VACOD-HBA sẽ tổ chức Chương trình gặp mặt đối ngoại chào năm mới 2024 - Xuân Giáp Thìn. Chương trình là sự kiện quan trọng do VACOD và HBA phối hợp cùng các cơ quan, tổ chức đối ngoại của Việt Nam tổ chức.

Hội nghị Chào năm mới 2024 và Gala gặp mặt đầu năm được tổ chức tại Khách sạn Hà Nội Daewoo -Hà Nội. Mục đích tổ chức chương trình nhằm tạo dựng và duy trì môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường và đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập kinh tế, tăng cường thương mại, đầu tư, mở rộng thị trường với các nước.

Được biết, Hội nghị dự kiến sẽ có sự tham dự của khoảng 300 đại biểu, bao gồm lãnh đạo các cơ quan của Đảng, các Ủy ban và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội; lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương của Chính phủ, lãnh đạo thành phố Hà Nội và một số địa phương và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp của Việt Nam; các vị Đại sứ/Đại biện và phu nhân/phu quân; các vị Tham tán về kinh tế và thương mại của các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam; các vị Trưởng văn phòng đại diện của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam; lãnh đạo doanh nghiệp hội viên của VACOD và HBA trên khắp cả nước và thủ đô Hà Nội.

Người đứng đầu HBA và VACOD tiết lộ hai Hiệp hội đã gửi thư mời chính thức tới các vị Đại sứ trong tuần vừa rồi và chỉ sau 2 ngày thư mời được gửi đi, đã có 12 đại biểu các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam đăng ký tham dự.

Một số hình ảnh ghi nhận tại Chương trình Bữa sáng Doanh nhân:

dat0140-1962.jpg
dat0159-490.jpg
dat0161-1721.jpg
dat0171-9857.jpg
dat0187-3746.jpg
dat0190-5884.jpg

Có thể bạn quan tâm