Báo cáo thu nhập vượt mong đợi, chứng khoán Mỹ bật tăng

Các chỉ số chứng khoán Mỹ ngập trong sắc xanh nhờ vào các báo cáo thu nhập mạnh mẽ từ Exxon và Intel, trong khi dữ liệu kinh tế củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất vào tuần tới…
chứng khoán Mỹ

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 272 điểm, tương đương 0,8%, lên 34.098,16 điểm, chỉ số S&P 500 tăng 34,13 điểm, tương đương 0,83%, lên 4.169,48 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 84,35 điểm, hay 0,69%, thành 12.226,58 điểm.

Trong số 11 ngành của S&P 500, ngành năng lượng có mức tăng nhiều nhất trong khi ngành tiện ích laị giảm 0,2%. Chỉ số Dow Transportation nhạy cảm về kinh tế đóng cửa tăng 1,6% trong ngày nhưng giảm 2,7% trong tuần. 

Nhìn chung trong tháng, S&P tăng 1,5% trong khi Dow Jones thêm 2,5% và Nasdaq chỉ nhỉnh hơn một chút. Trong tuần, S&P tăng 0,9%, tương tự với mức tăng hàng tuần của Dow Jones; Nasdaq tăng 1,3%.

Các xu hướng tích cực trên Phố Wall được hỗ trợ bởi báo cáo thu nhập tốt hơn mong đợi từ các công ty có vốn hóa lớn như Alphabet Inc, Microsoft Corp và Meta Platforms Inc.

Chỉ số biến động CBOE, còn được gọi là "thước đo mức độ sợ hãi của Phố Wall", đã giảm 1,25 điểm xuống 15,78, mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 11/2021.

Ông Peter Tuz, chủ tịch của Chase Investment Counsel, cho biết: “Kết quả thu nhập tốt hơn so với dự kiến của mọi người. Trước đó đã có rất nhiều sự bi quan nhưng tuần này đã cho thấy thực tế rằng đây không phải là một mùa thu nhập tồi tệ chút nào". 

Ông Tuz lưu ý, các nhà đầu tư có thể vẫn thận trọng trước kết quả của Apple Inc vào tuần tới và cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) cũng như báo cáo việc làm của Mỹ cho tháng 4.

Các nhà phân tích hiện dự đoán thu nhập quý đầu tiên của các công ty S&P 500 sẽ chỉ giảm 1,9% so với một năm trước, thấp hơn nhiều so với ước tính giảm 5,1% vào đầu, theo dữ liệu của Refinitiv.

Ở các diễn biến cổ phiếu riêng lẻ, Exxon Mobil Corp tăng 1,3% nhờ vào báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên cao kỷ lục với sản lượng dầu và khí đốt tăng, đồng thời thúc đẩy chỉ số năng lượng S&P thêm 1,5% .

Cổ phiếu của nhà sản xuất chip Intel cũng tăng 4% sau khi công ty cho biết tỷ suất lợi nhuận gộp sẽ cải thiện vào nửa cuối năm.

Tuy nhiên, Amazon.com Inc lại mất 4% trong ngày thua lỗ lớn nhất kể từ đầu tháng 2 mặc dù kết quả hàng quý tốt hơn mong đợi. Nguyên nhân là bởi công ty báo hiệu mức tăng trưởng kinh doanh điện toán đám mây sẽ còn chậm lại trong năm nay. Nó ảnh hưởng đến chỉ số tiêu dùng không thiết yếu, kết thúc ngày ở mức giảm 0,04%.

Sau khi thị trường đóng cửa, ngân hàng First Republic lao dốc 49% xuống còn 1,77 USD/cp sau khi giảm 43% trong phiên giao dịch thông thường. Có một báo cáo từ nguồn tin hiểu biết về vấn đề cho biết Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Hoa Kỳ (FDIC) đang chuẩn bị sắp xếp First Republic dưới chế độ “receivership” (chịu tiếp nhận quản lý tài sản đang tranh tụng hay của một công ty vỡ nợ) vì không còn thời gian để theo đuổi giải cứu khu vực tư nhân.

Cổ phiếu của Snap Inc mất 17% khi công ty cảnh báo kết quả của quý tới có thể không đạt được các mục tiêu của Phố Wall, trong khi cổ phiếu của Pinterest Inc giảm 15,7% trước dự báo tăng trưởng doanh thu quý hai dưới mức ước tính.

S&P 500 có 25 mức cao mới trong 52 tuần và 2 mức thấp mới; Nasdaq Composite ghi nhận 66 mức cao mới và 136 mức thấp mới.

Trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ, có 11,32 tỷ cổ phiếu được trao tay so với mức trung bình 10,46 tỷ trong 20 phiên gần đây.

Về mặt kinh tế, dữ liệu mới đây cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ không thay đổi trong tháng 3, trong khi áp lực lạm phát cơ bản vẫn mạnh, củng cố thêm kỳ vọng rằng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tuần tới.

Các dữ liệu khác cũng chỉ ra rằng tăng trưởng kinh tế trong quý đầu tiên của Mỹ chậm hơn dự kiến, trong khi niềm tin của người tiêu dùng sụt giảm trong tháng 4 làm gia tăng lo ngại về suy thoái kinh tế.

Có thể bạn quan tâm