Ấn Độ "nhượng bộ": Giảm mua dầu Nga để đổi lấy việc Mỹ hạ thuế quan

Theo truyền thông địa phương, Mỹ và Ấn Độ đang tiến gần tới một thỏa thuận thương mại lớn, trong đó New Delhi có thể giảm mua dầu từ Nga để đổi lại việc Washington cắt giảm thuế nhập khẩu đối với hàng hoá Ấn Độ...

Ấn Độ "nhượng bộ": Giảm mua dầu Nga để đổi lấy việc Mỹ hạ thuế quan

Theo CNBC đưa tin, trích dẫn nguồn từ tờ Mint (Ấn Độ), Mỹ có thể sẽ cắt giảm mạnh thuế quan đối với hàng hoá Ấn Độ khi hai nước tiến gần tới một thoả thuận thương mại toàn diện, trong đó bao gồm cả việc Ấn Độ dự kiến giảm mua dầu thô từ Nga.

Cụ thể, chính quyền Donald Trump có thể hạ thuế đối với hàng Ấn Độ xuống 15% - 16% so với mức 50% hiện tại, theo ba quan chức am hiểu vấn đề tiết lộ với Mint.

Ngoài ra, Ấn Độ cũng đang xem xét nâng hạn ngạch nhập khẩu ngô không biến đổi gen từ Mỹ, hiện ở mức 0,5 triệu tấn mỗi năm, dù vẫn áp thuế nhập khẩu 15%, đồng thời thúc đẩy cơ chế cho phép hai bên có thể xem xét lại thuế quan và khả năng tiếp cận thị trường trong tương lai, theo báo cáo của Mint.

Trước đó vào ngày 21/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nhận được cam kết từ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi rằng New Delhi sẽ giảm mua dầu từ Nga. “Ông ấy sẽ không mua nhiều dầu từ Nga đâu. Ông Modi muốn chiến tranh kết thúc cũng như tôi vậy. Ông ấy muốn thấy cuộc chiến giữa Nga và Ukraine chấm dứt, và như các bạn biết, họ sẽ không mua quá nhiều dầu nữa”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, đồng thời cảnh báo rằng New Delhi sẽ tiếp tục chịu mức thuế khổng lồ nếu không thực hiện cam kết này.

Trong một bài đăng trên nền tảng X vào sáng thứ Tư (giờ địa phương), Thủ tướng Narendra Modi xác nhận đã có cuộc điện đàm với ông Trump, đồng thời bày tỏ hy vọng hai quốc gia sẽ tiếp tục đoàn kết chống khủng bố dưới mọi hình thức, song không đề cập tới lập trường của Ấn Độ về việc mua dầu Nga.

Vào tuần trước, ông Trump cũng tuyên bố rằng Thủ tướng Modi đã đồng ý cắt giảm lượng dầu mua từ Nga. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ ngay sau đó nói rằng ông không hay biết về bất kỳ cuộc gọi nào giữa hai nhà lãnh đạo. Liên quan đến vấn đề cắt giảm nhập khẩu dầu từ Nga, người phát ngôn này nhấn mạnh: “Ấn Độ là quốc gia nhập khẩu dầu khí lớn. Ưu tiên nhất quán của chúng tôi luôn là bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng Ấn Độ trong bối cảnh thị trường năng lượng đầy biến động. Chính sách nhập khẩu của chúng tôi hoàn toàn dựa trên mục tiêu này”.

Dầu Nga từ lâu đã một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn trong các cuộc đàm phán thương mại kéo dài giữa Mỹ và Ấn Độ.

Hồi tháng 8, ông Trump đã áp thêm 25% thuế lên hàng hoá Ấn Độ như một “hình phạt” cho việc nước này tiếp tục mua dầu Nga, nâng tổng mức thuế lên 50%, khiến quan hệ giữa hai quốc gia trở nên căng thẳng.

Các quan chức Ấn Độ lập luận rằng nếu nước này ngừng mua dầu từ Nga, cần phải có kế hoạch ổn định thị trường năng lượng và phương án dự phòng để bù đắp thiếu hụt nguồn cung.

Kể từ khi cuộc chiến tại Ukraine nổ ra năm 2022, Ấn Độ đã trở thành nước mua dầu thô Nga lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc, với mức nhập khẩu 1,6 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2025, tăng mạnh so với 50.000 thùng/ngày vào năm 2020, theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA).

Quan hệ Mỹ - Ấn càng trở nên lạnh nhạt khi Thủ tướng Narendra Modi gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hồi tháng trước, động thái được xem là tín hiệu gửi tới ông Trump rằng Ấn Độ sẵn sàng tăng cường thay vì thu hẹp quan hệ với Moscow.

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, ông Trump đã dịu giọng hơn, thể hiện sự lạc quan về tiến trình đàm phán và một lần nữa khẳng định ông Modi là người bạn tuyệt vời.

Việc hoàn tất thỏa thuận thương mại dự kiến sẽ được thông báo cho ông Trump và ông Modi tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào cuối tháng này, dù cả hai nhà lãnh đạo vẫn chưa chính thức xác nhận sẽ tham dự, theo tờ Mint.

