Dân IT lương 16 triệu vừa cưới vợ tính bỏ việc để khởi nghiệp, muốn có 500 triệu ở tuổi 35

Với áp lực tài chính và những mục tiêu tích lũy rõ ràng, các gia đình trẻ hiện nay phải cân nhắc giữa công việc ổn định và cơ hội khởi nghiệp, đồng thời tìm kiếm cách quản lý và đầu tư tài sản hiệu quả...

what-is-a-start-up-types-funding-compressed.jpg
Ảnh minh họa

Trên diễn đàn tư vấn tài chính, một bài đăng cá nhân đã thu hút nhiều sự chú ý khi chia sẻ khá chi tiết về tình hình tài chính, công việc và những trăn trở của một người đàn ông 30 tuổi vừa lập gia đình, chuẩn bị đón con đầu lòng tại Hà Nội. Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều bình luận, tư vấn từ cộng đồng mạng xoay quanh câu chuyện thu nhập, đầu tư và định hướng tương lai.

ÔNG BỐ TRẺ HỎI CÁCH CÓ 500 TRIỆU TRƯỚC 35 TUỔI

Trong bài đăng, người chia sẻ cho biết đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin với mức thu nhập trung bình. Đồng thời hé lộ các nguồn tài sản hiện có của gia đình cũng như những khoản chi tiêu hàng tháng. Trước áp lực tài chính gia tăng khi sắp có con, người này đặt vấn đề về việc tìm kiếm nguồn thu nhập bổ sung và cân nhắc khả năng rẽ hướng sang kinh doanh.

“Chào các bác, mình là nam 30 tuổi vừa lấy vợ và lấy vợ cũng là một cách khởi nghiệp đúng không anh em?

Mình vẫn đi làm thuê cho tư bản mức lương 16 triệu đồng/tháng sau thuế và bảo hiểm, lương vợ mình thì 15 triệu đồng/tháng. Cả hai vợ chồng hiện tại chưa có tí màu mè kiếm thêm gì, mình thi thoảng hay săn sale Shopee về bán đồ điện tử tháng được dăm ba đồng đổ xăng ăn hàng.

Sắp tới có một em bé, hai vợ chồng nghĩ cũng phải tìm cách làm thêm để lo cho nó, hiện tại tài sản gần như ổn định để sống tạm ổn ở Hà Nội bao gồm 1 nhà đất 35m2 ở Vạn Phúc Hà Đông tầm 7 tỷ hơn (bố mẹ 2 bên mua cho, tỷ lệ nội 70 ngoại 30) nhưng đã sang tên cho cả hai, 1 cây vàng cưới Bảo Tín Minh Châu (tài sản chung sau khi đã quy hết nhẫn 1 chỉ về 1 cây to), 1 sổ tiết kiệm 50 triệu đồng (tài sản chung) chắc sắp tới dùng cho việc đi đẻ của vợ, quỹ riêng của mình làm vốn nếu có việc phải lấy hàng săn sale tầm 70 - 80 triệu đồng (cái này vợ không biết).

Hàng tháng mình đưa vợ 14 triệu đồng để sinh hoạt, giữ lại 2 triệu đồng ăn đường và có kiếm thêm được 3 - 5 triệu đồng (không ổn định). Gia đình nhỏ sinh hoạt hiện tại hết 15 – 20 triệu đồng/tháng (tuỳ tháng có hiếu, hỷ hay không).

Mình làm ngành công nghệ thông tin (trình kém nên lương mới có 16 triệu đồng sau 3 năm đi làm) và cảm thấy khá chán công việc này. Bạn bè đi buôn bán đều kiếm ổn và mình vẫn giữ ngọn lửa kinh doanh từ thời sinh viên tới giờ nên cần tư vấn có nên bỏ việc để đi buôn không?

Mình định đi Thẩm Quyến buôn điện thoại, iPad lấy hàng nhưng nếu có ngành nghề kinh doanh phù hợp hơn trong nước thì cũng sẽ nghiên cứu. Cần các bác tư vấn làm thế nào để 35 tuổi có 500 triệu đồng tiền mặt nhỉ? Và đầu tư món gì đây?”.

Từ câu chuyện cá nhân đó, nhiều thành viên trong hội nhóm đã đưa ra các quan điểm và lời khuyên khác nhau. Các ý kiến trải rộng từ bất động sản, đầu tư tài chính, kinh doanh nhỏ lẻ cho đến việc quản trị rủi ro và bảo hiểm, phản ánh sự đa dạng trong cách tiếp cận bài toán tích lũy và gia tăng tài sản hiện nay.

Cụ thể, một ý kiến cho rằng chủ bài đăng có thể cân nhắc các kênh đầu tư tương đối quen thuộc, tận dụng những hoạt động kinh doanh nhỏ để tạo thêm dòng tiền.

