Mỹ tuyên bố siết chặt truy quét lao động nhập cư, Hàn Quốc điều máy bay đón công dân về nước

Hàn Quốc đang khẩn trương đưa khoảng 300 lao động về nước sau vụ truy quét quy mô lớn tại nhà máy pin ô tô của Hyundai ở bang Georgia (Mỹ)…

Mỹ tuyên bố siết chặt truy quét lao động nhập cư, Hàn Quốc điều máy bay đón công dân về nước

Theo chia sẻ của một quan chức tại Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, chính phủ nước này đang gấp rút đưa các lao động tại Mỹ trở về quê hương sau khi xảy ra vụ việc truy quét tại bang Georgia (Mỹ) hồi tuần trước.

Cụ thể, vào ngày 4/9 vừa qua, các đặc vụ liên bang Mỹ đã bắt giữ khoảng 475 lao động tại nhà máy sản xuất pin ô tô điện của Hyundai ở Ellabell (Georgia, Mỹ). Đây là vụ truy quét lớn nhất trong lịch sử các hoạt động điều tra của Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

Địa điểm bị truy quét là nhà máy pin xe điện trị giá 4,3 tỷ USD - liên doanh 50/50 giữa Hyundai và LG Energy Solution, được đánh giá là một trong những dự án phát triển kinh tế lớn nhất trong lịch sử bang Georgia. Sau vụ việc, LG Energy Solution đã quyết định tạm ngừng các chuyến công tác của nhân viên sang Mỹ, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, đồng thời sẽ đưa những nhân viên đang ở Mỹ về nước.

Trong số 475 người bị bắt có khoảng 300 lao động Hàn Quốc. Vụ việc đã gây sốc và lo ngại tại Seoul, đặc biệt khi nó diễn ra chỉ 10 ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, nơi hai bên cam kết thúc đẩy hợp tác kinh doanh.

Chính phủ Hàn Quốc đã bày tỏ thất vọng về vụ bắt giữ cũng như việc công khai hình ảnh các phương tiện bọc thép của Mỹ tham gia cuộc truy quét, trói tay và đưa lao động Hàn Quốc đi.

Một chuyến bay đặc biệt sẽ được bố trí để đưa 300 người này về Hàn ngay khi thủ tục giữa hai bên hoàn tất. Hãng tin Yonhap dẫn lời ông Cho Ki-joong, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Washington cho biết các lao động dự kiến có thể lên máy bay vào thứ Tư tới.

Trả lời câu hỏi từ báo giới, Chánh Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kang Hoon-sik cho biết chính phủ sẽ tìm cách cải thiện hệ thống thị thực cho lao động Hàn Quốc sang Mỹ, nhằm ngăn ngừa tái diễn sự việc tương tự.

Phía DHS cho biết hoạt động này được tiến hành theo lệnh khám xét của tòa án liên quan đến cáo buộc vi phạm luật lao động. Một quan chức hải quan Mỹ nói rằng nhiều người bị bắt không có giấy tờ hợp pháp để làm việc tại Mỹ. Cơ quan này cũng khẳng định số lao động bị bắt đã vượt biên trái phép hoặc ở lại sau khi visa hết hạn, do đó không được phép làm việc.

csrvm84o-720.jpg
Một số hình ảnh được ghi lại trong vụ truy quét tại nhà máy Hyundai (Georgia, Mỹ)

Hôm 7/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu mềm mỏng hơn nhưng vẫn nhấn mạnh sẽ siết chặt chính sách nhập cư. Ông kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Mỹ phải tôn trọng luật nhập cư của quốc gia. “Chúng tôi hoan nghênh các khoản đầu tư của các bạn và khuyến khích các bạn hợp pháp đưa những con người tài năng, có kỹ năng cao đến để xây dựng các sản phẩm đẳng cấp thế giới. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện nhanh chóng và hợp pháp để điều đó trở thành hiện thực”, ông Trump viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social.

Thông điệp được đưa ra không lâu sau khi ông nói rằng ông sẽ xem xét sự việc xảy ra ở nhà máy Hyundai, đồng thời khẳng định vụ việc không ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ - Hàn.

