Nga: Hơn 2.000 trường hợp nhiễm Covid-19 trong quân đội

Quân đội Nga đã báo cáo 2.090 trường hợp nhiễm Covid-19 trong số các nhân viên, học viên quân sự của nước này, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Nga: Hơn 2.000 trường hợp nhiễm Covid-19 trong quân đội

Tính từ tháng 3 đến 26/4, đã có 874 quân nhân có xét nghiệm dương tính với virus và hiện đã được cách ly tại nhà hoặc trong bệnh viện quân đội. 971 học viện tại các học viện quân sự và 245 nhân viên của Bộ đã được xác nhận nhiễm Covid-19. Phần lớn bệnh nhân không có biệu hiện triệu chứng của bệnh. 

Trong những tuần qua, có nhiều báo cáo trên các phương tiện truyền thông độc lập của Nga về các cụm dịch Covid-19 tại học viện quân sự, bao gồm cả những binh sĩ tham gia diễn tập cho cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng 9/5 ở Moscow. 

Vào tuần trước, người đứng đầu Học viện Quân y Kirov danh tiếng ở Moscow đã bị sa thải vì không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa Covid-19. 

“Học viện Kirov đã phạm lỗi trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tại khoa đào tạo y tế cho quân đội ở nước ngoài, dẫn đến sự lây nhiễm trong một số nhóm học viên,” Bộ Quốc phòng Nga cho biết, được đưa tin bởi TASS. “Do đó, ông Alexander Fisun - người đứng đầu học viện - đã bị loại khỏi vị trí của mình.”  

Nước Nga đã ghi nhận 87.147 ca nhiễm bệnh, trong đó có hơn 794 trường hợp tử vong.

Nguồn: CNN

Xem thêm

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: VGP/Thu Sa

Nghị quyết 68 là “cuộc cách mạng” về tư duy và thể chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho rằng nên mạnh dạn trao lại những quyền chính đáng cho doanh nghiệp, bảo đảm các quyền cơ bản như quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng, quyền được tiếp cận một cách công bằng với các nguồn lực của đất nước...

Nghị quyết số 68-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2045 có ít nhất 3 triệu doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế; đóng góp khoảng trên 60% GDP

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia

Nghị quyết nêu rõ nguyên tắc sử dụng các công cụ thị trường để điều tiết nền kinh tế; giảm thiểu sự can thiệp và xoá bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Người dân, doanh nghiệp được tự do kinh doanh trong những ngành nghề pháp luật không cấm.