Afghanistan: Panjshir tiếp tục kháng chiến, Taliban công bố danh sách nội các lâm thời

Sau khi bình định tỉnh Panjshir, Taliban công bố một chính phủ lâm thời với nhiều phần tử bị truy nã và trong danh sách đen của Liên Hiệp Quốc.

Phát ngôn viên Ali Nazari của Mặt trận Kháng chiến Afghanistan tuyên bố, lực lượng này vẫn kiểm soát 60-65% lãnh thổ của tỉnh Panjshir.

“Tất cả các vị trí chiến lược ở Panjshir đều nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi thực hiện một cuộc rút lui chiến thuật khỏi tuyến đường tấn công chính của Taliban” - tuyên bố cho biết.

Theo Nazari, lực lượng Taliban phải gánh chịu thương vong nặng nề trong các trận chiến với lực lượng kháng chiến. Ông nhấn mạnh rằng, trong tương lai gần, lực lượng kháng chiến Panjshir sẽ - "quét sạch" các tay súng Taliban.

Ngày 6/9, phong trào Taliban tuyên bố giành quyền kiểm soát Panjshir, khu vực cuối cùng trong số 34 khu vực Afghanistan.

Ban đầu kế hoạch của Taliban là chiếm Panjshir một cách hòa bình và dập tắt cuộc kháng chiến thông qua đàm phán, nhưng thất bại. Sau một loạt các cuộc giao chiến nhanh chóng, nhóm Hồi giáo thánh chiến giành quyền kiểm soát khu vực cuối cùng của quốc gia này.

Các nhà lãnh đạo cuộc kháng chiến không bị bắt hay thiệt mạng, tiếp tục tuyên bố tiến hành cuộc kháng chiến.

Sau khi bình định tỉnh Panjshir, Taliban công bố một chính phủ hành động, và hướng tới tuyên bố thành lập Tiểu vương quốc Hồi giáo.

Các thành viên của chính phủ được công bố. Danh sách nội các cho thấy Taliban thực sự tin những phần tử bị Mỹ, Liên Hợp Quốc và các tổ chức khác đưa vào danh sách đen, là có đủ điều kiện tham gia một chính quyền mới.

Một lời giải thích khác là nhóm Hồi giáo này tự tin vào sức mạnh và tiềm lực, và quyết định hành động bất chấp Mỹ, Liên hợp quốc, EU. Đồng thời lôi kéo thêm cộng đồng người ủng hộ Hồi giáo thông qua sự trừng phạt của Mỹ và Quốc tế đối với các nhân vật này.

Một số thành viên của nội các lâm thời mới đã được công bố. Thủ tướng lâm thời sẽ là Mohammad Hasan Akhund, cựu lãnh đạo của hội đồng tư vấn cao cấp được các thủ lĩnh Taliban thành lập ở Pakistan, sau cuộc chiến xâm lược của Mỹ năm 2001.

Từ năm 1996-2001, ông ta là ngoại trưởng và sau đó là phó thủ tướng trong chế độ Taliban. Mullah Akhund là cộng sự và cố vấn thân cận của thủ lĩnh đầu tiên Taliban và bị Liên hợp quốc đưa vào danh sách trừng phạt.

Abdul Ghani Baradar, từng được dự đoán là nhà lãnh đạo Afghanistan, sẽ là Phó Thủ tướng thường trực đồng thời chủ nhiệm Văn phòng chính trị của Taliban.

Quyền Phó Thủ tướng thứ hai là Abdul Salam Hanafi. Ông ta là cấp phó của Baradar, phụ trách các các vấn đề liên quan đến phong trào Taliban.

Bộ trưởng Nội vụ do Sirajuddin Haqqani, con trai của kẻ sáng lập mạng lưới thánh chiến Haqqani đảm nhận. Mạng lưới các tay súng thánh chiến này là một trong những lực lượng tàn bạo nhất của Taliban. Haqqani đứng hàng đầu trong danh sách truy nã gắt gao nhất của FBI về tội khủng bố.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng là Mullah Mohammad Yaqoob. Ông ta là con trai của người sáng lập Taliban Mohammed Omar, phụ trách các hoạt động quân sự của lực lượng Taliban từ năm 2020.