Giới chuyên gia đánh giá, quan hệ giữa Washington và Seoul - một đồng minh then chốt và nhà đầu tư lớn của Mỹ - hiện vẫn tiềm ẩn nhiều căng thẳng khi hai bên đang trong quá trình hoàn thiện thỏa thuận thương mại song phương công bố hồi tháng 7.

Thỏa thuận này bao gồm quỹ 350 tỷ USD hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc thâm nhập thị trường Mỹ. Về phía Hyundai, tập đoàn tuyên bố sẽ nâng tổng vốn đầu tư tại Mỹ lên 26 tỷ USD, trong đó có dự án xây dựng cơ sở sản xuất robot.

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Trump có thể thăm Hàn Quốc vào tháng 10 tới trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh APEC.

Xem thêm

Samsung và SK Hynix “thoát” thuế chip 100% của Mỹ

Samsung và SK Hynix “thoát” thuế chip 100% của Mỹ

Đại diện từ chính phủ Hàn Quốc xác nhận Samsung và SK Hynix, hai tập đoàn chip hàng đầu Hàn Quốc, sẽ không bị áp mức thuế 100% từ Mỹ nhờ các cam kết đầu tư sản xuất tại thị trường này…

Có thể bạn quan tâm

Thương hiệu mỹ phẩm Trung Quốc Flower Knows hiện đã có khu vực trưng bày riêng tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn của Hàn Quốc như Chicor thuộc Shinsegae và Musinsa Mega Store Seongsu

Sau 10 năm học hỏi, mỹ phẩm Trung Quốc quay lại thách thức K-beauty

Sau gần một thập kỷ ráo riết thu hút nhân tài và tiếp thu công nghệ K-beauty, các thương hiệu mỹ phẩm Trung hiện đang tăng tốc mở rộng tại chính thị trường Hàn Quốc, tạo ra sức ép cạnh tranh ngày càng lớn trong ngành công nghiệp làm đẹp vốn được xem là biểu tượng của xứ kim chi…

Trung Quốc hình thành thị trường mua bán quyền sử dụng khuôn mặt

Trung Quốc hình thành thị trường mua bán quyền sử dụng khuôn mặt

Trung Quốc đang chứng kiến sự xuất hiện của một thị trường hoàn toàn mới, nơi người dân có thể bán quyền sử dụng khuôn mặt cho các bộ phim và quảng cáo do AI tạo ra, mở ra cơ hội kiếm tiền nhưng cũng làm dấy lên những tranh cãi về quyền riêng tư và quyền kiểm soát danh tính số…

Nhu cầu vàng tại Việt Nam giảm mạnh giữa làn sóng bùng nổ tại ASEAN

Nhu cầu vàng tại Việt Nam giảm mạnh giữa làn sóng bùng nổ tại ASEAN

Bất chấp xu hướng bán ra trên thị trường vàng toàn cầu trong quý 2, nhu cầu đầu tư vàng tại ASEAN vẫn tăng trưởng tích cực nhờ lực mua mạnh từ Indonesia, Thái Lan và Singapore, trong khi đó, Việt Nam ghi nhận nhu cầu sụt giảm do nguồn cung hạn chế và giá vàng trong nước duy trì ở mức cao…

Trung Quốc tiên phong trong làn sóng du lịch công nghệ

Trung Quốc tiên phong trong làn sóng du lịch công nghệ

Từ nhà máy xe điện, start-up AI cho robot hình người hay ô tô bay, nhiều thành phố của Trung Quốc đang thu hút được một lượng lớn doanh nhân, nhà đầu tư và kỹ sư quốc tế đến tham quan, biến công nghệ thành một sản phẩm du lịch mới đồng thời gia tăng sức hút như một cường quốc đổi mới sáng tạo…

Mỹ phẩm Hàn Quốc thắng đậm trên đất Mỹ

Mỹ phẩm Hàn Quốc thắng đậm trên đất Mỹ

Làn sóng K-beauty (mỹ phẩm Hàn Quốc) đang bùng nổ tại Mỹ với tốc độ tăng trưởng lên tới gần 50%, thúc đẩy các nhà bán lẻ lớn mở rộng danh mục sản phẩm và cửa hàng, đồng thời tạo ra những thay đổi sâu rộng trong hành vi tiêu dùng cũng như cục diện ngành mỹ phẩm toàn cầu….