Chứng khoán Mỹ kết thúc trái chiều sau kết quả khả quan từ Microsoft

Nasdaq nặng về công nghệ đã đóng cửa cao vào 26/4 nhờ các kết quả mạnh mẽ của Microsoft Corp, trong khi S&P 500 và Dow Jones đều đi xuống do lo ngại về nền kinh tế Mỹ và lĩnh vực ngân hàng đang suy yếu...
chứng khoán Mỹ

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 228,96 điểm, tương đương 0,68%, xuống 33.301,87 điểm; S&P 500 mất 15,64 điểm, tương đương 0,38%, ở mức 4.055,99 điểm. Trong khi đó, Nasdaq đóng cửa tăng 0,47%, tương đương 55,19 điểm, ở mức 11.854,35 điểm.

Chỉ số công nghệ của S&P 500 là chỉ số tăng điểm duy nhất trong số 11 lĩnh vực công nghiệp chính của điểm chuẩn, có thời điểm tăng 2,8% trong ngày. 

Tuy nhiên, chỉ số Dow Transports trung bình giảm 3,6%, dẫn đến mức giảm lớn nhất trong hai ngày liên tiếp kể từ tháng 5/2022. Chỉ số này bị ảnh hưởng bởi sau dữ liệu hàng hóa vốn yếu hơn dự kiến và báo cáo ảm đảm của công ty cung ứng và vận chuyển hàng hoá đa quốc gia UPS. Các cổ phiếu vận tải nhạy cảm về kinh tế đã ghi nhận ngày giao dịch yếu nhất trong 11 tháng. 

Số lượng đơn đặt hàng mới cho hàng hóa vốn sản xuất chính của Mỹ đã giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 3, cho thấy rằng chi tiêu cho thiết bị có thể vẫn là lực cản đối với tăng trưởng kinh tế trong quý đầu tiên.

Trong khi đó, các báo cáo thu nhập quý 1 đang dần trở nên lạc quan hơn, với các nhà phân tích hiện đang kỳ vọng lợi nhuận quý đầu tiên của các công ty thuộc S&P 500 sẽ chỉ giảm 3,2% so với kỳ vọng giảm 3,9% trong một ngày trước đó. 

Trong số 163 công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên tính đến sáng 26/4, 79,8% vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, theo dữ liệu của Refinitiv IBES. Trong một quý điển hình, thường sẽ có khoảng 66% công ty đánh bại ước tính. 

Cổ phiếu của Microsoft đã tăng 7,2% sau thu nhập và doanh số hàng quý lạc quan, bao gồm cả các sản phẩm trí tuệ nhân tạo. Microsoft ghi nhận doanh thu 52,9 tỷ USD, cao hơn 2 tỷ USD so với mức 49,4 tỷ USD trong cùng kỳ năm ngoái. Kết quả của Microsoft đã thúc đẩy cổ phiếu của các công ty đối thủ điện toán mây như Amazon.com Inc tăng 2,3%; công ty phân tích dữ liệu Datadog tăng 10,5%; và Snowflake Inc tăng 8,5%.

Alphabet Inc đã báo cáo kết quả quý đầu tiên tốt hơn mong đợi và kế hoạch mua lại cổ phần trị giá 70 tỷ USD nhưng cổ phiếu của công ty khi đóng cửa lại giảm 0,1%.

Cổ phiếu Meta Platforms Inc đã tăng khoảng 10% sau khi có thông tin về dự báo doanh thu quý 2 vượt kỳ vọng khi thị trường quảng cáo kỹ thuật số đang tập trung vào các nền tảng lâu năm như Facebook và Instagram.

Ngược lại, cổ phiếu của Activision Blizzard mất 11,4% sau khi cơ quan quản lý cạnh tranh của nước Anh ngăn chặn việc Microsoft tiếp quản công ty này do lo ngại về các vấn đề chống độc quyền.

Trong ngành ngân hàng, cổ phiếu của First Republic Bank đã lao dốc 29,8%, chạm mức thấp kỷ lục mới trong ngày thứ hai liên tiếp. Nó đã đẩy chỉ số ngân hàng S&P 500 giảm 1,4% trong ngày.

Các nhà đầu tư đã lo lắng trước một báo cáo trong ngày về việc chính phủ Mỹ không sẵn sàng cho một kế hoạch giải cứu tiếp theo sau khi ngân hàng báo cáo tiền gửi sụt giảm lên tới 72 tỷ USD vào đầu tuần này.

Ngoài ra, theo Bloomberg News, các nhà quản lý ngân hàng Mỹ đang cân nhắc khả năng hạ cấp các đánh giá riêng về First Republic, có khả năng làm hạn chế khoản vay từ Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Cổ phiếu của ngân hàng đã giảm 96,1% trong năm nay.

Tuy nhiên, cổ phiếu của PacWest Bancorp, một ngân hàng khu vực khác, đã tăng 7,5% khi vượt qua ước tính lợi nhuận quý đầu tiên và ổn định dòng tiền gửi ra.

"Thị trường đang tìm kiếm câu trả lời về hướng đi cho nền kinh tế và các doanh nghiệp. Chúng ta đã có một số báo cáo thu nhập tốt nhưng các nhà đầu tư nhận ra rằng nó vẫn chưa đủ để làm rõ con đường phía trước", bà Lisa Erickson, người đứng đầu bộ phận thị trường đại chúng tại U.S. Bank Wealth Management, nhận xét. 

Các nhà đầu tư sẽ chờ đợi thêm báo cáo thu nhập cùng chỉ số lạm phát quan trọng dự kiến được công bố vào 28/4, và chuẩn bị cho cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới.

Có thể bạn quan tâm