Các “ông lớn” chip toàn cầu xoay xở ra sao trước đe dọa thuế quan từ Tổng thống Trump?

Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất áp mức thuế 100% đối với nhập khẩu chip đã dẫn đến nhiều thắc mắc về cách thức áp dụng và mức độ ảnh hưởng đến các ông lớn trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu…

Các “ông lớn” chip toàn cầu xoay xở ra sao trước đe dọa thuế quan từ Tổng thống Trump?

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã đề xuất áp mức thuế nhập khẩu 100% đối với ngành bán dẫn, đưa các hãng sản xuất chip lớn vào trung tâm sự chú ý.

Hiện vẫn còn nhiều câu hỏi xoay quanh cách thức áp dụng các khoản thuế này. Liệu mức thuế sẽ chỉ áp dụng cho các chip bán dẫn thô khi nhập khẩu, hay còn áp dụng cả với các sản phẩm hoàn thiện như điện thoại thông minh hay laptop? Và mức độ sản xuất tại Mỹ cần phải đạt bao nhiêu để được hưởng ưu đãi?

Ông Trump khẳng định rằng nếu các công ty xây dựng nhà máy tại Mỹ hoặc đã cam kết xây dựng, thì chắc chắn sẽ không bị đánh thuế.

Tuyên bố này đã thúc đẩy cổ phiếu của các hãng sản xuất chip tăng giá khi giới đầu tư kỳ vọng rằng các cam kết đầu tư và hiện diện sản xuất tại Mỹ có thể giúp họ tránh được tác động tiêu cực từ mức thuế bán dẫn.

Cùng điểm qua những hoạt động và cam kết đầu tư tại Mỹ của loạt công ty bán dẫn lớn nhất thế giới.

TSMC

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) - nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới - đã cam kết đầu tư tổng cộng 165 tỷ USD vào Mỹ. Trong đó, công ty đang triển khai khoản đầu tư 65 tỷ USD cho nhà máy sản xuất chip tiên tiến tại Phoenix (bang Arizona, Mỹ) và mới đây công bố thêm khoản đầu tư 100 tỷ USD vào tháng Ba.

Cổ phiếu TSMC tại Đài Loan đã tăng gần 5% vào hôm 7/8, khi nhà đầu tư tin tưởng công ty sẽ vượt qua được các mức thuế bán dẫn.

Samsung

Samsung vận hành các cơ sở sản xuất chip tại bang Texas (Mỹ) và cũng đã cam kết đầu tư hàng tỷ USD vào nước này.

Trước đó vào 6/8, Apple đã đưa ra thông báo rằng Samsung sẽ sản xuất cảm biến hình ảnh cho “Nhà Táo” tại nhà máy của Samsung ở Austin, Texas. Cổ phiếu Samsung cũng đóng cửa với mức tăng cao tại thị trường Hàn Quốc trong ngày.

GlobalFoundries

GlobalFoundries có nhà máy sản xuất tại Mỹ, nhưng không sản xuất các chip tiên tiến như TSMC mà lại chuyên sản xuất các sản phẩm ít phức tạp hơn, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp.

Gần đây, GlobalFoundries đã công bố thỏa thuận hợp tác sâu hơn với Apple nhằm thúc đẩy công nghệ bán dẫn và tăng cường sản xuất tại Mỹ. Công ty cũng cho biết sẽ đẩy nhanh các khoản đầu tư tại nhà máy ở Malta (New York, Mỹ).

Với cơ sở sản xuất tại Mỹ, các nhà đầu tư xem GlobalFoundries là một trong những công ty hưởng lợi từ chính sách thuế bán dẫn của ông Trump. Cổ phiếu của GlobalFoundries đã tăng gần 10% trong giao dịch trước giờ mở cửa.

SK Hynix

SK Hynix sản xuất các loại chip bộ nhớ băng thông cao mà Nvidia sử dụng trong sản phẩm của mình. Năm ngoái, công ty Hàn Quốc này thông báo xây dựng một nhà máy đóng gói chip trị giá gần 4 tỷ USD tại Mỹ.
Cổ phiếu SK Hynix đóng cửa tăng hơn 1%.

Nvidia

Tháng Tư vừa qua, Nvidia cho biết công ty dự kiến sản xuất lên đến 500 tỷ USD cơ sở hạ tầng AI tại Mỹ thông qua các đối tác sản xuất trong vòng bốn năm tới.

