Mỹ mở điều tra về thiết bị y tế, robot và máy móc công nghiệp, nguy cơ dẫn đến làn sóng áp thuế mới

Mỹ vừa mở cuộc điều tra về thiết bị y tế, robot và máy móc công nghiệp với lý do an ninh quốc gia, làm dấy lên lo ngại về một làn sóng áp thuế mới có thể tác động mạnh đến nhiều lĩnh vực và quan hệ thương mại toàn cầu…

Mỹ mở điều tra về thiết bị y tế, robot và máy móc công nghiệp, nguy cơ dẫn đến làn sóng áp thuế mới

Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa khởi động một cuộc điều tra trên diện rộng, tập trung vào phân khúc thiết bị y tế, robot và máy móc công nghiệp. Động thái này làm dấy lên lo ngại về một làn sóng thuế quan mới có thể tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực quan trọng.

Theo thông báo từ Bộ Thương mại Mỹ, đây đều là những mặt hàng được coi là then chốt đối với an ninh quốc gia. Cuộc điều tra khởi động từ ngày 2/9 theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng Thương mại nhưng đến nay mới được công bố chính thức.

Các doanh nghiệp đã được yêu cầu dự báo nhu cầu về robot và máy móc công nghiệp, đồng thời đánh giá khả năng sản xuất trong nước có thể đáp ứng bao nhiêu phần trăm nhu cầu này.

Như nguồn tin mà Reuters thu thập được, Bộ Thương mại Mỹ còn yêu cầu doanh nghiệp nêu rõ mức độ phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài - đặc biệt là Trung Quốc - một vấn đề nhạy cảm trong bối cảnh Tổng thống Trump thúc đẩy chiến lược America First (tạm dịch: Nước Mỹ trên hết) - khuyến khích sản xuất nội địa và giảm bớt nhập khẩu.

Đồng thời, cơ quan này cũng xem xét tác động từ các khoản trợ cấp của chính phủ nước ngoài và các hành vi thương mại mang tính áp đặt.

Trong lĩnh vực y tế, phạm vi áp thuế có thể bao gồm nhiều mặt hàng thiết yếu như khẩu trang phẫu thuật, bơm tiêm, bơm truyền dịch, găng tay, áo choàng, mặt nạ N95, giường bệnh viện, xe lăn, nạng, băng gạc, chỉ khâu… Ngoài ra, các thiết bị phức tạp như máy bơm insulin, máy chụp CT, MRI, máy tạo nhịp tim, van tim, máy trợ thính, máy đo đường huyết, stent mạch vành hay dụng cụ chỉnh hình cũng nằm trong diện xem xét. Thuốc kê đơn và sinh phẩm sinh học không thuộc diện điều tra lần này, do đã nằm trong một cuộc thẩm tra riêng.

Đối với robot và máy công nghiệp, danh mục hàng hóa nằm trong diện điều tra rất rộng, bao gồm hệ thống cơ khí điều khiển bằng máy tính, máy ép dập, máy cắt hàn, thiết bị xử lý chi tiết, lò công nghiệp, nồi hấp, máy cắt bằng laser và tia nước cùng nhiều loại máy móc khác.

Trên thực tế, đây không phải lần đầu Mỹ tiến hành các cuộc điều tra như vậy. Trước đó, Bộ Thương mại nước này đã mở nhiều cuộc thẩm tra viện dẫn lý do an ninh quốc gia đối với tua-bin gió, máy bay, chất bán dẫn, xe tải hạng nặng, polysilicon, đồng, gỗ, khoáng sản chiến lược…

Thông báo về cuộc điều tra thuế quan mới nhằm vào thiết bị y tế, robot và máy móc công nghiệp của chính quyền Donald Trump trùng với thời điểm Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung có cuộc gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Hai bên thảo luận về gói đầu tư trị giá 350 tỷ USD mà Hàn Quốc cam kết với Mỹ hồi tháng 7 trong thỏa thuận giảm thuế đối với hàng hóa Hàn Quốc.

