Dòng vốn FDI: Không tạo sóng, lấy gì để đón?

Khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bùng nổ, tiếp đến đại dịch Covid-19 được cho là do Trung Quốc gây ra, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ mất niềm tin vào quốc gia này. Thương hiệu “Made in China” đang không còn "quyền" chi phối 80% người dùng thế giới.
Dòng vốn FDI: Không tạo sóng, lấy gì để đón?

Làn sóng dịch chuyển đầu tư từ công xưởng lớn nhất thế giới mang tên “Trung Hoa đại lục” sang các quốc gia khác thuộc khu vực Châu Á và trở về Cố quốc mạnh hơn lúc nào hết. Trong đó, các tập đoàn lớn của Mỹ, Nhật, Singapore rút dần và tìm kiếm cơ hội đầu tư sang Đông Nam Á (ASEAN).

Malaysia, Indonesia, Thái Lan… đã sẵn sàng đón dòng vốn FDI cực kỳ quan trọng trong thời điểm "người khôn của khó" này. Việt Nam cũng đã và đang sẵn sàng để chào đón các nhà đầu tư mới từ Trung Quốc dịch chuyển sang.

Trong các cuộc họp quan trọng của chính phủ cũng như các cơ quan quyền lực cao nhất đã có những chỉ đạo cụ thể, xuyên suốt cho các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức nhiều sự kiện nhằm quảng bá và mời chào, trải thảm đỏ đón chào dòng vốn FDI.

Đến nay, đã sang Quý IV/2020, chúng ta ngậm ngùi nhận thấy, chưa có làn sóng đầu tư FDI vào Việt Nam trong thời gian vừa qua. Buồn hơn nữa là, những nhà đầu tư đã đầu tư tại Việt Nam, có kế hoạch, đã đăng ký đổ thêm tiền, công nghệ, thiết bị… mở rộng sản xuất lại chững lại và có ý muốn tìm thị trường khác.

Vấn đề đặt ra và giải pháp nào để thực hiện được mong muốn của Tổng bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc? Các nghị định, nghị quyết, chỉ thị và quyết định đã ban hành liên tục trong thời gian qua nhưng tại sao không có hiệu quả?

Nhớ lại cách đây gần 10 năm, một vị lãnh đạo có trách nhiệm với đất nước, với nhân dân đã phải thốt lên trong nghị trường với nội dung câu nói "chúng ta lỗi hệ thống".

Ngày ấy, những người nghe được câu nói này đã vô cùng vui và phấn khởi. Bởi nhẽ, người đứng đầu cơ quan lập pháp đã nhìn nhận đúng thực tế của xã hội, thực trạng của nhiều lĩnh vực đã và đang diễn ra không như mong muốn.

Muốn có làn sóng đầu tư mới, mặc nhiên chúng ta phải tạo được sóng mới, sóng mới là chính sách, là thủ tục hành chính, là cơ chế do chính con người tạo ra, người đó chính là giai tầng công quyền, là bộ máy của Nhà nước… nên chính họ buộc phải thay đổi, buộc phải tạo sự thuận lợi và thông thoáng hơn.

Chỉ thông thoáng và hô hào trên báo chí, truyền hình là không đủ. Doanh nghiệp và người dân họ được thừa hưởng nghĩa vụ và quyền lợi từ chính sách, chắc chắn  hiểu sâu và rõ ràng hơn nhiều vị quan chức hoạch định chính sách chỉ ngồi trong phòng máy lạnh, đi xe hơi đẹp, “mưa không đến mặt, nắng không đến đầu”.

Nhà đầu tư đã nhận thấy, chính sách ngày càng có nhiều thủ tục, nhiều cơ quan tham gia, cho ý kiến để xem xét, chấp thuận. Lạ thay, chính sách của Việt Nam luôn ngược với các nước phát triển trong khu vực và thế giới. Quản lý chặt đầu vào bằng các thủ tục hành chính, buông lỏng đầu ra khi đã cấp phép dẫn đến các “chim đại bàng” và “chim sẻ, chim sâu” chưa kịp làm tổ thì đã gãy cánh vì thủ tục nhiêu khê, phức tạp.

Vài năm trước, chỉ có 5-6 đơn vị thẩm định 1 dự án đã mất 2-3 năm mới xong. Ngày nay có đến 10-12 đơn vị xem xét, cho ý kiến, thẩm định 1 dự án, có lẽ thời gian sẽ được... nhân đôi.