“Những nét chính của thỏa thuận đã được thống nhất, song các lĩnh vực nhạy cảm như nông nghiệp và năng lượng vẫn cần có sự phê duyệt ở cấp cao trước khi có thể công bố”, nguồn tin của tờ báo Ấn Độ lưu ý.

Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, Bộ Thương mại Mỹ và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ hiện chưa phản hồi yêu cầu bình luận của CNBC.

Theo dữ liệu của Quỹ Thương hiệu Quốc gia Ấn Độ (India Brand Equity Foundation), thương mại song phương giữa New Delhi và Washington đạt mức kỷ lục 132,2 tỷ USD trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3/2025, tăng hơn 10% so với năm trước. Xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ tăng 11,6% lên 86,51 tỷ USD, trong khi nhập khẩu từ Mỹ tăng 8% lên 45,69 tỷ USD.

Hồi tháng 2/2025, Mỹ và Ấn Độ từng nhất trí nâng kim ngạch thương mại song phương lên 500 tỷ USD vào năm 2030 nhưng các cuộc đàm phán sau đó đổ vỡ do Ấn Độ được cho là không chấp thuận mở rộng khả năng tiếp cận thị trường nông nghiệp và sữa khổng lồ của mình.

Xem thêm

Trump “ra đòn” với Ấn Độ mang đến lợi thế kép cho Việt Nam?

Trump “ra đòn” với Ấn Độ mang đến lợi thế kép cho Việt Nam?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp thuế 50% với phần lớn hàng hóa từ Ấn Độ, đẩy doanh nghiệp nước này vào thế bất lợi; các chuyên gia nhận định đây chính là cơ hội để Việt Nam và nhiều nền kinh tế Đông Nam Á thu hút thêm FDI và mở rộng thị phần tại thị trường Mỹ…

Có thể bạn quan tâm

Xung đột Trung Đông có nguy cơ làm rung chuyển chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu

Xung đột Trung Đông có nguy cơ làm rung chuyển chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu

Chiến sự Trung Đông không chỉ tác động đến thị trường năng lượng mà còn làm dấy lên lo ngại mới cho lĩnh vực bán dẫn. Nguy cơ gián đoạn nguồn cung, chi phí nhiên liệu cao có thể ảnh hưởng đến nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo - động lực tăng trưởng chính của ngành công nghệ trong thời gian qua..

CNN: Vì sao việc G7 xả kho dầu cũng chỉ như “muối bỏ bể”?

CNN: Vì sao việc G7 xả kho dầu cũng chỉ như “muối bỏ bể”?

Giá dầu thế giới đã tăng mạnh sau khi xung đột Trung Đông làm gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu, buộc các nền kinh tế lớn phải cân nhắc việc giải phóng kho dự trữ chiến lược. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng ngay cả việc tung ra hàng chục triệu thùng dầu cũng chỉ có tác động hạn chế….

260 triệu lao động “linh hoạt”: Bức tranh mới của thị trường việc làm Trung Quốc

260 triệu lao động “linh hoạt”: Bức tranh mới của thị trường việc làm Trung Quốc

Sự bùng nổ của thị trường việc làm tự do đang tạo ra thay đổi mang tính cấu trúc tại Trung Quốc. Khi doanh nghiệp cắt giảm tuyển dụng và chuyển sang hợp đồng thời vụ, hàng triệu bạn trẻ buộc phải kiếm sống bằng công việc ngắn hạn, đối mặt với tình trạng thu nhập bấp bênh và thiếu an sinh xã hội...

“Huyết mạch” dầu mỏ của Iran trở thành tâm điểm khi xung đột Trung Đông leo thang

“Huyết mạch” dầu mỏ của Iran trở thành tâm điểm khi xung đột Trung Đông leo thang

Đảo Kharg được xem là trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran khi khoảng 90% lượng dầu thô của nước này được vận chuyển qua đây. Khi xung đột tiếp tục leo thang, hòn đảo nhỏ nhưng mang tính chiến lược này đang là tâm điểm chú ý bởi bất kỳ động thái quân sự nào cũng có thể khiến giá dầu biến động mạnh….

Giải mã “cơn say vàng” của người dân Ấn Độ

Giải mã “cơn say vàng” của người dân Ấn Độ

Dù thị trường biến động mạnh và giá liên tục lập đỉnh mới, nhưng nhu cầu đối với kim loại quý tại Ấn Độ vẫn rất bền bỉ, phản ánh vai trò đặc biệt của vàng trong đời sống kinh tế - xã hội nước này…

Sân bay thực sự là “máy in tiền” - Lý do loạt ông lớn Việt sốt sắng nhảy vào hạ tầng hàng không

Sân bay thực sự là “máy in tiền” - Lý do loạt ông lớn Việt sốt sắng nhảy vào hạ tầng hàng không

Mô hình thương mại hóa sân bay đang chứng minh được sức hấp dẫn vượt trội khi tạo ra dòng tiền ổn định và biên lợi nhuận cao. Từ châu Âu, Mỹ đến Trung Quốc, các nhà khai thác sân bay không chỉ vận hành hạ tầng bay mà còn xây dựng hệ sinh thái kinh doanh đa dạng tạo động lực tăng trưởng dài hạn...