Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội kiện toàn nhân sự

Trong khuôn khổ Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 3 Nhiệm kỳ 2021 – 2026, ngày 24/4, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội - HBA đã tổ chức bầu bổ sung 4 thành viên vào Ban Chấp hành Hiệp hội...

Theo đó, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hà Nội - HBA, ông Trương Hải Long đã đọc tờ trình danh sách dự kiến bổ sung 4 nhân sự cho Ban Chấp hành.

Người đầu tiên được bầu bổ sung là Đại sứ Phạm Sanh Châu, chuyên gia cao cấp về đối ngoại. Đại sứ Phạm Sanh Châu đã từng là thành viên của HBA ngay từ thời kỳ HBA mới thành lập. Sau một thời gian đi công tác theo phân công của Đảng, Chính phủ tới nhiều quốc gia, đến nay Đại sứ đã trở về Việt Nam để có các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Doanh nghiệp thành phố hà nội
Đại sứ Phạm Sanh Châu

Do đó, Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hà Nội và Hiệp hội doanh nghiệp phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam – VACOD đã mời Đại sứ tái cử, tham gia vào 2 hiệp hội.

Doanh nhân thứ hai là ông Hoàng Mạnh Dũng - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần R&V Việt Nam. Ông Dũng từng là thành viên Ban Chấp hành HBA, từng là Phó Tổng thư ký của HBA. Nhưng nay ông Dũng tham gia HBA với tư cách là Tổng Giám đốc công ty TNHH R&V Việt Nam – công ty phối hợp với Hiệp hội tổ chức chương trình bữa sáng doanh nhân vào sáng thứ 7 hàng tuần..

Doanh nhân thứ ba là bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Điểm hội tụ Châu Á. Bà Hoa là một kiến trúc sư, chuyên đi theo dòng kiến trúc tân cổ điển của Pháp.

Doanh nghiệp thành phố hà nội
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Cuối cùng là ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10. Đại diện Công ty May 10 từng là thành viên của HBA, nay ông Thân Đức Việt kế tục những bậc tiền bối, có mong muốn trở thành làm một mắt xích, đóng góp cho Hiệp hội thành phố Hà Nội.

Tại Hội nghị, 100% ban chấp hành đã đồng ý bầu 4 thành viên mới vào Ban chấp hành Hiệp hội Nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thay mặt 4 thành viên mới, Đại sứ Phạm Sanh Châu bày tỏ lòng biết ơn về sự tín nhiệm của Hiệp hội khi bầu bổ sung 4 thành viên vào Ban Chấp hành. “Chúng tôi cam kết sẽ cố gắng đóng góp vao hoạt động chung của hiệp hội”, Đại sứ Phạm Sanh Châu nói.

Có thể bạn quan tâm