Côn Đảo bắt đầu đón du khách sau khi hết cách ly xã hội vì dịch Covid-19

Sau hơn một tháng tạm dừng đón khách vì dịch bệnh Covid-19, hôm nay (29/4), Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Đảo mở cửa trở lại để phục vụ khách tham quan.
Côn Đảo bắt đầu đón du khách sau khi hết cách ly xã hội vì dịch Covid-19

Cụ thể, Trung tâm bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo, Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu vừa có công văn thông báo về việc mở cửa phục vụ khách tham quan Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Đảo. Theo đó, tại các điểm di tích, bảo tàng, di tích Nghĩa trang Hàng Dương sẽ chính thức mở cửa đón khách tham quan di tích từ ngày 29/4/2020. Riêng Đền thờ Côn Đảo, Sở Cò, Nhà Công Quán tạm ngưng phục vụ khách tham quan thực hiện công tác trùng tu, chống xuống cấp di tích.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm bảo tồn di tích quốc gia Côn Đảo yêu cầu du khách đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách an toàn khi thăm viếng, tham quan Di tích; Không tụ tập đông người, mỗi đợt thăm viếng Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo, tham quan Bảo tàng và các điểm di tích không quá 30 người/đợt; Đăng ký danh sách đăng ký các tổ chức và cá nhân khi vào thăm viếng Nghĩa trang Hàng Dương Côn Đảo gồm tên đoàn khách, số lượng khách, số điện thoại, nơi lưu trú...

Trước đó, để phòng chống dịch Covid-19, Côn Đảo đã tạm dừng đón khách từ ngày 24/3. Thời điểm trước khi có dịch bệnh Covid-19, lượng du khách trong và ngoài nước đến với Côn Đảo trung bình mỗi ngày khoảng 3.000 người.

Có thể bạn quan tâm