Brazil: Gần 10 triệu doanh nghiệp buộc phải đóng cửa vì Covid-19

Cơ quan Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Brazil (Sebrae) cho hay đại dịch Covid-19 đã khiến gần 10 triệu doanh nghiệp nước này phải đóng cửa trong năm ngoái, tăng 18,3% so với năm 2019.

Cụ thể, số lượng doanh nghiệp Brazil đã giảm từ 53,4 triệu vào năm 2019 xuống còn 44 triệu vào năm 2020, mức giảm lớn nhất trong vòng 8 năm qua.

Dữ liệu từ cuộc khảo sát mới nhất do Tổ chức Global Entrepreneurship Monitor (GEM) thực hiện với sự hỗ trợ của Sebrae cho thấy nền kinh tế lớn nhất Nam Mỹ đã bị giảm ba bậc trong bảng xếp hạng thế giới về số lượng doanh nghiệp đang hoạt động, từ vị trí thứ 4 xuống vị trí thứ 7 trong giai đoạn 2019-2020.

Theo Sebrae, các doanh nghiệp chịu thiệt hại lớn nhất là các công ty được thành lập trong khoảng 4 năm trở lại đây, với mức sụt giảm 46%, từ 22,3 triệu doanh nghiệp trong năm 2019 xuống còn 12 triệu vào năm ngoái.

Chủ tịch của Sebrae Carlos Melles cho biết, tỷ lệ khởi nghiệp ở Brazil đã giảm sút ở mức chưa từng thấy. Ngoài ra, đại dịch Covid-19 cũng làm “sụp đổ” thị trường, nhất là những lĩnh vực kinh doanh mang tính truyền thống. Tình trạng khẩn cấp về y tế ở Brazil và các biện pháp chống dịch đã khiến doanh nghiệp sản xuất tê liệt hoạt động trong vài tháng, dẫn đến nhiều công ty trong các lĩnh vực kinh tế khác nhau buộc phải đóng cửa.

Trước đó, Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE) cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở Brazil trong quý I/2021 đạt mức 14,7%, tương đương với 14,8 triệu người thất nghiệp, mức cao nhất ghi nhận được tại nước này kể từ năm 2012.

TTX

Có thể bạn quan tâm