Khảo sát trên thị trường sáng ngày 12/9, mỗi lượng vàng miếng được SJC giảm 1,9 triệu đồng ở chiều mua vào và 900.000 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 128,4 – 132,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch mua bán đã lên đến 4 triệu đồng/lượng.
Tập đoàn Doji giảm 800.000 đồng ở chiều mua vàng miếng, xuống 129,5 triệu đồng và giảm 500.000 đồng ở chiều bán ra, xuống còn 132,8 triệu đồng. Đây là mức giảm mạnh nhất trong nhiều ngày, đưa giá vàng miếng rời xa mốc đỉnh lịch sử.
Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% cũng không tránh khỏi xu hướng này khi rơi về mức 125,4 triệu đồng/lượng mua vào và 128,4 triệu đồng/lượng bán ra, tức giảm 1,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giảm mạnh sau khi Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Công điện số 161/CĐ-TTg ngày 11/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo tình hình và giải pháp quản lý, điều hành thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán.
Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Công điện nêu: Để kịp thời nắm chắc tình hình, đánh giá tác động và có giải pháp quản lý, điều hành phù hợp, hiệu quả đối với thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo tình hình thực hiện chính sách tiền tệ, đặc biệt là tỷ giá hối đoái, giá vàng, lãi suất, tín dụng bất động sản và đề xuất giải pháp quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trước ngày 14 tháng 9 năm 2025. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng sẽ họp với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phó Thống đốc phụ trách và các Bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.
Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài chính báo cáo về tình hình thị trường chứng khoán (cổ phiếu, phái sinh, trái phiếu) và đề xuất giải pháp quản lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trước ngày 15/9/2025. Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng sẽ họp với Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng phụ trách và các Bộ, cơ quan liên quan về nội dung này.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hiện đứng ở 3.65,50 USD/ounce, tăng gần 18 USD so với chốt phiên trước.
Giá vàng thế giới bắt đầu suy yếu nhưng vẫn hồi phục so với mức thấp trong ngày, sau khi Mỹ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ tăng mạnh và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nhích lên. Trái ngược, giá bạc ghi nhận diễn biến tích cực. Hợp đồng vàng giao tháng 12 hiện giảm 6,8 USD xuống còn 3.675,1 USD/ounce; trong khi bạc giao tháng 12 giảm 0,385 USD, còn 41,98 USD/ounce.
Theo Bộ Lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tăng thêm 27.000 so với tuần trước, lên mức 263.000 đơn, cao hơn kỳ vọng 235.000 đơn của thị trường. Diễn biến này được giới phân tích xem là tín hiệu “nới lỏng” có lợi cho phe ủng hộ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn.
Trong khi đó, lạm phát Mỹ tháng 8 tăng 2,9% so với cùng kỳ, mức cao nhất kể từ tháng 1 và cao hơn mức 2,7% của tháng 7. Giá cả leo thang chủ yếu đến từ nhóm thực phẩm, ô tô đã qua sử dụng và xe mới. CPI tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức 0,2% của tháng 7 và dự báo 0,3%. Core CPI (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) giữ nguyên ở mức 3,1%, bằng tháng 7 và cũng là đỉnh của tháng 2. Riêng theo tháng, chỉ số này tăng 0,3%.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) trong cuộc họp chính sách tiền tệ vừa qua quyết định giữ nguyên lãi suất, đúng như dự báo.
Trên các thị trường bên ngoài, chỉ số USD suy yếu, giá dầu thô giảm về quanh 62,5 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,015%.
Ông Desmond Lachman, Chuyên gia cao cấp tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), nhận định một cuộc khủng hoảng tài chính toàn diện nhiều khả năng sẽ xảy ra trước khi Washington có sự điều chỉnh chính sách.
Ông Lachman cho rằng, sự tăng tốc chóng mặt của giá vàng từ đầu nhiệm kỳ của ông Trump là dấu hiệu sớm cho thấy bất ổn tiềm tàng ở đồng USD và thị trường trái phiếu. Ông cho rằng chính quyền cần sớm thay đổi định hướng để lấy lại niềm tin thị trường, nếu không các cú sốc lớn có thể xảy ra trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị bước vào bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Theo ông Lachman, đà tăng ngoạn mục của vàng trong năm 2025 vượt xa các loại tài sản khác, phản ánh lo ngại Mỹ sẽ “dùng lạm phát để xóa nợ công”. Gói cắt giảm thuế quy mô lớn vừa qua khiến thâm hụt ngân sách duy trì trên 6,5% GDP trong dài hạn, đẩy nợ công lên mức dự báo 128% GDP vào năm 2034 - tương tự Hy Lạp.
Ông Lachman cũng nhấn mạnh xu hướng các ngân hàng trung ương toàn cầu gia tăng dự trữ vàng, giảm phụ thuộc USD. Điều này bắt nguồn từ sự mất niềm tin vào Mỹ sau khi Washington nhiều lần “vũ khí hóa” đồng tiền trong các xung đột quốc tế và áp thuế quan trừng phạt tùy tiện. Không chỉ vàng, đồng USD đã mất khoảng 10% giá trị từ đầu năm, trong khi trái phiếu Kho bạc cũng dần đánh mất vị thế “hầm trú ẩn an toàn”.
Ông Lachman dẫn lại lời cố giáo sư MIT Rudi Dornbusch: “Khủng hoảng tài chính thường chậm hơn chúng ta nghĩ, nhưng khi nổ ra thì nhanh hơn nhiều.” Theo ông, những tín hiệu rõ ràng từ vàng và USD cho thấy niềm tin đang lung lay, song khó kỳ vọng chính quyền Trump thay đổi trước khi khủng hoảng thực sự diễn ra.
Trên thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước công bố giảm 5 đồng của tỷ giá trung tâm, sáng nay giao dịch tại 25.216 VND/USD. Giá bán USD ở một số ngân hàng thương mại lớn giảm xuống thấp hơn cuối ngày hôm qua, hầu hết công bố mới là 26.476 VND/USD.
Cụ thể, ngân hàng Vietcombank giảm 6 đồng cả hai chiều, công bố giao dịch ở mức 26.166 - 26.476 VND/USD (mua vào và bán ra).
Ngân hàng BIDV bước sang ngày mới công bố là 26.215 VND/USD mua vào và 26.476 VND/USD bán ra, so với chiều tối qua đã không điều chỉnh giá mua vào còn giá bán đã giảm 6 đồng.
Trong khi đó, tỷ giá tại Techcombank hiện giao dịch quanh mốc 26.130 - 26.476 VND/USD, giá mua thấp hơn phiên trước 3 đồng và 6 đồng ở giá bán. Tại ACB bắt đầu làm việc hôm nay công bố tại 26.170 - 26.476 VND/USD (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá mua và hạ giá bán xuống thấp hơn phiên liền trước 6 đồng.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do công bố giao dịch quanh mốc 26.850 - 27.950 VND/USD, giữ nguyên từ lần cập nhật trước.