Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, giá dầu chững lại dưới ngưỡng 70 USD/thùng

Phố Wall chốt phiên trong sắc đỏ, với chỉ số Nasdaq được xác nhận đã rơi vào vùng điều chỉnh kể từ tháng 12/2024. Tâm lý thị trường bị tác động bởi sự bất ổn liên quan đến các chính sách thương mại của Mỹ…

Kết thúc phiên 6/3, chỉ số Dow Jones giảm 430,93 điểm (-1%) thành 42.575,66 điểm, S&P 500 mất 103,98 điểm (-1,78%) còn 5.738,65 điểm, Nasdaq Composite trượt 483,97 điểm (-2,61%) xuống 18.068,76 điểm.

Cổ phiếu General Motors và Ford đồng loạt đi xuống. Tesla cũng mất điểm sau khi công ty môi giới Baird đưa hãng xe điện này vào danh sách cổ phiếu có xu hướng giảm giá mới, ám chỉ rằng họ không lạc quan về triển vọng của cổ phiếu Tesla trong thời gian tới.

Cổ phiếu Marvell lao dốc sau khi kết quả kinh doanh không đáp ứng kỳ vọng của nhà đầu tư. Các hãng sản xuất chip khác như Broadcom và Nvidia đều giảm điểm, kéo chỉ số bán dẫn sụt giảm.

“Trước loạt tin tức mới - thuế quan áp rồi lại gỡ – niềm tin của thị trường bắt đầu lung lay. Không có gì bất ngờ khi tâm lý nhà đầu tư không tích cực”, ông Jack Janasiewicz, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Natixis Investment Managers chia sẻ.

Vào 6/3, chính quyền Donald Trump thông báo rằng hàng hóa nhập khẩu từ Canada và Mexico trong khuôn khổ Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) sẽ được miễn thuế 25% trong vòng một tháng, sau khi mức thuế này được áp dụng hồi đầu tuần. Động thái diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Trump tuyên bố miễn trừ thuế đối với các mặt hàng ô tô.

Trước đó, ông Trump chỉ đề cập đến việc miễn trừ thuế cho Mexico, nhưng sau đó đã ký một sửa đổi trong sắc lệnh để bao gồm cả Canada.

“Làn sương mù ngày càng dày đặc hơn. Các nhà đầu tư liên tục nhận được những thông tin trái chiều: lúc áp thuế, lúc không, rồi lại áp dụng một phần”, ông Mark Malek, Giám đốc đầu tư tại SiebertNXT nhận định.

Hiện tại, giới giao dịch dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm cơ bản vào tháng 6 – lần đầu tiên trong năm nay. Chủ tịch Fed chi nhánh Philadelphia Patrick Harker cảnh báo rằng nền kinh tế Mỹ dù vẫn ổn định nhưng đang có dấu hiệu căng thẳng ở lĩnh vực tiêu dùng và rủi ro lạm phát.

Trong khi đó, theo số liệu mới nhất từ Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước đã giảm nhiều hơn dự báo. Thị trường đang chờ đón báo cáo việc làm toàn diện hơn vào thứ Sáu.

GIÁ DẦU KHÔNG CÓ NHIỀU THAY ĐỔI

Trên thị trường năng lượng, giá dầu biến động thất thường trong phiên và đóng cửa gần như không đổi. Hợp đồng tương lai dầu Brent thêm 16 cent, tương đương 0,2%, lên 69,46 USD/thùng còn giá dầu WTI của Mỹ nhích nhẹ 5 cent, tương đương 0,1%, lên 66,36 USD/thùng.

Trước đó vào 5/3, giá dầu Brent có lúc chạm ngưỡng 68,33 USD/thùng – mức thấp nhất kể từ tháng 12/2021 do tồn kho dầu thô Mỹ tăng mạnh hơn dự báo, cộng với việc OPEC+ quyết định nâng hạn ngạch sản xuất sau gần 3 năm và loạt thuế quan mới của Mỹ chính thức có hiệu lực.

“Thông tin OPEC sẽ bổ sung nguồn cung vào tháng tới, cộng với tín hiệu về các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine và chính sách thuế không ổn định đang khiến giá dầu biến động mạnh”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao tại BOK Financial đánh giá.

Một nguồn tin thân cận với chính quyền Donald Trump tiết lộ rằng Tổng thống Mỹ có thể loại bỏ mức thuế 10% đối với năng lượng nhập khẩu từ Canada, bao gồm dầu thô và xăng, nếu hàng hóa này tuân thủ các thỏa thuận thương mại hiện có.

Có thể bạn quan tâm