Doanh nhân trẻ VACOD-HBA giao lưu văn hóa cùng đoàn doanh nhân, chính trị Ấn Độ

Đoàn doanh nhân trẻ VACOD-HBA do Đại sứ Phạm Sanh Châu dẫn đầu đã có cuộc gặp gỡ, giao lưu văn hóa cùng các doanh nhân, chính trị Ấn Độ. Theo Đại sứ, năm nay, Ấn Độ tổ chức lễ trao giải thành tựu tại Việt Nam chứng tỏ họ rất trọng thịnh Việt Nam...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Đoàn doanh nhân trẻ VACOD-HBA chụp ảnh cùng Chủ tịch Phòng Thương mại Ấn Độ Việt Nam Kiran Kumar và Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Karnataka Srinivasa Murthy
Đoàn doanh nhân trẻ VACOD-HBA chụp ảnh cùng Chủ tịch Phòng Thương mại Ấn Độ Việt Nam Kiran Kumar và Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Karnataka Srinivasa Murthy

Ngày 4/2, đoàn doanh nhân trẻ của Hiệp hội Phát triển Hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội (HBA) tham dự lễ trao giải thưởng người thành đạt toàn cầu, gặp gỡ và trao đổi văn hóa với đại biểu Ấn Độ.

Sự kiện do Lãnh sự quán danh dự Việt Nam và Vishwavani, một tờ báo hàng đầu của Karnataka, Ấn Độ đồng tổ chức. Đoàn Việt Nam tham gia sự kiện có Đại sứ Phạm Sanh Châu làm trưởng đoàn cùng các doanh nhân trẻ thuộc hiệp hội VACOD và HBA.

Theo Đại sứ Phạm Sanh Châu: "Hàng năm, Ấn Độ tổ chức lễ vinh danh nhân vật tiêu biểu của bang Karnataka ngay tại Ấn Độ. Năm nay, sự kiện tổ chức tại Việt Nam, điều này thể hiện sự trọng thịnh của Ấn Độ đối với Việt Nam".

Bên cạnh đó, Ấn Độ đã chọn thời điểm Tết Nguyên đán nhằm tăng tính lan tỏa, tác động nhiều hơn. Những người được vinh danh là công dân hạng tốt nhất của bang trong thời điểm Tết của Việt Nam sẽ giúp mọi người thêm yêu và gắn bó với Việt Nam hơn. Việc này cũng là công lao đóng góp to lớn của Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Karnataka.

36d30d76d28f78d1219e1-9428.jpg
Các đại diện của đoàn doanh nhân Việt Nam chụp ảnh cùng đại biểu Ấn Độ trước buổi giao lưu
840bddfda7060d585417-9552.jpg
Đoàn doanh nhân trẻ của VACOD và HBA giao lưu cùng khách bên phía Ấn Độ
751da5bf7a46d01889573-3899.jpg
Đại sứ Phạm Sanh Châu cùng các vị đại biểu trong đoàn Ấn Độ tham gia nghi lễ tưới cây. Hôm nay, hai bên quyết định tưới cây thay vì thắp nến. Nghi lễ này có ý nghĩa đuổi tà ma, đuổi những điều xấu xa đi để mang ánh sáng trở lại và điều may mắn
966ed83a06c3ac9df5d24-8278.jpg
Đại sứ Phạm Sanh Châu bày tỏ sự vinh dự khi được đón tiếp đoàn doanh nhân, chính trị của Ấn Độ sang Việt Nam trong thời điểm cận Tết Nguyên đán
5ca29af04409ee57b7185-4948.jpg
Đại sứ chúc mừng những người được nhận giải thưởng vinh danh trong hôm nay. Theo Đại sứ Châu, những doanh nhân Việt Nam tham gia hôm nay có thể học được nhiều thứ không chỉ là sự cống hiến mà còn là cách các cá nhân bên phía Ấn Độ được công nhận
3ebe88ef5616fc48a5079-7622.jpg
Đại diện đoàn Ấn Độ trao khăn và quà cho Đại sứ Phạm Sanh Châu
9adcce84107dba23e36c10-1109.jpg
Tại Ấn Độ, nghi lễ trao khăn thể hiện sự tôn trọng với những người được nhận và hành động choàng khăn thể hiện việc được các vị thần bảo vệ
37889ad04429ee77b73811-3956.jpg
Bên phía đoàn Việt Nam tặng tranh kỉ niệm cho đoàn Ấn Độ. Hai bức tranh được đoàn Việt Nam chuẩn bị gồm tranh hình con rồng và hình con hổ
b884c8de1627bc79e5368-2350.jpg
Đoàn doanh nhân trẻ của VACOD và HBA chụp ảnh kỉ niệm cùng cá nhân trẻ phía đoàn Ấn Độ nhận giải thưởng thành tựu toàn cầu
a35d2405fafc50a209ed12-5570.jpg
Đoàn Việt Nam và đoàn Ấn Độ chụp ảnh kỷ niệm sau lễ trao giải

Có thể bạn quan tâm