Deutsche Bank giải thích cho quyết định không rời khỏi Nga

Giám đốc tài chính của Deutsche Bank cho biết việc đóng cửa hoạt động kinh doanh ở Nga là không “thực tế”.
Deutsche Bank giải thích cho quyết định không rời khỏi Nga

Phát biểu với CNBC, giám đốc tài chính của ngân hàng Đức đã giải thích về quyết định của họ, nói rằng ngân hàng đang thực hiện đúng nghĩa vụ chăm sóc các khách hàng của mình. 

“Việc đóng cửa hoạt động kinh doanh ở Nga là không thiết thực”, giám đốc tài chính James von Moltke chia sẻ. 

Quyết định mà Deutsche Bank đưa ra hoàn toàn trái ngược với nhiều đồng nghiệp khác, khi ngày càng có nhiều ngân hàng lớn đang có động thái rút khỏi Nga. Mới đây, Goldman Sachs cũng cho biết họ đang gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh tại Nga, trong khi HSBC đã thông báo với các nhân viên về việc bắt đầu ngừng giao dịch với các ngân hàng Nga.

Về phía Deutsche Bank, ông Von Moltke cho hay: “Chúng tôi ở đó để hỗ trợ khách hàng của mình. Vì vậy, đối với các mục đích thực tế, đó không phải là một tùy chọn có sẵn cho chúng tôi.” Ông cũng nói thêm rằng ngân hàng sẽ sẵn sàng xem xét lại lập trường của mình nếu tình hình chính trị leo thang hơn nữa và các khách hàng của họ ở Nga - chủ yếu là các công ty đa quốc gia - ngừng hoạt động tại nước này. “Tất nhiên, chúng tôi sẽ cần xem xét xem tình hình này sẽ tiến triển như thế nào. Và tất nhiên, khi [sự hiện diện của khách hàng] giảm đi, thì sự hiện diện của chúng tôi ở Moscow cũng vậy.”

Ông Von Moltke không trực tiếp nêu tên bất kỳ khách hàng nào mình ở Nga.

Cho đến nay, một số lượng lớn các công ty đa quốc gia đã quyết định rút khỏi Nga trước tình hình chiến sự tiếp tục leo thang. PepsiCo, Coca-Cola, McDonald’s và Starbucks đều cho biết rằng họ sẽ tạm ngừng kinh doanh tại nước này, tham gia cùng liên minh các thương hiệu khác đã rời khỏi Nga. Trong khi đó, các biện pháp trừng phạt đối với một số ngân hàng Nga và các doanh nghiệp khác đã khiến các công ty hoạt động tại đây trở nên khó khăn hơn rất nhiều. 

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Tỷ phú Bernard Arnault

Cú “lội ngược dòng” ngoạn mục của tỷ phú Bernard Arnault

Khối tài sản của “ông trùm” hàng xa xỉ Bernard Arnault đã tăng vọt gần 20 tỷ USD chỉ sau một đêm nhờ kết quả kinh doanh khả quan của tập đoàn LVMH, giúp ông vượt qua cựu CEO Microsoft Steve Ballmer để trở thành người giàu thứ bảy thế giới…

Người dân Canada tẩy chay hàng Mỹ, doanh nghiệp lĩnh đủ

Người dân Canada tẩy chay hàng Mỹ, doanh nghiệp lĩnh đủ

Căng thẳng thương mại và phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Donald Trump đã châm ngòi cho làn sóng tẩy chay hàng Mỹ tại Canada, khiến nhiều doanh nghiệp và điểm du lịch chịu thiệt thòi lớn về mặt kinh tế khi người tiêu dùng quay lưng…

Khi giới siêu giàu định nghĩa lại khái niệm xa xỉ

Khi giới siêu giàu định nghĩa lại khái niệm xa xỉ

Giới thượng lưu toàn cầu đang rời bỏ những tòa nhà chọc trời hào nhoáng để tìm đến nơi an cư mang lại giá trị bền vững về sức khỏe, tính riêng tư và sự ổn định cho nhiều thế hệ. Xu hướng này mở ra kỷ nguyên mới đối với định nghĩa xa xỉ, nơi giá trị được đo bằng chất lượng sống hơn là vật chất…

Trung Quốc tuyên bố “không ngán” chiến tranh thương mại, tố Mỹ tiêu chuẩn kép về đất hiếm

Trung Quốc tuyên bố “không ngán” chiến tranh thương mại, tố Mỹ tiêu chuẩn kép về đất hiếm

Trung Quốc thẳng thắn tuyên bố “không sợ” chiến tranh thương mại với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump dọa áp thêm thuế 100% lên hàng nhập khẩu Trung Quốc, động thái làm chao đảo thị trường tài chính toàn cầu và thổi bùng căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới…

Vì sao bơ hiện được ví như “vàng lỏng” ở New Zealand?

Vì sao bơ hiện được ví như “vàng lỏng” ở New Zealand?

Giá bơ (butter) tại New Zealand đã tăng vọt 46,5% trong 6 tháng đầu năm, biến mặt hàng thiết yếu này thành “xa xỉ phẩm” trong giỏ hàng của người tiêu dùng và khiến họ phải lái xe hàng giờ, xếp hàng ở siêu thị hoặc tự làm bơ tại nhà để tiết kiệm chi phí…