Các chip AI Blackwell của Nvidia đã bắt đầu được sản xuất tại nhà máy của TSMC ở Phoenix, Mỹ.
Cổ phiếu Nvidia tăng 1% trong giao dịch trước giờ mở cửa.

Apple

Mặc dù không phải là công ty sản xuất chip, nhưng Apple lại tự thiết kế các loại chip riêng cho mình.
Mới đây nhất, Tổng thống Trump công bố Apple sẽ chi thêm 100 tỷ USD cho các công ty và nhà cung cấp tại Mỹ trong vòng bốn năm tới.

Apple cho biết chuỗi cung ứng đặt tại Mỹ sẽ sản xuất hơn 19 tỷ chip cho các sản phẩm của hãng trong năm nay, bao gồm cả sản xuất từ nhà máy TSMC tại Arizona.

Cổ phiếu Apple tăng hơn 3% trong giao dịch trước giờ mở cửa vào ngày 7/8, sau khi đã tăng 5% vào phiên trước đó.

Xem thêm

Samsung và SK Hynix “thoát” thuế chip 100% của Mỹ

Samsung và SK Hynix “thoát” thuế chip 100% của Mỹ

Đại diện từ chính phủ Hàn Quốc xác nhận Samsung và SK Hynix, hai tập đoàn chip hàng đầu Hàn Quốc, sẽ không bị áp mức thuế 100% từ Mỹ nhờ các cam kết đầu tư sản xuất tại thị trường này…

Hàng hoá xa xỉ Thuỵ Sĩ có thể "đội giá" vì ông Trump

Hàng hoá xa xỉ Thuỵ Sĩ có thể "đội giá" vì ông Trump

Mức thuế quan 39% mà Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đang đẩy các ngành xuất khẩu chủ lực của Thụy Sĩ như đồng hồ, sôcôla, phô mai và dược phẩm vào thế khó, đồng thời đe dọa làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai quốc gia…

Có thể bạn quan tâm

Ứng dụng, có tên gốc tại Trung Quốc là Si Le Me, vừa được đổi tên thành Demumu nhằm mục đích thu hút người dùng quốc tế

Trung Quốc trỗi dậy “nền kinh tế cô đơn”

Trong bối cảnh xu hướng sống một mình ngày càng gia tăng, người tiêu dùng Trung Quốc đang tìm kiếm sự đồng hành về mặt cảm xúc trên không gian số, qua đó mở ra những cơ hội mới cho các thương hiệu vào cuộc…

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với các Tổng Thư ký NATO Mark Rutte

Mỹ đổi giọng về Greenland

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại kế hoạch áp thuế nhằm gây sức ép về Greenland, đồng thời cho biết Mỹ và NATO đã đạt được khung thỏa thuận, qua đó tạm thời xoa dịu nguy cơ rạn nứt nghiêm trọng trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương…

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành TSMC C.C. Wei phát biểu bên cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick, khi đưa ra thông báo về một khoản đầu tư của TSMC vào Mỹ vào hồi tháng 3/2025

Đài Loan cam kết rót 250 tỷ USD cho ngành chip Mỹ

Thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Đài Loan đã mở đường cho dòng vốn khổng lồ vào sản xuất bán dẫn trên đất Mỹ, đồng thời có sự điều chỉnh đáng kể chính sách thuế quan giữa hai bên…

Tòa án Tối cao Mỹ vào “tâm bão Trump - Fed”

Tòa án Tối cao Mỹ vào “tâm bão Trump - Fed”

Từ nỗ lực sa thải Thống đốc Lisa Cook cho đến áp lực ngày càng lớn đối với Chủ tịch Jerome Powell, Nhà Trắng và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang rơi vào cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ…

Một thế hệ mới các công ty Trung Quốc đang tràn ngập thế giới

Một thế hệ mới các công ty Trung Quốc đang tràn ngập thế giới

Vài năm trước, thật khó để tưởng tượng các thương hiệu Trung Quốc lại có thể thành công lớn ở Mỹ. Thế nhưng dường như mọi thứ đã thay đổi, các doanh nghiệp Trung Quốc đã tìm ra con đường mới để có thể "tràn ngập" thế giới theo một cách khác...