Vi phạm quy định thời gian bán hàng, một doanh nghiệp xăng dầu ở Lai Châu bị phạt hành chính

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lai Châu vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Than Uyên vì vi phạm quy định về thời gian bán hàng.
Vi phạm quy định thời gian bán hàng, một doanh nghiệp xăng dầu ở Lai Châu bị phạt hành chính

Theo đó, vừa qua Đội QLTT số 3 phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện Than Uyên kiểm tra cửa hàng xăng dầu số 1 thuộc Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Than Uyên có địa chỉ tại Khu 7, thị trấn huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng này mở cửa kinh doanh từ lúc 5 giờ 30 đến 12 giờ thì đóng cửa đến 13h00 ngưng bán xăng dầu cho người tiêu dùng mà không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Đội QLTT số 3 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Than Uyên về hành vi vi phạm: Giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Sau đó, Đội QLTT số 3 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Than Uyên.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.