Quyền lãnh đạo Cơ quan tình báo là Abdul Haq Wasik, cựu tù nhân trong nhà tù Vịnh Guantanamo trong 12 năm, được trao đổi với lính Mỹ, bị các chiến binh Haqqani bắt giữ.

Trong hội nghị chính thức, phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid nêu tên 33 thành viên của “chính phủ Hồi giáo mới”. Ông nói thêm rằng, những vị trí trong chính phủ còn lại sẽ được công bố sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và đây không phải là quyết định cuối cùng.

Tuyên bố này không có nghĩa là sẽ có bầu cử, nhưng Taliban sẽ cố gắng kêu gọi thêm người từ các nhóm dân tộc khác do phần lớn chính phủ là người Pashtun.

Sự bất bình đang lan rộng ở Kabul. Hàng trăm công dân tuần hành ở các thành phố thủ phủ tỉnh. Tại thủ đô Kabul, người dân tụ tập trước đại sứ quán Pakistan, phản đối việc Islamabad can thiệp vào các vấn đề Afghanistan. Nhiều nhóm biểu tình là phụ nữ, cầm biểu ngữ, kêu gọi một chính phủ công bằng với cả sự tham gia của phụ nữ Afghanistan.

Phụ nữ Afghanistan biểu tình trên đường phố Kabul.

Mặc dù các nhà lãnh đạo mới tuyên bố tôn trọng quyền người dân, bao gồm quyền của phụ nữ theo luật Shariah. Nhưng một quan chức cấp cao của Taliban nói rằng: phụ nữ ở Afghanistan sẽ không được phép chơi cricket và có thể là bất kỳ môn thể thao nào khác vì “không cần thiết”, và vì cơ thể có thể bị lộ ra ngoài.

Tại Kabul, một nhóm phụ nữ cầm những tấm biển ghi “Nội các không có phụ nữ là thất bại”, tổ chức một cuộc biểu tình tại khu vực Pul-e Surkh của thành phố.

Cộng đồng toàn cầu phản ứng với danh sách chính phủ Taliban với sự thất vọng và thận trọng.

"Chúng tôi đang đánh giá thông báo, mặc dù có thông tin về một chính phủ mới với danh sách tên được công bố chỉ bao gồm các cá nhân là thành viên của Taliban hoặc các cộng sự thân cận của họ và không có phụ nữ" - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố.

Các cuộc biểu tình không bị dập tắt bằng bạo lực, Taliban đã bắn lên không trung để giải tán đám đông. Diễn biến ban đầu không có nghĩa là một trang mới được mở và nhóm Hồi giáo quyết định cho phép tự do ngôn luận và biểu đạt.

Một số nhà báo bị ngăn cản quay phim các cuộc biểu tình, nhiều phóng viên bị đánh và bị thu mất trang bị.

Có thể bạn quan tâm

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Giải mã nền kinh tế cảm xúc 700 tỷ USD của Trung Quốc

Người tiêu dùng Trung Quốc ngày nay đang đẩy mạnh chi tiêu cho những giá trị mang tính cảm xúc thay vì chỉ tập trung vào công năng sản phẩm. Xu hướng này không chỉ là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mà còn mở ra một “nền kinh tế cảm xúc” trị giá hàng nghìn tỷ nhân dân tệ...