“Bác có thể thử bất động hoặc các dự án công của nhà nước. Còn để đảm bảo an toàn, bạn có thể tiếp tục săn sale đồ công nghệ bán lại. Nếu không hãy thử với việc tự tạo các sản phẩm cho ngày lễ Tết, trung thu rồi đăng bán cũng là một khoản đầu tư ít nhưng lời nhiều”.

bds.jpg
Một người góp ý cho chủ bài đăng nên đầu tư bất động sản (Ảnh minh họa)

Một bình luận khác lại gợi mở hướng tham gia thị trường tài chính, cho rằng đây là kênh đầu tư phù hợp với người làm trong lĩnh vực công nghệ.

“IT tham gia chứng khoán nữa là chuẩn bài ạ. Còn sản phẩm nào cổ phiếu, chứng chỉ quỹ… còn tuỳ nhu cầu của bạn. Chúc bạn sớm đạt mục tiêu”.

Trả lời bình luận trên, chủ bài viết tỏ ra thận trọng khi nhắc đến thị trường này và nghĩ rằng mức độ rủi ro vẫn là yếu tố cần cân nhắc kỹ lưỡng.

“Cũng đang tìm hiểu món này vì anh em nói nhiều quá, cơ mà chết vì nó cũng nhiều (chứng khoán)”.

Từ sự lo ngại đó, người góp ý đã đưa ra lời khuyên chi tiết hơn, nhấn mạnh việc phân bổ tài sản phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro của người mới tham gia đầu tư.

“Nếu người mới thì đầu tư chứng chỉ quỹ thôi ạ. An toàn thì tỷ trọng quỹ trái phiếu cao lên ạ. Còn chấp nhận rủi ro cao thì tỷ trọng quỹ cổ phiếu cao ạ. Ngoài ra có thể giữ 10% để đầu tư cổ phiếu riêng lẻ lấy kiến thức kinh nghiệm. Người mới ưu tiên học hỏi trải nghiệm và kiến thức trước ạ. 1 - 2 năm sau đủ các yếu tố hãy hướng đến tối ưu lợi nhuận sau”.

Bên cạnh việc tìm kiếm lợi nhuận, một ý kiến khác cho rằng yếu tố phòng ngừa rủi ro tài chính cũng cần được đặt lên hàng đầu, đặc biệt với những gia đình trẻ.

“Mình thì khuyên bạn còn phải nghĩ tới phòng tránh rủi ro nữa nha. Giả sử bạn kiếm được 100 đồng, đem đầu tư/gửi tiết kiệm 95 đồng thôi, 5 đồng mua bảo hiểm với số tiền bảo hiểm 100 đồng. Nếu không may có vấn đề gì sức khỏe, tai nạn..., bạn vẫn bảo toàn được 95 đồng kia và thêm 100 đồng bảo hiểm chi trả để xử lý rủi ro. Chứ cặm cụi tích lũy mà chẳng may chỉ một biến cố xảy ra thì mọi sự tan tành. Mà cũng phải nghiên cứu kĩ các gói sản phẩm bảo hiểm thì mới biết cái nào phù hợp”.

Ở góc nhìn tích cực hơn, có ý kiến đánh giá người chia sẻ đang có nền tảng tương đối ổn định. Từ đó khuyến khích mạnh dạn thử sức với con đường kinh doanh nếu đã xác định rõ mục tiêu.

“30 tuổi mục tiêu rất rõ ràng. Hiện tại con còn nhỏ, nhà không phải thuê, vợ có thu nhập đủ lo cho tình huống xấu nhất thì hãy mạnh dạn dấn thân khởi nghiệp kinh doanh. Cụ thể làm ngành gì thì xem bạn hiểu về nó nhất thì ưu tiên làm. Nếu kinh doanh bán lẻ thì giờ biên lợi nhuận khá mỏng, khó giàu”.

KHI NÀO NÊN RỜI CÔNG VIỆC ỔN ĐỊNH ĐỂ KHỞI NGHIỆP?

Việc rời bỏ một công việc ổn định để chuyển sang kinh doanh toàn thời gian thường được xem là bước ngoặt lớn trong đời sống nghề nghiệp và tài chính của mỗi người.

Quyết định này không chỉ liên quan đến khát vọng làm giàu hay sự chán nản với công việc hiện tại mà còn gắn chặt với khả năng chịu đựng rủi ro, mức độ ổn định tài chính và hoàn cảnh gia đình tại từng thời điểm.

Công việc ổn định mang lại lợi thế quan trọng là dòng thu nhập đều đặn, giúp đảm bảo các chi phí sinh hoạt cơ bản và duy trì sự an toàn tài chính, đặc biệt với những gia đình trẻ đang hoặc sắp có con nhỏ.

Bên cạnh tiền lương, người lao động còn được hưởng các chế độ phúc lợi như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, những yếu tố thường bị gián đoạn hoặc mất hoàn toàn khi chuyển sang tự kinh doanh.

Trang tư vấn nghề nghiệp Indeed nhận định rằng, việc từ bỏ các phúc lợi này là một trong những rủi ro lớn nhất mà nhiều người thường đánh giá thấp khi quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp.

Ở chiều ngược lại, kinh doanh tự do có thể mở ra cơ hội gia tăng thu nhập và mang lại sự chủ động cao hơn trong công việc. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, nếu mô hình kinh doanh thành công, lợi nhuận dài hạn có thể vượt xa thu nhập từ làm công ăn lương. Tuy nhiên, các chuyên gia khởi nghiệp cũng lưu ý rằng phần lớn các hoạt động kinh doanh mới đều cần thời gian để hòa vốn và tạo ra dòng tiền ổn định.