Hành trình để được đầu tư, để được sản xuất tạo công ăn việc làm cho người lao động, bình ổn an sinh xã hội càng lắm gian nan, vất vả. Thử hỏi, nhà đầu tư lấy đâu ra thời gian, tiền bạc để đi gặp gỡ, chào hỏi và giải trình với các đơn vị có quyền tham gia, cho ý kiến “quý báu” vào dự án. Chưa kể chỉ cần một ông có quyền tham gia mà cảm thấy “mình không vui, không vừa mắt” thì nhà đầu tư lãnh đủ.

Nhớ lại chỉ 2 tháng trước thôi, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phải thốt lên đại ý rằng, “xây dựng chính sách, cơ chế cho các nhà đầu tư mà chỉ mang lại lợi cho Nhà nước và cơ quan quản lý thì nhà đầu tư chỉ có quyền từ chối đầu tư”. Hàm ý của câu nói này sẽ và luôn đúng với thực tế của Việt Nam nếu chúng ta không muốn và không chịu thay đổi.

Hôm qua, Thường trực Chính phủ họp để bàn về chính sách phát triển chung của Việt Nam trong 5 năm tới, trong đó có chính sách đầu tư trong nước và nước ngoài. Hy vọng và mong mỏi các nhà hoạch định chính sách “vừa hồng, vừa chuyên” có hiểu biết thực tế trong nước và quốc tế, khách quan, có tầm nhìn vừa rộng, vừa xa, ổn định lâu dài.

Đảng và Chính phủ cần lắm một chính sách, một cơ chế tốt phù hợp với khu vực và thế giới, bảo đảm nguyên tắc thông thoáng, có lợi cho nhà đầu tư, có lợi cho cộng đồng xã hội, sau mới nghĩ đến có lợi cho Nhà nước.

"Dân giàu, nước mạnh” - lời Bác Hồ dạy này luôn đúng và chuẩn với mọi thời đại.

Doanh nhân Nguyễn Hoài Bắc

Việt kiều Canada - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đại Sơn

Xem thêm

Hải Dương: Chính quyền "bẻ lái" - DN mắc kẹt

Hải Dương: Chính quyền "bẻ lái" - DN mắc kẹt

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Hoài Bắc, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đại Sơn trong cuộc trao đổi với Thương Gia xoay quanh những vướng mắc mà DN của ông đang gặp phải do sự bất nhất của chính quyền địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam ồ ạt bơm hàng chục tỷ USD gỡ “nút thắt” Logistics, cả nước thành đại công trường

Việt Nam ồ ạt bơm hàng chục tỷ USD gỡ “nút thắt” Logistics, cả nước thành đại công trường

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu đang tái định hình, việc tháo gỡ những điểm nghẽn logistics không chỉ là yêu cầu cấp thiết đối với tăng trưởng kinh tế mà còn là bước đi chiến lược để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu...

Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

Ông Đỗ Thành Trung trở thành tân Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

Với tinh thần trách nhiệm cao, ông Trung cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo thành phố đoàn kết, nỗ lực, hành động vì lợi ích chung, góp phần xây dựng Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm kinh tế biển, công nghiệp, logistics quan trọng của khu vực và cả nước...

Chủ tịch HBA-VACOD tiếp Lãnh đạo tổ chức AIM Global: Thúc đẩy tiến trình tổ chức Diễn đàn kinh tế quốc tế tại Hà Nội

Chủ tịch HBA-VACOD tiếp Lãnh đạo tổ chức AIM Global: Thúc đẩy tiến trình tổ chức Diễn đàn kinh tế quốc tế tại Hà Nội

Cuộc gặp giữa lãnh đạo HBA – VACOD và AIM Global đã làm rõ quyết tâm xúc tiến Diễn đàn kinh tế quốc tế tại Hà Nội. Các bên cùng hướng tới tháo gỡ những điểm nghẽn tạo nền tảng vững chắc cho việc tổ chức diễn đàn tầm vóc quốc tế, hứa hẹn trở thành điểm kết nối chiến lược giữa Việt Nam và UAE...

Cầu nối giúp pháp luật tiệm cận với thị trường

Cầu nối giúp pháp luật tiệm cận với thị trường

Trong quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, việc tăng cường sự tham gia của các đại biểu xuất thân từ cộng đồng doanh nghiệp đang được nhiều chuyên gia nhìn nhận là yêu cầu cần thiết...

VACOD - HBA hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận cơ chế "Voucher công nghệ", phát triển thực chất

VACOD - HBA hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận cơ chế "Voucher công nghệ", phát triển thực chất

Chủ trì Chương trình Bữa sáng Doanh nhân ngày 11/4, Chủ tịch VACOD – HBA TS Nguyễn Hồng Sơn nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp đang đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách từ Chính phủ mới và các cơ chế hỗ trợ công nghệ nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số...