Chính phủ Trung Quốc tiếp tục mở rộng lệnh cấm iPhone

Bloomberg News đưa tin, ngày càng có nhiều cơ quan Trung Quốc và các công ty được nhà nước hậu thuẫn đã yêu cầu nhân viên của họ không mang iPhone và các thiết bị nước ngoài khác đến nơi làm việc…

Một cửa hàng Apple tại Thượng Hải, Trung Quốc
Một cửa hàng Apple tại Thượng Hải, Trung Quốc

Báo cáo của Bloomberg chỉ ra rằng, lệnh cấm sử dụng iPhone và thiết bị nước ngoài ở các cơ quan chính phủ được đưa ra vào hôm nay là một động thái mở rộng từ yêu cầu ban đầu vào tháng 9/2023, vốn chỉ ảnh hưởng đến một số ít đơn vị ở Trung Quốc. Đến nay, lệnh cấm đã có hiệu lực tại ít nhất 8 tỉnh thành.

Và thay vì iPhone hay các loại smartphone nước ngoài khác, chính phủ Trung Quốc đang yêu cầu các quan chức và nhân viên sử dụng nhãn hiệu điện thoại thông minh địa phương như Huawei, Xiaomi.

“Trong một hoặc hai tháng qua, nhiều công ty nhà nước và cơ quan chính phủ trên ít nhất 8 tỉnh thành Trung Quốc đã yêu cầu nhân viên phải sử dụng điện thoại địa phương cho công việc”, Bloomberg tiết lộ.

Đầu tháng này, một số công ty và cơ quan nhỏ hơn ở các thành phố cấp thấp hơn bao gồm Chiết Giang, Sơn Đông, Liêu Ninh và miền trung Hà Bắc - nơi có nhà máy sản xuất iPhone lớn nhất thế giới - cũng đã đưa ra chỉ thị qua lời nói thay vì văn bản, về lệnh cấm sử dụng iPhone, báo cáo của Bloomberg News lưu ý thêm.

Cổ phiếu của Apple đã giảm nhẹ ở mức 196,50 USD trong phiên giao dịch kéo dài ngày 15/12.

Vẫn còn rất nhiều chi tiết chưa được rõ về mức độ cấm iPhone ở Trung Quốc và mức độ thực thi nghiêm ngặt của yêu cầu mới này. Tuy nhiên, lệnh cấm vẫn là một thách thức lớn đối với Apple và các công ty công nghệ nước ngoài khác như Samsung.

Vào tháng 9 vừa qua, Trung Quốc lần đầu tiên đưa ra lệnh cấm sử dụng iPhone và các công nghệ nước ngoài ở nơi làm việc đối với nhân viên chính phủ tại các bộ làm việc liên quan đến đầu tư, thương mại và ngoại giao. Biện pháp này được cho là nhằm loại bỏ các rủi ro an ninh quốc gia khi sử dụng thiết bị viễn thông do doanh nghiệp nước ngoài sản xuất, với việc các quan chức nước này bày tỏ lo ngại liên quan tới nhiều sự cố bảo mật của điện thoại iPhone của Apple.

Trong hơn một thập kỷ qua, Trung Quốc đã tìm cách giảm sự phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài, khuyến khích các công ty trực thuộc nhà nước như ngân hàng chuyển sang sử dụng hệ thống phần mềm địa phương và thúc đẩy sản xuất chip bán dẫn trong nước.

Tương tự, Mỹ và các quốc gia phương Tây khác cũng đưa ra lệnh cấm đối với một số thiết bị viễn thông Trung Quốc, điển hình trong đó là Huawei và ZTE, cũng với lý do an ninh quốc gia.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Shein và Temu "xoay trục”, đẩy mạnh kinh doanh tại Châu Âu

Đối mặt với việc Mỹ áp thuế nhập khẩu và chấm dứt “ngoại lệ de minimis”, hai “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Shein và Temu đang mở rộng kế hoạch chi tiêu quảng cáo tại châu Âu, đặc biệt là Anh và Pháp, để chuẩn bị cho việc mở rộng kinh doanh tại đây…

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu không được ship hàng trực tiếp từ Trung Quốc đến Mỹ

Temu đã ngừng vận chuyển trực tiếp hàng hoá từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ do phải đối mặt với mức thuế quan cao hơn sau khi “ngoại lệ de minimis” chấm dứt, từ đó khiến hàng chục nghìn sản phẩm hiển thị trên website bị đánh dấu là hết hàng…

sản xuất iPhone tại Mỹ

Tổng thống Donald Trump muốn Apple sản xuất iPhone tại Mỹ: Nhiệm vụ bất khả thi

Apple của Steve Jobs từng bị ám ảnh với việc chứng minh mình đủ khả năng sản xuất tại Hoa Kỳ, cũng như đủ sức cạnh tranh với những gã khổng lồ điện tử tiêu dùng Nhật Bản hùng mạnh thời đó. Nhưng Apple đã thất bại. Nhà máy đã đóng cửa năm 1992 và toàn bộ công việc đó được chuyển sang Châu Á...

Giấc mơ sản xuất tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump gặp rất nhiều rào cản

Giấc mơ "sản xuất tại Mỹ" của Tổng thống Donald Trump có xa vời?

Cuối những năm 1940, khi năng lực công nghiệp của châu Âu và Nhật Bản đang suy yếu, Mỹ chiếm hơn một nửa sản lượng sản xuất toàn cầu. Năm ngoái, nước này chỉ còn chiếm hơn một phần mười sản lượng và nhập khẩu nhiều hơn 1,2 nghìn tỷ USD hàng hóa so với xuất khẩu...