Video Nga phô diễn sức mạnh quân sự tại buổi tổng duyệt lễ diễu hành kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Ngày 7/5, trên Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow Nga diễn ra cuộc tổng duyệt lễ duyệt binh kỷ niệm 76 năm Ngày chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại.

Ngày 9/5, sẽ diễn ra cuộc mít tinh và diễu hành kỷ niệm Ngày Chiến thăng, lực lượng tham gia duyệt binh gồm các khối diễu hành bộ binh, các khối trang thiết bị quân sự và đội hình diễu binh của lực lượng không quân trên bầu trời Moscow.

Cuộc tổng duyệt cuối cùng trước Lễ diễu binh Ngày Chiến thắng có sự tham gia của hơn 12.500 quân nhân, hơn 190 phương tiện vũ khí trang thiết bị quân sự và đặc chủng, 76 máy bay chiến đấu và trực thăng.

Bộ trưởng Quốc phòng Đại tướng Sergei Shoigu và Tư lệnh trưởng Lực lượng Lục quân Đại tướng Oleg Salyukov tham gia cuộc tổng duyệt.

Trên quảng trường Đỏ, ngoài các phương tiện chiến đấu tham gia thường xuyên còn có các xe bọc thép mới nhất dòng Typhoon, trong đó có xe bọc thép Typhoon-PVO mới nhất. Trong lễ tổng duyệt có các xe tăng mới nhất T-90M "Proryv" và T-14 "Armata", cùng một số loại xe tăng khác tham gia diễn tập T-72B3M, T-80BVM và T-90M.

Đội hình không quân cuộc tổng diễn tập có sự tham gia của 76 máy bay và trực thăng. Cuộc diễn tập kết thúc bằng 6 chiếc máy bay cường kích Su-25, phun khói mầu cờ Nga làm rực rỡ bầu trời Quảng trường Đỏ.

Có thể bạn quan tâm