Hà Nội: Bệnh nhân Covid-19 ở Cầu Giấy tái dương tính sau khi ra viện

Cơ quan chức năng Hà Nội vừa ghi nhận một trường hợp bệnh nhân COVID-19 tái dương tính với SARS-CoV-2.
Hà Nội: Bệnh nhân Covid-19 ở Cầu Giấy tái dương tính sau khi ra viện

Bệnh nhân là Đ.T. L., mã số BN1819, 48 tuổi, địa chỉ tại Dịch Vọng, Cầu Giấy. Bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ ngày 30/1 đến 20/2.

Ngày 21/2 bệnh nhân được ra viện sau 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính vào các ngày 14/2, 17/2 và 20/2. Ngày 24/2 bệnh nhân được lấy mẫu theo dõi sau ra viện, kết quả ngày 25/2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân đang được liên hệ để chuyển Bệnh viện Nhiệt đới trung ương 2 để tiếp tục cách ly, điều trị.

Tính tới sáng 25/2, Việt Nam có tổng cộng 1513 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 820 ca ở 13 tỉnh/thành phố. Cụ thể, Hải Dương có 636 ca, Quảng Ninh (61), Gia Lai (27), Hà Nội (35), Bắc Ninh (5), Bắc Giang (2), TP. HCM (36), Hoà Bình (2), Hà Giang (1), Điện Biên (a), Bình Dương (6), Hải Phòng (4), Hưng Yên (2).

Riêng Hà Nội 10 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới.

Sáng 24/2, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống COVID-19, báo cáo Thủ tướng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ông Chử Xuân Dũng cho biết, thành phố đang giao các sở, ban, ngành thành phố chỉ đạo các đơn vị trong ngành, lĩnh vực đánh giá về nguy cơ trong từng ngành, lĩnh vực, đề xuất các giải pháp để đưa các hoạt động dần trở lại trạng thái bình thường mới và báo cáo Ban chỉ đạo Thành phố đề xuất việc nới lỏng từng bước nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Siêu bão Ragasa có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng gió mạnh rất rộng, nhiều khả năng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tuy nhiên diễn biến của bão còn rất phức tạp

Siêu bão Ragasa áp sát, miền Bắc mưa to nhiều ngày liên tiếp

Để ứng phó siêu bão Ragasa, Thủ tướng yêu cầu các bộ và địa phương chủ động biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, không để bị động, bất ngờ...