Lan tỏa yêu thương tới giáo viên huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

Ngày 4/11/2022, hai công trình nhà công vụ đã được đơn vị tài trợ bàn giao cho giáo viên Trường Mầm non và Trường Tiểu học & THCS Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Lan tỏa yêu thương tới giáo viên huyện Hướng Hóa, Quảng Trị
Cắt băng khánh thành nhà công vụ cho giáo viên ở xã Hướng Việt - Ảnh: Q.H

Đây là các ngôi trường đã chịu thiệt hại nặng nhất miền trung do lũ quét và sạt lở núi kinh hoàng vào tháng 10/2020.

Sau thời gian thi công, hai công trình nhà công vụ kiên cố dành cho giáo viên đã hoàn thành. Mỗi công trình là một dãy nhà 2 tầng với 8 căn phòng được thiết kế hiện đại, đầy đủ công năng cần thiết. Từ đây, các giáo viên mầm non, tiểu học ở xã Hướng Việt đã vơi bớt những nỗi lo mất an toàn vì sạt lở, lũ quét.

Thầy giáo Nguyễn Văn Tý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Hướng Việt cho biết: “Đây là một món quà hết sức ý nghĩa đối với chúng tôi. Lễ khánh thành, bàn giao nhà công vụ được tổ chức đúng thời điểm hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 khiến giáo viên nhà trường rất vui mừng”.

Lan tỏa yêu thương tới giáo viên huyện Hướng Hóa, Quảng Trị
Niềm vui nhận được sách vở, dụng cụ học tập của học sinh xã Hướng Việt từ gia đình doanh nhân Trần Quý Dương - Ảnh: Q.H

Trước đó, vợ chồng doanh nhân Trần Quý Dương và Phạm Thị Thanh Hằng (TP. HCM) đã biết tin giáo viên ở xã Hướng Việt gặp nhiều khó khăn sau thiên tai. Đặc biệt, ngôi nhà công vụ của các thầy cô đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng do lũ. Sau khi đến trực tiếp địa phương để tìm hiểu tình hình và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, anh chị cùng các thành viên trong gia đình đã thống nhất hỗ trợ hơn 4,3 tỉ đồng để xây dựng 2 dãy nhà công vụ cho giáo viên xã Hướng Việt.  

Gần một năm nay, ngành giáo dục và đào tạo Quảng Trị đối mặt cùng lúc hai khó khăn lớn, đó là hậu quả nặng nề do lũ lụt và đại dịch Covid-19. Nhưng giờ đây, với những tấm lòng yêu thương hướng về mảnh đất gian khó mà anh hùng, các thầy cô giáo từ miền xuôi lên dạy học tại Hướng Việt từ nay đã có nhà tập thể kiên cố để ở và nhà công vụ để an tâm làm việc, giảng dạy an toàn trước nguy cơ mưa lũ và sạt lở núi rình rập.

Lan tỏa yêu thương tới giáo viên huyện Hướng Hóa, Quảng Trị
Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Hương trao bảng ghi nhận tấm lòng vàng cho nhà tài trợ Ảnh: Q.H

Tại lễ khánh thành và bàn giao nhà công vụ cho giáo viên xã Hướng Việt, anh Trần Quý Dương và chị Phạm Thị Thanh Hằng cùng các thành viên trong gia đình đã trao tặng quà gồm: trang thiết bị dạy học, dụng cụ thể dục thể thao, sách vở, đồ chơi cho học sinh mẫu giáo… với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng cho giáo viên, học sinh Trường Mầm non và Trường Tiểu học & THCS Hướng Việt. Chị Thanh Hằng cho biết: “Công trình và những món quà được trao trong dịp này là tấm lòng, tình cảm của chúng tôi đối với giáo viên, học sinh vùng khó ở Quảng Trị. Chúng tôi hy vọng các thầy cô giáo và học sinh sẽ vơi bớt khó khăn, thử thách trên hành trình chinh phục những đỉnh cao tri thức”.

Cùng với gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ, Giám đốc Sở GD&ĐT Lê Thị Hương đã trao bảng ghi nhận tấm lòng vàng cho gia đình anh Trần Quý Dương. Cô Lê Thị Hương hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng hướng tới giáo viên, học sinh vùng khó trên địa bàn tỉnh nói chung và xã Hướng Việt nói riêng.

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Sức thuyết phục từ hành động: Doanh nhân Vũ Gia Luyện nhận tín nhiệm tuyệt đối của cử tri

Sức thuyết phục từ hành động: Doanh nhân Vũ Gia Luyện nhận tín nhiệm tuyệt đối của cử tri

Trong khuôn khổ đợt lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, ông Vũ Gia Luyện – một doanh nhân tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ – đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội...

Tổng Bí thư Tô Lâm

Vững bước dưới cờ Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, gần một thế kỷ ra đời, chiến đấu và trưởng thành, Đảng ta đã thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân...

Việt Nam thoát “kiếp nghèo đội sổ” thế nào?

Việt Nam thoát “kiếp nghèo đội sổ” thế nào?

Từ nghèo nhất thế giới, đến cuối năm 2025, GDP bình quân đầu người của Việt Nam cao gấp 41,3 lần so với năm 1990, mức tăng cao nhất thế giới trong cùng giai đoạn, vượt cả Trung Quốc (34,8 lần)...