Ông Lee bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ dựa trên nguyên tắc hợp lý về thương mại và mang lại lợi ích cho cả hai phía. Ông cũng lưu ý, kinh tế và thị trường ngoại hối của Hàn Quốc có nhiều khác biệt so với Nhật Bản - quốc gia vừa ký thỏa thuận thương mại với Mỹ, bao gồm gói đầu tư 550 tỷ USD.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lo ngại quy mô vốn khổng lồ có thể gây bất ổn cho thị trường tiền tệ và làm cạn kiệt dự trữ ngoại hối của Hàn Quốc. Đồng won đã rớt xuống mức 1.403,8 won/USD - mức thấp nhất kể từ giữa tháng 5. Theo giới chức Hàn Quốc, nước này đang đề nghị Mỹ thiết lập một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với hạn mức tín dụng không giới hạn để hỗ trợ tiến trình đàm phán. Washington hiện vẫn đang xem xét đề xuất này.

Xem thêm

Thuế quan của ông Trump bị Tòa án Mỹ tuyên bố bất hợp pháp

Thuế quan của ông Trump bị Tòa án Mỹ tuyên bố bất hợp pháp

Chính sách thuế quan mạnh tay của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa hứng chịu đòn giáng pháp lý nặng nề, sau khi một tòa phúc thẩm liên bang ra phán quyết rằng phần lớn các mức thuế này là bất hợp pháp, qua đó bác bỏ một trong những trọng tâm cốt lõi trong chính sách thương mại của ông…

Có thể bạn quan tâm

Thương hiệu mỹ phẩm Trung Quốc Flower Knows hiện đã có khu vực trưng bày riêng tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn của Hàn Quốc như Chicor thuộc Shinsegae và Musinsa Mega Store Seongsu

Sau 10 năm học hỏi, mỹ phẩm Trung Quốc quay lại thách thức K-beauty

Sau gần một thập kỷ ráo riết thu hút nhân tài và tiếp thu công nghệ K-beauty, các thương hiệu mỹ phẩm Trung hiện đang tăng tốc mở rộng tại chính thị trường Hàn Quốc, tạo ra sức ép cạnh tranh ngày càng lớn trong ngành công nghiệp làm đẹp vốn được xem là biểu tượng của xứ kim chi…

Trung Quốc hình thành thị trường mua bán quyền sử dụng khuôn mặt

Trung Quốc hình thành thị trường mua bán quyền sử dụng khuôn mặt

Trung Quốc đang chứng kiến sự xuất hiện của một thị trường hoàn toàn mới, nơi người dân có thể bán quyền sử dụng khuôn mặt cho các bộ phim và quảng cáo do AI tạo ra, mở ra cơ hội kiếm tiền nhưng cũng làm dấy lên những tranh cãi về quyền riêng tư và quyền kiểm soát danh tính số…

Nhu cầu vàng tại Việt Nam giảm mạnh giữa làn sóng bùng nổ tại ASEAN

Nhu cầu vàng tại Việt Nam giảm mạnh giữa làn sóng bùng nổ tại ASEAN

Bất chấp xu hướng bán ra trên thị trường vàng toàn cầu trong quý 2, nhu cầu đầu tư vàng tại ASEAN vẫn tăng trưởng tích cực nhờ lực mua mạnh từ Indonesia, Thái Lan và Singapore, trong khi đó, Việt Nam ghi nhận nhu cầu sụt giảm do nguồn cung hạn chế và giá vàng trong nước duy trì ở mức cao…

Trung Quốc tiên phong trong làn sóng du lịch công nghệ

Trung Quốc tiên phong trong làn sóng du lịch công nghệ

Từ nhà máy xe điện, start-up AI cho robot hình người hay ô tô bay, nhiều thành phố của Trung Quốc đang thu hút được một lượng lớn doanh nhân, nhà đầu tư và kỹ sư quốc tế đến tham quan, biến công nghệ thành một sản phẩm du lịch mới đồng thời gia tăng sức hút như một cường quốc đổi mới sáng tạo…

Mỹ phẩm Hàn Quốc thắng đậm trên đất Mỹ

Mỹ phẩm Hàn Quốc thắng đậm trên đất Mỹ

Làn sóng K-beauty (mỹ phẩm Hàn Quốc) đang bùng nổ tại Mỹ với tốc độ tăng trưởng lên tới gần 50%, thúc đẩy các nhà bán lẻ lớn mở rộng danh mục sản phẩm và cửa hàng, đồng thời tạo ra những thay đổi sâu rộng trong hành vi tiêu dùng cũng như cục diện ngành mỹ phẩm toàn cầu….