Cháy rừng nghiêm trọng khiến hơn 20.000 người dân phải sơ tán

Ngày 6/5 vừa qua (theo giờ địa phương), hơn 24.000 người ở bang Alberta (Canada) đã phải sơ tán khỏi nơi cư trú do thời tiết bất thường đã gây ra hơn 100 vụ cháy rừng trên toàn khu vực...

Trong những ngày qua, tại bang Alberta (Canada) đã xuất hiện hơn 103 đám cháy và đây là tình trạng "cháy rừng nghiêm trọng chưa từng thấy".

Tình trạng cháy rừng xuất hiện tại khu vực này là do khô nóng, cộng thêm những đợt gió mạnh nên chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng sẽ khiến những đám cháy lớn xuất hiện.

Hiện tại, chính quyền bang Alberta chưa có yêu cầu hỗ trợ chính thức, nhưng Chính phủ đã chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực cần thiết. Các nhân viên cứu hỏa sẽ được điều động từ Ontario và Quebec đến Alberta để hỗ trợ.

Từ đầu năm 2023, ở Alberta đã xảy ra gần 350 vụ cháy rừng, thiêu rụi hơn 25.000 ha rừng của bang này.

Xem thêm

Cháy khinh khí cầu ở Tuyên Quang

Cháy khinh khí cầu ở Tuyên Quang

Một phi công quốc tế người Nhật đang thao tác kiểm tra khinh khí cầu trước khi trình diễn ánh sáng cho người dân xem thì gặp sự cố vào tối 29/4 tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, TP Tuyên Quang...

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.