Theo Business Insider, giai đoạn đầu khởi nghiệp thường đi kèm áp lực lớn về tài chính, tâm lý và khối lượng công việc, trong khi khả năng thất bại luôn hiện hữu, đặc biệt trong những năm đầu tiên .

Một trong những rủi ro lớn nhất khi bỏ việc ổn định là tình trạng thiếu hụt dòng tiền nếu hoạt động kinh doanh không diễn ra như kỳ vọng. Do vậy, trước khi nghỉ việc, người lao động nên xây dựng một quỹ dự phòng đủ để trang trải chi phí sinh hoạt từ 6 tháng đến một năm.

dong-tien.jpg
Một trong những rủi ro lớn nhất khi bỏ việc ổn định là tình trạng thiếu hụt dòng tiền (Ảnh minh họa)

Đây được xem là “vùng đệm an toàn” giúp giảm áp lực trong trường hợp kinh doanh gặp khó khăn hoặc thị trường biến động. Khuyến nghị này cũng được nhấn mạnh trong các phân tích của Circuit Loops về nguyên nhân khiến nhiều dự án kinh doanh thất bại khi người sáng lập rời bỏ công việc quá sớm.

Từ góc độ thực tế, lựa chọn thận trọng hơn là bắt đầu kinh doanh song song với công việc hiện tại. Việc thử nghiệm mô hình kinh doanh ở quy mô nhỏ trong thời gian vẫn có thu nhập ổn định cho phép đánh giá nhu cầu thị trường, khả năng tạo doanh thu và mức độ phù hợp của bản thân với vai trò kinh doanh.

Mô hình vừa làm thuê vừa khởi nghiệp sẽ giúp giảm thiểu rủi ro tài chính, tạo nền tảng vững chắc trước khi đưa ra quyết định chuyển hẳn sang kinh doanh toàn thời gian.

Như vậy, việc bỏ công việc ổn định để đi kinh doanh không phải là lựa chọn đúng hay sai tuyệt đối mà phụ thuộc vào thời điểm, mức độ chuẩn bị và khả năng chấp nhận rủi ro.

Trong bối cảnh gia đình đang mở rộng và trách nhiệm tài chính gia tăng, sự thận trọng, chuẩn bị kỹ lưỡng về dòng tiền, kế hoạch kinh doanh và dự phòng rủi ro là yếu tố then chốt, thay vì quyết định dựa trên cảm xúc hoặc kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn.

Xem thêm

Vợ chồng tuổi 30 ở Hà Nội sở hữu nhà, ô tô, vàng, cho con học trường tốt nhờ tiết kiệm

Vợ chồng tuổi 30 ở Hà Nội sở hữu nhà, ô tô, vàng, cho con học trường tốt nhờ tiết kiệm

Xây dựng nền tảng tài chính vững chắc khi còn trẻ đòi hỏi nhiều nỗ lực và quyết tâm. Một chia sẻ về đời sống tài chính của một gia đình trẻ tại Hà Nội gần đây đã đặt ra nhiều góc nhìn khác nhau về cách tích lũy, chi tiêu và xây dựng nền tảng kinh tế trong giai đoạn 20 – 30 tuổi...

Nữ 9X lương 40 triệu, vay 2 tỷ mua nhà rồi mất việc

Nữ 9X lương 40 triệu, vay 2 tỷ mua nhà rồi mất việc

Việc thiếu một khoản dự phòng tài chính có thể khiến mọi quyết định lớn trở nên rủi ro và áp lực hơn. Dự trữ tiền mặt riêng biệt giúp bảo vệ cuộc sống trước những biến cố bất ngờ về thu nhập hay chi phí...

Có thể bạn quan tâm

Lễ trao học bổng AEON 1% diễn ra ngày 22/11, ghi dấu chặng đường 20 năm đồng hành của AEON Việt Nam trong chuỗi chương trình nuôi dưỡng thế hệ trẻ

AEON và 3 mũi nhọn trong chiến lược nuôi dưỡng thế hệ trẻ

Ba hướng tiếp cận chiến lược của AEON: Kiến thức - Trải nghiệm - Tài chính bổ trợ nhau trên hành trình nuôi dưỡng thế hệ trẻ, giúp hình thành một thế hệ trẻ có tri thức, có kỹ năng và có cơ hội phát triển toàn diện để trở thành những công dân có trách nhiệm…

Khai mạc Triển lãm Quốc tế Ngành Cửa Việt Nam 2025 - VNDA EXPO 2025. Ảnh: BTC

Triển lãm Quốc tế ngành cửa Việt Nam 2025

Ngày 26/10, Hiệp hội Cửa Việt Nam chính thức khai mạc Triển lãm Quốc tế ngành Cửa Việt Nam 2025 – VNDA EXPO 2025, diễn ra từ 26/10 đến 04/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam – VEC (Đông Anh, Hà Nội).