Iran bắt đầu lượt tấn công thứ 2 vào các căn cứ Hoa Kỳ tại Iraq

Chỉ một giờ sau các cuộc tấn công đầu tiên vào căn cứ quân đội Hoa Kỳ tại Iraq, Iran đã tiếp tục thực hiện các biện pháp trả thù cho các chết của Thiếu tướng Soleimani.
Iran bắt đầu lượt tấn công thứ 2 vào các căn cứ Hoa Kỳ tại Iraq

Trước đó vào sáng sớm hôm nay (8/1), Iran cho biết họ đã chính thức phát động một cuộc tấn công tên lửa vào căn cứ của lực lượng do Hoa Kỳ lãnh đạo ở Iraq - như một động thái trả đũa cho cuộc không kích của Hoa Kỳ khiến các quan chức chỉ huy cấp cao của Iran thiệt mạng. 

Iran đã bắn hơn một chục tên lửa đạn đảo từ lãnh thổ Iran vào ít nhất 2 căn cứ quân sự Iraq nơi tiếp đón nhân viên liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo vào lúc 1 giờ 30’ sáng theo giờ địa phương, quân đội Hoa Kỳ cho biết. 

Và chỉ ngay sau đó 1 giờ đồng hồ, Iran đã tiếp tục triển khai các “vòng tấn công” thứ hai vào căn cứ có quan chức, quân đội Hoa Kỳ. 

Lầu Năm Góc không cung cấp báo cáo về số người thương vong trong các cuộc tấn công. Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, Jonathan Hoffman nói trong một tuyên bố: “Chúng tôi hiện đang đánh giá tình hình hiện tại và cố gắng thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ nhân viên, đối tác và đồng minh của Hoa Kỳ trong khu vực. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị dự phòng. Và sau đó, chúng tôi cũng sẽ đưa ra ‘phản hồi’ thích hợp đối với bất cứ điều gì họ làm.”

Vài giờ trước đó vào thứ Ba (7/1), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Hoa Kỳ đã lường trước được về những động thái trả thù của Iran khi cuộc không kích của Hoa Kỳ đã giết chết Thiếu tướng Soleimani, chỉ huy của Lực lượng Quds.

Người dân Iran tới viếng đám tang của Thiếu tướng Soleimani và các quan chức Iran thiệt mạng trong vụ không kích.
Người dân Iran tới viếng đám tang của Thiếu tướng Soleimani và các quan chức Iran thiệt mạng trong vụ không kích.

Soleimani, là một nhân vật quan trọng trong việc điều phối chiến dịch quân sự nhằm đẩy Hoa Kỳ ra khỏi Iraq, cũng như người chịu trách nhiệm chính trong việc xây dựng mạng lưới quân đội uỷ quyền của Tehran trên khắp Trung Đông. Ông là người anh hùng dân tộc đối với nhiều người dân Iran, nhưng lại được xem là một nhân vật phản diện nguy hiểm của các chính phủ phương Tây phản đối tầm ảnh hưởng của Iran tại vùng Vịnh và Levant. 

Thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh sau tin tức về các cuộc tấn công tên lửa, trong khi đó đồng yên và giá vàng có chiều hướng tăng cao. 

Nguồn: Reuters

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng, có tên gốc tại Trung Quốc là Si Le Me, vừa được đổi tên thành Demumu nhằm mục đích thu hút người dùng quốc tế

Trung Quốc trỗi dậy “nền kinh tế cô đơn”

Trong bối cảnh xu hướng sống một mình ngày càng gia tăng, người tiêu dùng Trung Quốc đang tìm kiếm sự đồng hành về mặt cảm xúc trên không gian số, qua đó mở ra những cơ hội mới cho các thương hiệu vào cuộc…

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với các Tổng Thư ký NATO Mark Rutte

Mỹ đổi giọng về Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại kế hoạch áp thuế nhằm gây sức ép về Greenland, đồng thời cho biết Mỹ và NATO đã đạt được khung thỏa thuận, qua đó tạm thời xoa dịu nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương…

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành TSMC C.C. Wei phát biểu bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, khi đưa ra thông báo về một khoản đầu tư của TSMC vào Mỹ vào hồi tháng 3/2025

Đài Loan cam kết rót 250 tỷ USD cho ngành chip Mỹ

Thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Đài Loan đã mở đường cho dòng vốn khổng lồ vào sản xuất bán dẫn trên đất Mỹ, đồng thời có sự điều chỉnh đáng kể chính sách thuế quan giữa hai bên…

Tòa án Tối cao Mỹ vào “tâm bão Trump - Fed”

Tòa án Tối cao Mỹ vào “tâm bão Trump - Fed”

Từ nỗ lực sa thải Thống đốc Lisa Cook cho đến áp lực ngày càng lớn đối với Chủ tịch Jerome Powell, Nhà Trắng và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang rơi vào cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ…

Một thế hệ mới các công ty Trung Quốc đang tràn ngập thế giới

Một thế hệ mới các công ty Trung Quốc đang tràn ngập thế giới

Vài năm trước, thật khó để tưởng tượng các thương hiệu Trung Quốc lại có thể thành công lớn ở Mỹ. Thế nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi, các doanh nghiệp Trung Quốc đã tìm ra con đường mới để có thể "tràn ngập" thế giới theo một cách khác...