Hoa Kỳ phủ nhận thông tin rút quân khỏi Iraq

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã lên tiếng phủ nhận thông tin lực lượng Hoa Kỳ chuẩn bị rút quân khỏi Iraq.
Hoa Kỳ phủ nhận thông tin rút quân khỏi Iraq

Chia sẻ với các phóng viên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper khẳng định Hoa Kỳ hiện không có kế hoạch rút quân khỏi Iraq - phủ nhận thông tin về một bức thư được cho là từ quân đội Mỹ thông báo cho quan chức Iraq về việc tái định vị lực lượng để chuẩn bị rời khỏi nước này. 

Quốc hội Iraq đã thông qua nghị quyết vào hôm qua (6/1/2020) yêu cầu tất cả quân đội nước ngoài rời khỏi nước họ, sau cuộc không kích của Hoa Kỳ khiến hai chỉ huy quân đội Iran và Iraq thiệt mạng. 

Theo nguồn tin quân sự từ Iraq, đã có một bức thư được gửi đến Bộ Quốc phòng Iraq về việc Hoa Kỳ sẽ sử dụng máy bay trực thăng để sơ tán quân đội. “Thưa các đồng chí, để bảo vệ chủ quyền của nước Cộng hoà Iraq và thuận theo yêu cầu của Quốc hội cùng Thủ tướng Iraq, CJTF-OIR sẽ tái định vị các lực lượng trong tuần tới để chuẩn bị cho những bước tiến tiếp theo,” trích dẫn thông tin trong bức thư, được ký bởi Thiếu tưởng Hải quân Hoa Kỳ William Seely III. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã lên tiếng phủ nhận thông tin này, khẳng định Hoa Kỳ hiện chưa có quyết định rời khỏi Iraq và cũng không có bất cứ kế hoạch nào được ban hành đối với việc chuẩn bị sơ tán.

“Tôi không biết bức thư đó là gì … Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem nó đến từ đâu và với mục đích gì. Nhưng Hoa Kỳ không hề có quyết định rời khỏi Iraq”. 

Một sĩ quan quân đội của Hoa Kỳ tiết lộ với các phóng viên rằng bức thư chỉ là một tài liệu dự thảo nhằm nhấn mạnh về việc tăng cường lực lượng Hoa Kỳ tại Iraq. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Quân đội Hoa Kỳ nhận xét: “Cách sử dụng ngôn từ yếu kém, gây hiểu lầm về việc rút quân. Chắc chắn đó không phải là những gì sẽ diễn ra.”

Bức thư đã gây ra sự hiểu nhầm về dự định của lực lượng Hoa Kỳ tại Iraq, hiện có 5000 binh sĩ đóng quân. 

Bộ trưởng Mark Esper cho biết Washington giữ vững cam kết nỗ lực chống lại IS tại Iraq, cùng các nước đồng minh và đối tác của mình. 

Nguồn: Reuters

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Kẻ thắng người thua trong cuộc chiến chiếm "yết hầu kinh tế" toàn cầu?

Những bất ổn tại các eo biển huyết mạch hàng hải thế giới, những vụ thâu tóm từ âm thầm tới rầm rộ... Áp lực địa chính trị đang vẽ lại bản đồ hàng hải thế giới, biến những hải trình giao thương huyết mạch thành vùng bất ổn, đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng toàn cầu.

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA chi tiền “khủng” cho World Cup 2026

FIFA đã đẩy mạnh các mức chi tiêu và tiền thưởng cho World Cup 2026 lên ngưỡng cao kỷ lục nhằm củng cố hệ sinh thái bóng đá toàn cầu, nhưng vẫn đối mặt tranh cãi về giá vé và chiến lược thương mại hoá quá mức…

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

OPEC ra sao sau khi mất một thành viên chủ chốt

Quyết định rời OPEC của UAE không chỉ làm suy giảm khả năng điều tiết thị trường dầu mỏ của liên minh mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ cạnh tranh thị phần và biến động giá trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang có quá nhiều bất ổn…

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đức cân nhắc bán vàng dự trữ để hỗ trợ nền kinh tế

Đề xuất bán một phần dự trữ vàng trị giá khoảng 440 tỷ euro của Đức đang làm dấy lên tranh luận sâu rộng về cách sử dụng “tài sản quốc gia” trong bối cảnh áp lực kinh tế gia tăng, giữa một bên là nhu cầu hỗ trợ người dân và bên còn lại là mục tiêu duy trì ổn định tài chính dài hạn…

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Châu Á dẫn dắt đà tăng trưởng tài sản toàn cầu

Sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp siêu giàu tại Singapore phản ánh làn sóng bùng nổ tài sản tại châu Á - Thái Bình Dương, kéo theo những chuyển dịch mạnh mẽ trong dòng vốn, chiến lược đầu tư và thị trường bất động sản khu vực…