Hơn 30 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức hoặc phát hành thêm trong tuần này

Trong khoảng từ 28/6 đến 4/7, trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có hơn 30 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu hoặc phát hành thêm.
Hơn 30 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức hoặc phát hành thêm trong tuần này

Có một số doanh nghiệp đáng chú ý trong đợt này là:

Công ty cổ phần Container Việt Nam (Mã: VSC) dự định trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, tức là nhà đầu tư nắm giữ 100 đơn vị VSC tại ngày chốt quyền sẽ được nhận thêm 10 cổ phiếu mới.

Ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là 29/6. Tổng số cổ phiếu dự kiến được phát hành là hơn 11 triệu đơn vị, vốn điều lệ tăng lên thành 1.212 tỷ đồng.

Quý I năm nay, Container Việt Nam ghi nhận cả doanh thu, lợi nhuận và biên lãi thuần đều cải thiện so với quý I/2021.

Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – Mã: VCG) cũng có kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Ngày GDKHQ là 30/6.

Vinaconex hiện có 441,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành nên sẽ cần phát hành thêm 44 triệu cổ phiếu VCG. Vốn điều lệ dự kiến tăng từ 4.417 tỷ đồng lên 4.859 tỷ đồng.

Quý I vừa qua, Vinaconex báo cáo lãi sau thuế 780 tỷ đồng, cao gấp hơn hai lần cùng kỳ 2021.

Một doanh nghiệp khác cũng sắp chốt quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% là CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH). Ngày GDKHQ là 4/7. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành là 64,3 triệu đơn vị. Vốn điều lệ sau chia cổ tức là 7.072 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Thế Giới Số (Digiworld - Mã: DGW) có kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% và phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 80%. Như vậy, nhà đầu tư nắm giữ 100 cổ phiếu DGW sẽ được nhận 100.000 đồng tiền mặt (chưa trừ thuế, phí) và 80 cổ phiếu DGW mới.

Digiworld là doanh nghiệp vừa bán lẻ các sản phẩm điện tử và công nghệ, vừa cung cấp cho các doanh nghiệp bán lẻ khác như CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG) và CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail – Mã: FRT). Tại ngày 31/3/2022, Thế Giới Số đang có khoản phải thu 759 tỷ đồng từ Thế Giới Di Động và 248 tỷ đồng từ FPT Retail. 

Biểu đồ bên dưới cho thấy giá cổ phiếu DGW hiện nay đang thấp hơn đáng kể so với đỉnh thiết lập hồi tháng 4 năm nay.

Tập đoàn Masan (Mã: MSN) dự định trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 8%, tương đương 800 đồng/cp. Ngày GDKHQ và ngày thanh toán lần lượt là 4/7 và 13/7.

Tập đoàn của Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang đang có 1,42 tỷ cổ phiếu đang lưu hành nên sẽ cần chi gần 1.140 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông.

Ông Nguyễn Đăng Quang hiện chỉ nắm giữ 15 cổ phiếu MSN, tuy nhiên vợ ông Quang là Nguyễn Hoàng Yến - Thành viên HĐQT của Masan - đang sở hữu tới 50,9 triệu đơn vị MSN, tương đương 3,58% vốn điều lệ tập đoàn.

Công ty cổ phần Masan do ông Nguyễn Đăng Quang làm Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc cũng đang nắm giữ xấp xỉ 446,3 triệu cổ phiếu MSN, ứng với tỷ lệ 31,5%.

Trong đợt cổ tức tới, nhóm cổ đông liên quan tới tỷ phú Nguyễn Đăng Quang sẽ được nhận khoảng 398 tỷ đồng.

Theo thống kê của tạp chí Forbes, Chủ tịch Tập đoàn Masan đang có khối tài sản ròng trị giá 1,7 tỷ USD. Bảng số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) bên dưới cho thấy Masan đang có vốn hóa xấp xỉ 156.000 tỷ đồng, đứng thứ 6 toàn sàn.

Doanh nghiệp có giá trị thị trường xếp thứ 4 sàn HOSE là Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS – Mã: GAS) cũng sắp trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 30%. Ngày GDKHQ và ngày thanh toán lần lượt là 4/7 và 3/10.

PV GAS hiện có vốn điều lệ 19.139 tỷ đồng nên sẽ cần chi ra khoảng 5.742 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) đang kiểm soát gần 96% vốn của PV GAS nên sẽ được nhận hầu hết số tiền cổ tức nói trên.

Xem thêm

G7 công bố lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga

G7 công bố lệnh cấm nhập khẩu vàng của Nga

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã lên Twitter để xác nhận các báo cáo trước đó về một số lệnh trừng phạt mới đối với Nga, sau cuộc họp thượng đỉnh G7 mới đây tại Munich, Đức.

Có thể bạn quan tâm

Loạt ông lớn tỷ đô "rớt" chuẩn đại chúng

Loạt ông lớn tỷ đô "rớt" chuẩn đại chúng

Trái ngược với làn sóng doanh nghiệp tư nhân rời sàn, nhiều doanh nghiệp Nhà nước đầu ngành vẫn ở lại thị trường chứng khoán, chấp nhận áp lực pháp lý để từng bước giải bài toán cơ cấu sở hữu…

S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

S&P 500 quay đầu giảm điểm sau khi lập đỉnh, Nasdaq đi lên nhờ Nvidia

S&P 500 chốt phiên trong sắc đỏ, chịu áp lực từ đà giảm của cổ phiếu JPMorgan, Blackstone và nhiều doanh nghiệp tài chính khác. Trong khi đó, Nvidia và Alphabet tăng giá lại giúp Nasdaq đi lên, khi dòng tiền của nhà đầu tư quay trở lại các cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI)…

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index vượt mốc 1.800 điểm: Lực kéo từ cổ phiếu trụ, rung lắc thử thách xu hướng

VN-Index lần đầu chốt phiên trên mốc 1.800 điểm nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường vẫn đối mặt với áp lực rung lắc và chốt lời ngắn hạn, đòi hỏi chỉ số cần thêm thời gian tích lũy và sự ủng hộ rõ ràng của thanh khoản...

Sóng “chuyển nhà” trên thị trường chứng khoán năm 2026: Bom tấn lộ diện, kẻ lỡ hẹn chờ thời

Sóng “chuyển nhà” trên thị trường chứng khoán năm 2026: Bom tấn lộ diện, kẻ lỡ hẹn chờ thời

Bước sang năm 2026, thị trường chứng khoán được kỳ vọng tiếp tục sôi động với làn sóng doanh nghiệp rời UPCoM để gia nhập HoSE, trong đó không chỉ có những tân binh chào sàn ngay từ đầu năm mà còn nhiều “bom tấn” vẫn đang chờ tháo gỡ nút thắt để chính thức đánh cồng niêm yết...

VN-Index áp sát vùng cản mạnh 1.770–1.800 điểm, rủi ro rung lắc gia tăng

VN-Index áp sát vùng cản mạnh 1.770–1.800 điểm, rủi ro rung lắc gia tăng

Dù tăng điểm phiên thứ hai liên tiếp và được dẫn dắt bởi nhóm vốn hóa lớn, VN-Index vẫn cho thấy trạng thái giằng co rõ nét khi thanh khoản chưa cải thiện tương xứng, khiến kịch bản tích lũy và rung lắc quanh vùng 1.770–1.800 điểm tiếp tục được nhiều công ty chứng khoán đánh giá cao...