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

"Hạn chót" cho eo biển Hormuz: Doanh nghiệp toàn cầu chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất

Giá dầu tăng vọt đã đẩy kinh tế toàn cầu vào tình trạng căng thẳng chưa từng có. Giới doanh nghiệp và thị trường đang hướng tới hạn chót 2 tuần để Mỹ và các đồng minh khôi phục hoạt động tại eo biển Hormuz, nếu không nguy cơ khủng hoảng năng lượng và suy giảm tăng trưởng sẽ lan rộng khắp thế giới…

"Khi giá xăng vượt quá 5 đô la/gallon, mọi người sẽ thực sự cảm nhận được ảnh hưởng của cuộc chiến”

Chủ doanh nghiệp nhỏ tại Mỹ chới với khi giá nhiên liệu tăng cao

Người tiêu dùng tại Mỹ có thể mới chỉ lờ mờ thấy ảnh hưởng của cuộc chiến tại Trung Đông khi giá xăng đã tăng lên mức 4,85 USD/Gallon. Nhưng áp lực đối với các doanh nghiệp tại Mỹ còn cao hơn nhiều. Tuy nhiên, việc tăng giá là điều không thể. Vì vậy, họ đang làm mọi cách để chống chọi với áp lực ấy.

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Doanh nghiệp xây dựng mô hình hệ sinh thái: Xu hướng không thể đảo ngược trong tương lai

Khi thị trường tiêu dùng dần bão hòa và xu hướng liên tục thay đổi, nhiều doanh nghiệp buộc phải mở rộng danh mục sản phẩm mới để duy trì đà tăng trưởng. Tuy chiến lược này giúp tăng doanh thu và giữ khách hàng, nhưng cũng đặt ra rủi ro về chi phí, tồn kho và nguy cơ loãng bản sắc thương hiệu…

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Cú bẻ lái vào thị trường ngách của doanh nghiệp thời trang và làm đẹp

Trước áp lực tăng trưởng và sự thay đổi nhanh trong hành vi tiêu dùng, nhiều thương hiệu thời trang và làm đẹp đang mở rộng sang loạt sản phẩm phụ như charm treo túi, phụ kiện mini. Những món đồ nhỏ với mức giá dễ tiếp cận không chỉ thu hút khách hàng trẻ mà còn như một công cụ marketing hiệu quả…

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Giá xăng tại Mỹ tăng sốc 29%: Nút thắt Hormuz và thế khó của ông Trump

Việc eo biển Hormuz bị phong toả đang đẩy giá năng lượng tăng mạnh và làm gia tăng bất ổn kinh tế. Dù Mỹ đã đạt trạng thái độc lập năng lượng, nền kinh tế này vẫn không thể tách rời khỏi biến động của thị trường toàn cầu, khiến bài toán kiểm soát giá trở nên khó khăn hơn bao giờ hết…

“Cơn khát vàng” tại Singapore

“Cơn khát vàng” tại Singapore

Bất ổn Trung Đông và kỳ vọng lãi suất biến động đang thúc đẩy nhu cầu vàng tại Singapore tăng đột biến. Doanh nghiệp gấp rút nhập hàng, mở rộng hầm lưu trữ, trong khi dòng tiền từ cả nhà đầu tư trẻ lẫn trung niên đều đổ vào kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn…

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Thuê nhà trước, trả tiền sau: Lối thoát tạm thời cho người dân Mỹ trước áp lực chi phí sinh hoạt

Áp lực tiền thuê nhà ngày càng lớn khiến nhiều người Mỹ tìm đến các dịch vụ “thuê trước, trả sau” để chia nhỏ khoản thanh toán hàng tháng. Mô hình này mang lại sự linh hoạt trong ngắn hạn, nhưng các chuyên gia cảnh báo về khoản phí đi kèm có thể khiến gánh nặng chi phí sinh hoạt trở nên nặng nề hơn…

Câu chuyện phía sau cái tên dầu Brent

Câu chuyện phía sau cái tên dầu Brent

Giá dầu Brent - chuẩn tham chiếu cho phần lớn giao dịch dầu thô toàn cầu - đang biến động mạnh trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang. Nhưng ít ai biết rằng Brent ban đầu chỉ là tên một mỏ dầu ở Biển Bắc, trước khi trở thành chuẩn giá chi phối thị trường năng lượng thế giới…