Bộ Xây dựng: Tổ công tác của Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản đã hoạt động rất tích cực

Sáng 5/5, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, Thử trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã trả lời kết quả quá trình tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản theo tinh thần Nghị quyết 33 của Chính phủ...
Bộ Xây dựng: Tổ công tác của Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản đã hoạt động rất tích cực
thứ trưởng bộ xây dựng nói về bất động sản
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh

Phát biểu tại cuộc họp Thứ trưởng cho biết, những khó khăn vướng mắc mà các dự án bất động sản đang gặp phải. Đầu tiên, vướng mắc về pháp luật liên quan đến đất đai, quy hoạch, trình tự thủ tục đầu tư. Tiếp theo là khó khăn về mặt tài chính khiến các doanh nghiệp bất động sản đang phải gồng mình chống chọi. Ngoài ra, còn khó khăn việc thực thi ở các địa phương chưa quyết liệt tháo gỡ khó khăn.

Nhận thấy được nhiều khó khăn, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, đặc biệt là Nghị quyết 33 về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản phát triển an toàn, ổn định, lành mạnh.

Thứ nhất, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị định, các bộ ngành đã ban hành nhiều thông tư để tháo gỡ khó khăn. Điển hình là Chính phủ đã ban hành Nghị định 08 về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, mang lại hiệu quả ngay, bước đầu đã có những tín hiệu tốt để đảm bảo nguồn lực.

Thứ hai, Chính phủ ban hành Nghị định 10 sửa đổi một số điều của Nghị định thi hành Luật Đất đai. Việc này cũng đã tích cực tháo gỡ khó khăn, nhất là những việc như cấp sổ hồng cho các dự án bất động sản nghỉ dưỡng. Chính phủ hiện đã trình Quốc hội dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi, trong đó đưa toàn bộ nhóm chính sách về vướng mắc liên quan đến nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, để Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ V, thông qua vào kỳ họp thứ VI và có hiệu lực ngay sau khi Quốc hội ban hành để tháo gỡ ngay cho đầu tư phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới.

Ngoài ra, tại cuộc họp, ông Sinh cũng trình bày tình hình thực hiện Đề án nhà ở xã hội. Gói hỗ trợ 120 nghìn tỷ đồng đã có văn bản hướng dẫn rất cụ thể cho các đối tượng là chủ đầu tư các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay để thực hiện đầu tư các dự án cũng như cho vay các đối tượng để mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Đồng thời, Bộ Xây dựng đã có văn bản hướng dẫn đầy đủ, chi tiết về điều kiện, chủ yếu là các dự án được vay, công bố cũng như ủy quyền cho các địa phương công bố các danh mục dự án đầu tư nhà ở xã hội để được vay nhanh nhất.

Có thể bạn quan tâm